Hươu ở Nara cũng biết phân biệt người Nhật – người ngoại quốc khi toàn tấn công khách nước ngoài?

Công viên Nara nổi tiếng là địa điểm cư trú của những con hươu hoang dã nhưng rất thân thiết với người. Tuy vậy những năm gần đây, số lượng người bị hươu tấn công đang gia tăng, trong đó 80% là người ngoại quốc.

Vào đầu tháng 1 năm nay, số du khách bị tấn công đã đạt con số kỷ lục, 209 vụ, trong đó có 8 vụ bị thương nghiêm trọng.

Đa số những vụ tấn công xảy ra khi các du khách cho hươu ăn và chụp ảnh cùng hươu. Theo Kyodo News, nguyên nhân có lẽ do du khách muốn chụp ảnh với hươu nên cố tình để thức ăn lại gần mình. Tuy nhiên âm thanh của Camera đã khiến con vật bị kích động. Bên cạnh đó hươu ở Nara thường có thói quen cúi chào khi được khách cho ăn, thế nhưng việc du khách cứ nhử thức ăn khiến hươu cúi đầu lên xuống mà không cho ăn cũng khiến hươu tức giận.

Công viên Nara có hơn 1000 con hươu, được xem là bảo vật quốc gia. Chúng được phép đi lại tự do trong khuôn viên rộng 6 kilomet vuông. Đây là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Nhật Bản. Điều đáng nói ở đây là trong khi số vụ tấn công đều nhắm tới người nước ngoài, không có bất kỳ báo cáo nào liên quan đến việc hươu tấn công du khách người Nhật.

Vào đầu năm nay, Chính quyền tỉnh Nara sẽ bắt đầu đưa vào công viên những biển hiệu hướng dẫn cách cho hươu ăn an toàn bằng nhiều ngôn ngữ. Ban đầu những biển hiệu này sẽ viết bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật, kêu gọi du khách cho hươu ăn một cách dứt khoát thay vì “nhử” con vật.

Thêm vào đó, những người muốn cho hươu ăn phải cho chúng thấy bên trong bàn tay để hươu biết khi nào hết thức ăn.

Akimasa Yoshimura, người đứng đầu bộ phận hỗ trợ thông tin ở công viên Nara cho biết:

“Ban đầu những con hươu trông có vẻ rất điềm tĩnh, nhưng vì chúng là động vật hoang dã, chúng có khả năng tấn công con người. Một trong những đặc điểm thú vị ở đây là tạo cơ hội cho con người tương tác với hươu. Do đó chúng tôi muốn giảm tối đa những rủi ro và khiến du khách muốn quay lại trong lần sau”.

Theo thông tin từ Japan Today, phần lớn những vụ tấn công cũng xảy ra khoảng giữa tháng 9 và tháng 11, được biết là thời kỳ “kết đôi” của loài hươu. Chính vì thế nếu bạn có dự định tham quan công viên Nara vào khoảng thời gian này phải hết sức lưu ý.

Tham khảo Nextshark

Sacchan

Hươu hoang dã không chỉ không sợ người mà còn chặn cửa du khách

Chuyện lạ – Hươu ở công viên Nara Nhật Bản chỉ ghét người Trung Quốc?

Thú vị những từ tiếng Nhật thông dụng xuất phát từ bộ bài 100 năm tuổi

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: