Sốc với bộ xếp hình tặng kèm tạp chí trẻ em, nhưng người lớn vã mồ hôi chưa chắc lắp được

Ở bên Nhật, khi bạn mua một tờ tạp chí, bạn sẽ có cơ hội nhận được nhiều quà tặng kèm, và những món quà này vô cùng phong phú cả về hình thức lẫn nội dung.

Trước kia JAPO đã từng giới thiệu đến bạn đọc món quà đi kèm khi mua tạp chí dành cho người lớn là những chiếc túi xách vô cùng xinh xắn. Tất nhiên quà tặng của tạp chí con nít cũng không hề kém cạnh.

Nhà xuất bản Shogakukan nổi tiếng Nhật Bản đã bỏ khá nhiều công sức cho món quà tặng kèm “khủng” khi mua tạp chí dành cho lứa tuổi mầm non.

Đây là món quà tặng kèm ấn phẩm ra mắt vào tháng 1 năm 2019.

Trò chơi lắp ráp chạy bằng điện.

Bạn không nghĩ rằng quá khó cho trẻ mầm non có thể tự lắp ráp món đồ chơi này sao? Thiết nghĩ tặng cho trẻ học lớp 1 sẽ phù hợp hơn.

Còn đây là quà dự kiến cho ấn phẩm tháng 2 năm 2019.

Những mô hình này hoàn toàn có thể thách thức sự kiên nhẫn của người lớn, đừng nói đến trẻ mầm non.

Tạp chí trẻ em này đã được ra mắt cách đây hơn 40 năm. Vào thời đó nhà xuất bản cũng tặng kèm bộ xếp hình khi mua tạp chí, thế nhưng đó chỉ là những mô hình lắp ráp sử dụng dây chun vô cùng đơn giản mà thôi.

Con nít thời nay đã thông minh đến mức này rồi sao?

Dù chỉ là món quà tặng kèm cho tạp chí trẻ em thế nhưng quá trình hình thành ý tưởng và thực hiện đòi hỏi rất nhiều giai đoạn công phu. Đầu tiên, một người sẽ chịu trách nhiệm nghiên cứu cách lắp ráp mô hình. Sau khi nghiên cứu xong (gọi là bước khảo sát) mới tiến hành đặt mẫu giấy. Mô hình ban đầu sẽ trông như thế này.

Ảnh http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1901/10/news128.html

Với mô hình ban đầu này, sẽ có một đội ngũ kiểm tra độ khó của việc lắp ráp mô hình và tối giản hoá, hiệu chỉnh sao cho trẻ em cũng có khả năng lắp ráp được.

Sau khi thiết kế lại, họ sẽ tiến hành kiểm tra một lần nữa trước khi cho ra bộ mô hình hoàn chỉnh.

Dẫu vậy, bộ mô hình vẫn rất khó lắp, đến mức trên Internet, rất nhiều người lớn đã thực hiện thử thách lắp ráp mô hình “giành cho con nít” này và chia sẻ qua mạng xã hội.

Không biết nhà xuất bản có thành công trong việc giáo dục trẻ em phát triển bộ não như định hướng hay không, nhưng rõ ràng với tình hình xuất bản tạp chí không được thuận lợi như hiện tại, việc tạp chí trẻ em này vẫn cháy hàng là một kết quả rất khả quan.

Thế nhưng không thể phủ nhận món quà này có tác dụng kích thích trẻ em động não, suy luận. Như vậy có bỏ nhiều công sức cho một món quà tặng kèm cũng gọi là đáng giá.

Không biết tạp chí trẻ em Việt Nam thường hay tặng kèm những món quà như thế nào nhỉ?

Kengo Abe

Bảo tàng Nhật Bản gìn giữ đồ chơi của khách bỏ quên suốt 30 năm

Những đồ chơi Nhật mang ký ức tuổi thơ trở về

Sốc với nguy hiểm tiềm ẩn từ 5 món đồ chơi yêu thích được trẻ em Nhật thường ngày vẫn dùng

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: