Nhìn hình ảnh lung linh là vậy, nhưng đây là những địa điểm bạn nên tránh xa ở Nhật, dù có tò mò cũng tuyệt đối đừng lại gần

Nhật Bản là quốc gia khá tự do, do đó ngoài nhà riêng và những nơi thuộc sở hữu tư nhân, rất hiếm các địa điểm bị liệt vào khu vực hạn chế. Tuy nhiên, ít không có nghĩa là không có. Một số địa điểm bạn nên biết để tránh.

Đó là những nơi như thế nào?

Đầu tiên là địa điểm có lẽ đã quá nổi tiếng, tỉnh Fukushima. Tại nơi đây vào năm 2011 đã xảy ra sự cố lò phản ứng hạt nhân.

Ảnh http://parstoday.com/ja/news/japan-i12565

Thế nhưng bạn đừng hiểu lầm rằng tỉnh Fukushima cấm cửa hoàn toàn nhé. Chỉ những vùng có đặt hàng rào như trong hình là không được phép vào mà thôi, bởi vì ở những vùng này vấn đề năng lượng hạt nhân bị rò rỉ vẫn chưa được giải quyết.

Bạn có biết đảo Ōkunoshima không? Đó là một hòn đảo nhỏ ở Hiroshima. Hiện tại bạn có thể đến tham quan hòn đảo, thế nhưng trước kia, không ai được phép đặt chân đến đây. Thậm chí đảo đã từng bị xoá sổ khỏi bản đồ Nhật Bản.

Ảnh https://kirari-media.net/posts/768

Ngày nay nếu đến đảo, bạn có thể gặp những chú thỏ đáng yêu như thế này, vì thế nơi đây còn nổi tiếng là hòn đảo thỏ. Ngoài ra trên đảo còn có hơn 1000 loài chim sinh sống. Thế nhưng trước năm 1997, bạn sẽ không thể tìm thấy bất kỳ địa điểm nào có tên Ōkunoshima trên bản đồ Nhật Bản.

Không phải vì chưa được phát hiện ra mà vì một nguyên nhân nào đó, người ta đã cố tình xoá đi.

Đây là vùng đất trước kia bị quân đội Nhật Bản sử dụng làm nơi sản xuất khí độc bí mật để phục vụ chiến tranh. Vì là một căn cứ mật cho những kế hoạch quân sự do đó hòn đảo không được phép xuất hiện trên bản đồ. Tuy nhiên chuyện như vậy vẫn chưa khủng khiếp đến mức không tưởng tượng ra được.

Thế nhưng bắt đầu từ đây, các “điểm cấm” sẽ đi kèm với những câu chuyện thật sự đáng sợ.

Nằm sâu trong vùng núi thuộc tỉnh Aomori có một ngôi làng tên là Sugisawa.

Ảnh https://kirari-media.net/posts/768

Gọi là làng nhưng ở đây không có người sinh sống. Người ta đồn rằng trước kia trong làng cũng có dân cư, nhưng đã bị một kẻ điên thảm sát toàn bộ. Sau đó thủ phạm – cư dân cuối cùng cũng tự sát.

Hiện tại tất cả những thông tin về ngôi làng chỉ có trong những câu chuyện truyền miệng, làng không xuất hiện trên bản đồ nhưng lại vô cùng nổi tiếng với giới chuyên săn ma. Thế nhưng đến bây giờ vẫn không có thêm tin tức gì vì không ai dám đi đến cùng cả.

Thêm một ngôi làng đáng sợ ở Nhật Bản nữa, đó là Inunaki-mura.

Ảnh https://kirari-media.net/posts/768

Làng nằm ở vị trí biệt lập với những khu vực khác do đó có lời đồn rằng tại đây không áp dụng các luật lệ thông thường. Tồn tại câu chuyện về một cặp đôi khi tò mò đến gần khu vực bị nghi là làng Inunaki, và mãi mãi không trở về nữa. Câu chuyện về làng Inunaki rất khó tin, ngay cả với người Nhật. Nhưng nếu đây quả nhiên là một nơi biệt lập tách biệt với cộng đồng, cũng không có bằng chứng ngược lại cho thấy nơi đây không tồn tại.

Ngoài ra còn rất nhiều địa điểm nguy hiểm khác.

Ví dụ, giao giữa tỉnh Gunma và Niigata có một nơi gọi là núi Tanigawa.

Ảnh https://kirari-media.net/posts/768

Từ năm 1931 đến năm 2012 tại khu vực này đã phát hiện 805 ca tử vong. Đây được xem là vùng núi tử thần vì có số người chết cao nhất thế giới theo thống kê từ trước đến nay. Nguyên nhân tử vong dự đoán do địa hình núi có nhiều đoạn cua gắt cộng vào đó là thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên cũng xuất hiện rất nhiều lời đồn đại khác nhau về những cái chết bí ẩn. Ai mà biết được nguyên nhân chính xác là gì.

Với số lượng ca tử vong không ngừng tăng lên, có thể trong tương lai ngọn núi này sẽ cấm người qua lại. Vui lòng đừng lại gần cho dù bạn tò mò như thế nào đi nữa, tất cả là vì sự an toàn của chính bạn.

Kengo Abe

 

Giải thích vì sao người dân cố đô thích kiểu phê bình vòng vo đầy nguy hiểm

Vạn mối nguy hiểm vào mùa đông khiến người Nhật ám ảnh

[Góc cảnh giác] Đâu là nơi nguy hiểm nhất ở Tokyo?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: