Sau nụ cười là nỗi đau – Mặt tối của ngành công nghiệp Idol Nhật Bản

Không phải ngẫu nhiên mà Nhật Bản là một trong những thị trường âm nhạc chủ chốt của châu Á. Nền văn hoá Idol ở Nhật thu hút rất nhiều người, cả trong và ngoài nước. Ngành công nghiệp khổng lồ này ngày càng nhân rộng tầm ảnh hưởng đồng thời cũng thu lại nguồn tiền lớn cho toàn ngành công nghiệp âm nhạc quốc gia.

Idol Nhật xuất hiện khắp mọi nơi, trở thành ước mơ, tiêu chuẩn, đam mê của rất nhiều bạn trẻ. Tuy nhiên, bên cạnh vẻ ngoài hào nhoáng, những bộ trang phục lộng lẫy, hát và nhảy với biểu cảm tràn đầy sức sống, phía sau những Idol ấy vẫn là một “khoảng đen” mà nếu không tỉnh táo rất khó nhận ra.

Ảnh Moshi Moshi Nippon

Trở thành Idol phải chăng là điều tuyệt vời ở Nhật Bản? Là tự do theo đuổi đam mê hay chỉ là cám dỗ, cạm bẫy? Là niềm hạnh phúc vui sướng được toả sáng hay chỉ là sự bóc lột. Bạn có còn muốn trở thành một Idol, bất chấp những mặt tối của ngành công nghiệp này?

Thay vì mãi đặt câu hỏi, hãy xem những mặt lợi và mặt hại của việc trở thành một Idol.

Idol  (アイドル) ở Nhật được định nghĩa là đáng yêu, thân thiện và toàn diện. Khác với nghệ sĩ (Artist), họ không xuất sắc ở một lĩnh vực nào cả nhưng có thể được đào tạo để đạt đến một mức độ nào đó ở một vài lĩnh vực, ví dụ hát, nhảy, MC, lồng tiếng, tạp kỹ giải trí, người mẫu, chơi nhạc cụ,…Những Idol này có sức hút khủng khiếp ở Nhật, họ thu hút một lượng Fan lớn và khiến đám đông phát điên mỗi khi xuất hiện.

Ảnh Goboiano

Thế nhưng Idol cũng không đơn thuần chỉ là người của ngành giải trí, họ được xem như hình mẫu cho giới trẻ, do đó, hình tượng trước công chúng của các Idol phải trong sáng, sạch sẽ và chuẩn mực. Một Idol phản ánh mong muốn xã hội đối với một công dân Nhật Bản trẻ tuổi, do đó phá hỏng hình tượng đồng nghĩa với sự nghiệp (và có thể cả cuộc đời) của bạn kết thúc.

Cũng chính vì thế, Idol được kỳ vọng sẽ làm việc thật chăm chỉ, dành thời gian luyện tập, diễn xuất, chạy tour, giữ dáng, giao tiếp với Fan, tham gia phỏng vấn,…nói chung là tương tác thật tốt với người hâm mộ.

Ảnh supermerlion

Idol có thể được ngưỡng mộ, được yêu mến, nếu họ làm đúng luật, họ có sự nghiệp rộng mở đầy hứa hẹn. Thế nhưng, chỉ với một lỗi mà công chúng cho rằng không thể sửa chữa, họ sẽ nói lời tạm biệt với các Fan “trung thành” và cả sự nghiệp của mình.

Đây là công việc vô cùng áp lực, chủ yếu là áp lực từ xã hội, từ công ty giải trí và từ chính họ. Nhưng “cái giá của nổi tiếng” có bao giờ dễ dàng, ai cũng biết điều đó. Tuy vậy, nhìn chung mọi người gạt qua hết vì sự hào nhoáng đến loá mắt của cái danh Idol quá lớn. Chưa kể thông điệp “nỗ lực đem lại phần thưởng” mà nền văn hoá Idol xứ Anh Đào muốn truyền tải quả thật là một “mồi câu” hiệu quả.

Idol kiếm tiền bằng cách nào?

Đam mê cơ bản chỉ là một từ mang tính lừa dối. Bạn theo đuổi đam mê, nhưng miếng cơm sẽ giết chết đam mê của bạn. Không ai mù quáng đam mê mà không đi cùng lợi nhuận. Bạn đã bao giờ thắc mắc về cách mà các Idol đầy nhiệt huyết này kiếm tiền?

Idol được trả tiền bởi công ty quản lý và số tiền họ kiếm được phụ thuộc vào độ nổi tiếng của Idol đó. Ngành công nghiệp này có rất nhiều thủ thuật để kiếm tiền. Nguồn tiền đến từ lợi nhuận CD, kèm vé tham gia sự kiện bắt tay hoặc phiếu bầu cho Idol tại các buổi tuyển cử hoặc trên các diễn đàn âm nhạc. Bên cạnh đó khoản tiền cho những phụ phẩm liên quan đến Idol như hộp ăn trưa, áo thun, … cũng rất lớn. Tất nhiên không thể bỏ qua tiền quảng cáo, tham gia show,…

Mặt tối của ngành công nghiệp Idol

Ảnh Noisey – Vice

Đằng sau tương lai rạng rỡ sáng chói của một Idol là những khoảng tối vô cùng tàn khốc. Để chạm tới đỉnh cao thành công, những Idol trẻ tuổi phải đánh đổi rất nhiều thứ khác.

Lừa dối chính mình để giữ hình ảnh “ngây thơ tuyệt đối”.

Ảnh The Japan Times

Dù định nghĩa Idol ngày nay có thay đổi như thế nào, về cơ bản, người Nhật vẫn ưa chuộng những “thiên thần” trong sáng đáng yêu. Và cho dù có hơi “Tsun” thì suy cho cùng, bạn vẫn phải là một thiên thần. Hình ảnh ngây thơ trong sáng được xem là rất thu hút ở Nhật. Gánh nặng “ngây thơ” này thường rơi vào nữ Idol, những cô gái có kinh nghiệm tình trường bằng không.

Ở độ tuổi tầm 20, bắt đầu có cảm giác yêu đương là chuyện bình thường, nhưng lại bất thường với các Idol. Hẹn hò bí mật, bị phát hiện, và sự nghiệp sẽ kết thúc. Để đảm bảo được yên ổn, điều đầu tiên cần hy sinh chính tự do yêu đương.

Lợi dụng tình dục và bóc lột

Ảnh SoraNews24

Đã có rất nhiều báo cáo về các nữ thần tượng bị quấy rối tình dục bởi quản lý, phần lớn trong số họ là đàn ông. Đáng buồn thay, Nhật Bản vẫn còn một quãng đường dài để đi trong việc bảo vệ Idol và ngăn chặn hành vi lạm dụng tình dục. Điều này được phản ánh trong thực tế là mặc dù có nhiều báo cáo về lạm dụng và quấy rối, không có bất kỳ hành động hay quyết định nào được đưa ra.

Ngoài ra, bị bóc lột cũng là một khía cạnh tiêu cực khác gắn liền với công việc Idol. Các thần tượng không chỉ bị bóc lột về mặt tài chính (nhiều người nhận được ít hơn mức lương tối thiểu, trong khi những người đàn ông đứng sau họ nắm tất cả số tiền họ thực sự kiếm được), trong khi phần lớn quỹ thời gian của họ là dành cho công việc. Thần tượng gần như không có thời gian cho những sở thích cá nhân.

Bị đe doạ bởi Fan cuồng và Anti-fan

Được các Fan yêu mến và ủng hộ là phần thưởng tinh thần quý giá của công việc Idol, thế nhưng Fan cuồng là một vấn đề khác.

Tại các sự kiện bắt tay, với mục đích ban đầu để Idol gần gũi với Fan hơn, đây cũng chính là lúc các Idol dễ gặp nguy hiểm nhất. Có rất nhiều vụ tấn công Idol xảy ra lợi dụng các sự kiện này.

Chắc bạn chưa quên, vào năm 2014, hai thành viên của AKB48 đã bị đâm bởi một anti-fan. Đây không đơn giản là vết sẹo trên da thịt mà là tổn thương tinh thần nghiêm trọng, trải nghiệm kinh khủng không ai muốn trong cuộc đời.

Càng được yêu mến đồng nghĩa với càng bị ghét bỏ, đố kị. Mà chiêu trò để miệt thị Idol của Anti-fan có viết thành sách cũng chẳng liệt kê hết được.

Tóm lại

Không thể phủ nhận hào quang của một Idol, nhưng cũng nên nhìn nhận cả những mặt trái của nghề này. Đánh đổi là điều cần phải cân nhắc khi quyết định gắn bó với một công việc.

Lần tới khi nhìn thấy một Idol Nhật cười vui vẻ trước Camera, nhớ rằng bạn không biết chuyện gì xảy ra đằng sau nụ cười đó.

Vì vậy, nếu đã không yêu, xin đừng buông lời cay đắng.

Sacchan (tổng hợp)

Vụ việc nữ Idol Honoka Omoto tự sát- nghi vấn liên quan đến công ty quản lý về bạo hành Idol

Idol đình đám Nhật Bản lộ ảnh tình một đêm nhạy cảm với gái bồi rượu quán bar

Đây là giải pháp cho Otaku vừa tiết kiệm ngân sách vừa thoả mãn đam mê với Idol.

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: