Nhật Bản tiến hành “cho không” nhà ở ngay Tokyo vì vấn nạn nhà hoang quá nhiều

Tokyo là thành phố danh vọng, một trong những đô thị sầm uất nhất thế giới. Để sống được ở thành phố đắt đỏ này, tài chính của bạn phải thật vững chắc, chưa kể đến việc sở hữu nhà ở đó.

Không chỉ với người nước ngoài, ngay cả người Nhật cũng ao ước có được một căn nhà tại Tokyo. Nhắc đến Tokyo, không phải chỉ có những khu thương mại sầm uất như Shibuya hay Shinjuku đâu. Ở Tokyo còn có một nơi gọi là Hinohara Mura (làng Hinohara).

Ảnh Excite

Đó là một ngôi làng toạ lạc tại vùng núi phía Tây thuộc thủ đô Tokyo. Không có nhiều người Tokyo biết sự tồn tại của nơi này, dù trên bản đồ vẫn thuộc địa phận Tokyo. Vào năm 1960, làng có tổng dân cư là 7000 người, nhưng đến nay đã giảm xuống chỉ còn 2200 người. Tại đây có hơn 200 căn nhà bỏ trống.

Không riêng gì làng Hinohara, theo dữ liệu nghiên cứu được, cứ 7 căn nhà ở Nhật sẽ có 1 căn nhà bị bỏ hoàng.

Với những căn nhà bỏ hoang này, dù có bán cũng không có người mua, do đó chủ nhà quyết định cho thuê với mức giá gần như bằng 0. Chưa kể họ còn chịu chi khoảng 2,200,000 Yên phí sửa chữa, nâng cấp nhà.

Ảnh 田舎の生活(を、夢見ている)

Hiện tại ước tính trên toàn nước Nhật có khoảng 8,200,000 căn nhà hoang, tính đến năm 2033, con số này có thể lên đến 20,000,000.

Nguyên nhân của hiện tượng này là do dân đổ xô đến những vùng đô thị sầm uất, dẫn đến nhà ở các vùng nông thôn bị bỏ hoang.

Bạn có bao giờ nghĩ rằng nếu mình sở hữu một căn nhà ở Tokyo (cho dù ở nơi hẻo lánh như làng Hinohara), bạn có cơ hội trở thành công dân Tokyo và được hưởng rất nhiều lợi ích đấy !

Kengo Abe

Không có người ở, nhiều tỉnh Nhật Bản tặng nhà hoang miễn phí

Đừng bước vào, bạn sẽ bị ám ảnh bởi ngôi nhà hoang bị bỏ quên này đấy

Bên trong ngôi nhà hoang tàn này là cả một thế giới bí mật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: