Nhật ký tự sát ở Nhật – Ẩn sâu một xã hội văn minh là những con người đầy trầm uất

Chúng ta vẫn thường đặt câu hỏi tại sao người Nhật có một cuộc sống văn minh, chăm sóc y tế tốt, vậy mà họ lại chọn kết thúc cuộc sống bằng cách tự sát?

Vấn đề tự sát đã trở thành một phần gắn liền với đất nước này từ quá khứ. Lịch sử ghi nhận cách tự sát rất Nhật Bản mang tinh thần Samurai đó là hara-kiri hay seppuku (mổ bụng). Đây là một cách để bảo vệ lòng tự tôn, chứng minh sự trung thành và đạo đức của một vị quân tử, thà tự sát còn hơn chết trong tay kẻ thù. Tư tưởng này đã ăn sâu vào tâm hồn người Nhật đến tận thời nay.

Rắc rối với gia đình, đồng nghiệp, cấp trên, chật vật với tình hình tài chính, tất cả mọi nguyên nhân đều tựu chung ở lỗi của bản thân và là nguyên nhân để người Nhật tự kết thúc cuộc đời.

Sống ở Nhật, nghe tin hoặc thậm chí tận mắt chứng kiến ai đó tự sát không phải là một trải nghiệm quá hiếm hoi. Đa số xảy ra tại các ga tàu, nơi chứng kiến vòng lặp “đi đi về về” của tham vọng sự nghiệp, danh tiếng và cái gọi là đam mê, mơ ước.

Ảnh CNN.com

Nhảy vào đoàn tàu đang chạy

Tàu ở Nhật rất đúng giờ, họ sẽ xin lỗi hành khách dù chỉ trễ 1 giây mà thôi. Nguyên nhân trễ phần lớn không phải lỗi kỹ thuật máy móc, mà là yếu tố bất ngờ, chủ yếu do ai đó đã kết thúc cuộc đời bằng cách nhảy vào tàu.

Cũng giống như tốc độ con tàu lướt qua, cái chết cũng sẽ đến rất nhanh trước khi nạn nhân kịp cảm nhận điều gì. Thế nhưng những gì cần giải quyết sau đó lại không hề đơn giản. Người Nhật là dân tộc khi sống sợ làm phiền đến người khác, thế nhưng lúc chết lại chọn cách gây rắc rối cho rất nhiều người, ý kiến này phần nào cho thấy sự mâu thuẫn trong tính cách của người Nhật.

Ảnh LiveLeak.com

Nhận thấy tình trạng tự sát nghiêm trọng tại các ga tàu, Chính phủ Nhật có rất nhiều biện pháp ngăn chặn như phát khăn giấy với thông điệp động viên, lắp đèn xanh để giảm bớt căng thẳng, trang bị nút bấm khẩn cấp để phát hiện sớm người có ý định tự sát, thậm chí phạt tiền gia đình có người tự sát bằng cách nhảy vào tàu.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn

Ảnh youtube.com

Tuy vậy việc tử tự thường diễn ra rất thuận lợi, không ai can thiệp, thậm chí không ai kịp nhìn đi hướng khác vì không ai để tâm. Đội thu dọn khẩn cấp hoạt động cũng rất hiệu quả. Họ đến, dọn dẹp hiện trường nhanh chóng, thường không có bất kỳ cuộc thẩm tra nào, cũng chẳng có nghi ngờ hay điều tra lại xem nạn nhân tự tử hay bị ai đó đẩy như trong truyện trinh thám. Thậm chí, không một ai hốt hoảng. Cũng chả có gì lạ nếu đó là lần thứ 5 trong ngày họ chứng kiến ai đó tử tự. Chỉ sau khoảng 30-60 phút sau, guồng quay lại trở về nhưng chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nguyên nhân tự sát

Ảnh Texan in Tokyo

Câu hỏi này cũng chẳng còn mới mẻ nữa. Theo Cục cảnh sát quốc gia, nguyên nhân chủ yếu do trầm cảm, đau khổ vì bệnh tật, thoát nợ. Tự sát ở lứa tuổi học sinh có thể do bị bắt nạt hoặc áp lực học tập. Và thật ra, còn rất nhiều những lý do mà không một tài liệu nào đủ sức thống kê, chỉ có những người đã khuất kia mới có thể biết được.

Tất cả mọi nguyên nhân dẫn đến tự sát suy cho cùng đều là bi kịch. Không ai tự dưng muốn chết nếu không chịu sự tác động từ môi trường xung quanh. Bạn cũng chẳng vô can, biết đâu bạn là nguyên nhân gây ra cái chết của một ai đó. Không một ai xem tự sát là đúng đắn, thế nhưng cách mà xã hội Nhật Bản chấp nhận hiện thực này thật khác với phần còn lại của thế giới. Tự sát như thể một phần cuộc sống của họ.

Vì vậy, vấn đề này có thể không mới, nhưng sẽ chẳng bao giờ là cũ.

Tham khảo: Tổng hợp

Sacchan

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: