Cô bé Nhật Bản 9 tuổi phá kỷ lục, trở thành kiện tướng cờ vây trẻ tuổi nhất trong lịch sử

Sumire Nakamura đã trở thành kiện tướng cờ vây nhỏ tuổi nhất trong lịch sử khi chính thức xuất hiện trong giải đấu cờ vây chuyên nghiệp vào ngày 1 tháng 4 sắp tới. Sumire Nakamura sẽ tròn 10 tuổi vào tháng 3 năm nay.

Theo Reuters, Nakamura đã phá kỷ lục của một cô bé người Nhật khác là Rina Fujisawa khi trở thành kiện tướng vào năm 2010 lúc mới chỉ 11 tuổi.

Cô bé 9 tuổi trở thành hiện tượng khi truyền thông ghi hình được trận đấu giữa cô và Yuta Iyama 29 tuổi trong một trận đấu cờ vây gay cấn diễn ra tại Higashiosaka, tỉnh Osaka.

Đối thủ Yuta Iyama là người đạt danh hiệu 5 trận thắng trong tổng số 7 trận thi đấu cờ vây chuyên nghiệp cấp quốc gia.

Theo The Guardian, tài năng của Sumire thừa kế từ cha, một kiện tướng cờ vây cấp 9 cũng như đã từng vô địch giải quốc gia vào năm 1998.

Sau trận đấu, Sumire phát biểu

“Con rất vui vì con đã chiến thắng, con muốn đạt được danh hiệu nào đó khi lên trung học”

Shinya – cha cô bé bày tỏ sự ngạc nhiên của mình khi con gái có thể lên hàng kiện tướng trong thời gian ngắn. Ông cho biết cô bé bắt đầu chơi cờ vây khi lên 3.

“Tôi không mong đợi con bé sẽ trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp sớm. Tôi nghĩ rằng Sumire có thể đạt được thành tích này nhờ vào những giáo viên đã tận tâm chỉ dạy con bé và luôn ủng hộ nó”

Bên cạnh tài năng thiên phú, Sumire còn có gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, ánh nhìn sắc bén cùng động tác tay dứt khoác lúc chơi cờ.

Cô bé đáng suy nghĩ đấy…

Xong rồi…triển thôi

Cười ngượng ngùng lúc trả lời phỏng vấn

Biểu cảm đáng yêu chưa này

Sao tự nhiên lắm người thế này, con ngại quá đi…

Một Video phỏng vấn khác của bé

Chúc cho em ngày càng đáng yêu và tài năng sẽ nở rộ trong tương lai nhé !

Sacchan

Vẻ đẹp ngàn năm có một của thiếu nữ Cờ Vây gây bão cộng đồng mạng Nhật

Choáng với khả năng chơi trống của thần đồng tám tuổi Nhật Bản

Người Nhật là thần đồng trong việc tính nhẩm, đặc biệt là phép nhân. Tại sao?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: