Thay vì “tội”, đây là cách người Nhật yêu thương Mèo một cách đầy lý trí

Người Nhật rất yêu Mèo. Đối với họ, các “boss” không đơn thuần chỉ là vật nuôi trong nhà mà còn là linh vật đem lại may mắn. Đừng lấy làm lạ khi thấy người Nhật “cung phụng” Mèo như Thần linh theo đúng nghĩa đen, chứ không đơn thuần là quan hệ “Boss-Sen” như ở Việt Nam đâu.

Chính vì tin rằng Mèo đem đến sự may mắn, thay vì vận rủi như một số điều mê tín mà người Việt Nam vẫn tin, người Nhật có cách yêu thương loài động vật này rất lý trí.

Ảnh 1102tv.com

Yêu thương, chăm sóc mèo nhà là chuyện đương nhiên, vậy đối với mèo hoang thì như thế nào?

Mèo không chỉ là loài động vật đáng yêu đâu, chúng thật ra rất khó chiều. Chẳng phải tự nhiên mà những người nuôi mèo gọi vật cưng của họ là “hoàng thượng”. Mèo có tính hướng nội,  nhút nhát, hay ẩn núp, là loài động vật săn mồi tinh vi và đặc biệt, sinh sản rất nhiều. Chính bởi đặc điểm tự nhiên này mà dù rất yêu mèo, chúng ta cũng phải công nhận loài động vật này gây ra cho con người nhiều phiền phức.

Ảnh news.livedoor.com

Số lượng mèo hoang lớn dẫn tới việc chúng phá phách, ăn vụng, giết hại chim muông. Chưa kể chất thải mèo hoang khắp mọi nơi cũng khiến dân cư gặp không ít rắc rối. Người Nhật đã dùng đến nhiều biện pháp đuổi mèo hoang như đặt chai nước ở trước nhà, sử dụng máy đuổi mèo, thảm gai đuổi mèo,… nhưng đều vô ích. Ở Nhật cũng có nhiều đảo mèo với điều kiện sống thân thiện với loài mèo, nhưng điều này không có nghĩa là giải quyết xong vấn đề số lượng mèo sinh sản nhiều.

Để xử lý số lượng mèo hoang quá lớn, người Nhật đã phải dùng đến biện pháp “cái chết nhân đạo”. Tuy nói là “nhân đạo” nhưng rất nhiều người Nhật vẫn cảm thấy rất buồn trước biện pháp này. Nhiều tổ chức tình nguyện phát động các chương trình triệt sản cho mèo hoang.

Ảnh さくらねこ♥TNRとは – どうぶつ基金

Để đánh dấu những con mèo đã được triệt sản thành công, phòng tránh việc chúng bị ban án tử không đáng có, người Nhật nghĩ ra cách bấm tai mèo. Mèo đực bấm tai phải, mèo cái bấm tai trái theo dấu chữ V.

Ảnh PetSmilenews

Vì ký hiệu đánh dấu này nhìn giống cánh hoa Anh Đào nên người Nhật gọi đó là “Neko Sakura”.

Ở Việt Nam, đặc biệt là tại những thành phố lớn, bên cạnh chó, mèo cũng được chọn trở thành vật nuôi phổ biến. Tuy nhiên, với quan điểm “tội”, sợ mèo cưng đau, sợ tốn tiền,…nhiều nhà nuôi mèo không thực hiện triệt sản cho mèo mà để chúng sinh sản vô tội vạ. Sau đó nuôi không hết thì vứt mèo con ra đường hoặc nhờ vả những tổ chức động vật tình nguyện. Đồng ý là ở Việt Nam cũng có rất nhiều người foster (nhận nuôi mèo hoang cho đến khi tìm được chủ), thế nhưng sức người có hạn trong khi sức đẻ của “hoàng thượng” lại quá mạnh mẽ. Thiết nghĩ việc triệt sản cho mèo cũng chỉ là tốt cho chúng mà thôi.

Ảnh さくらねこ♥TNRとは – どうぶつ基金

Bấm tai cho mèo thật ra cũng giống như bấm lỗ tai ở người thôi, không gây ảnh hưởng gì đến sức khoẻ của các bé mèo đáng yêu cả.

Hãy yêu mèo cưng nhà bạn một cách lý trí hơn nhé !

M.E.O

Những cách lý giải dân gian thú vị liên quan đến việc vì sao mèo Nhật cụt đuôi

Hài hước những tấm ảnh Mèo-Ninja của nhiếp ảnh gia dùng cả thanh xuân để canh me Mèo

Cuộc sống mà Chú mèo hậu đậu phản ánh rõ nhất về cuộc đời của bạn

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: