Đụng độ văn hoá – Sinh viên trao đổi Nhật sốc khi thấy phong cách ăn mặc của dân Mỹ

Bạn nghĩ gì về việc đi du học? Trải nghiệm học tập trong môi trường quốc tế, được đi du lịch mở mang đầu óc tại một quốc gia xa lạ, có thêm bạn bè đến từ nhiều nền văn hoá khác nhau.

Tất cả những điều tuyệt vời ấy chỉ có thể được cảm nhận sau khi bạn vượt qua rào cản lớn nhất của một du học sinh.

SỐC VĂN HOÁ.

Dưới đây là chia sẻ của một sinh viên Nhật sang Mỹ theo diện trao đổi, bài chia sẻ đã tạo ra một làn sóng bàn luận về sự khác biệt văn hoá giữa Nhật và Mỹ trong cách ăn mặc.

Kanta (@theonlyonekanta) hiện đang sống tại bang California, Hoa Kỳ trên một năm.

“Một điều mà tôi rất thích về Mỹ đó là người ta có thể mặc bất cứ thứ gì họ thích mà không cần quan tâm xem nó như thế nào.

Có những người mặc Pajama (đồ ngủ) đển lớp và rất nhiều cô nàng không thèm trang điểm. Tôi thậm chí còn thấy một người tầm 30 tuổi mặc một cái áo phông hình Pikachu. Mặc kệ người nhìn có thích hay không, miễn là người mặc thấy ổn, vậy là được. 

Giá mà ai cũng có thể suy nghĩ theo kiểu này nhỉ”

Ảnh Nextshark

Rất nhiều cư dân mạng Nhật re-tweet dòng chia sẻ này của anh chàng, thậm chí không đơn giản là re-tweet, một trận tranh luận đã xảy ra xung quanh sự khác biệt giữa hai nền văn hoá.

Kanta sau đó đã đăng thêm 4 dòng tweet nữa, chia sẻ rằng những người bạn gái người Nhật của anh cũng cảm thấy việc trở về Nhật sau một thời gian sống ở Mỹ là điều khá áp lực. Theo Kanta, nguyên nhân do quan niệm ở Nhật về việc áp đặt suy nghĩ cá nhân lên phong cách của người khác.

Anh cũng cho rằng người Mỹ tự tin được là chính mình, cụ thể họ sẽ không thích những kiểu chỉnh ảnh, làm to mắt sao cho trông đáng yêu hơn, bởi lẽ họ không muốn bản thân trông giả tạo.

“Cho dù bạn không nghĩ rằng bạn xinh, thì bạn vẫn sẽ tự hào về chính mình”

So sánh cách đăng hình lên Instagram của những người bạn người Nhật và Mỹ của anh, anh cho rằng người Mỹ đăng nhiều ảnh tự sướng hơn người Nhật, trong khi người Nhật có vẻ ít tự tin chia sẻ những tấm hình tự sướng của mình.

Một số đồng tình với quan điểm của anh chàng rằng lăng kính đánh giá của người Nhật nhiều khi quá khắt khe.

“Tôi cũng cảm thấy tương tự khi sống ở Mỹ. Tôi từng sốc khi thấy một bà lão tóc bạc trắng mặc một chiếc đầm màu đỏ tươi. Một số người Nhật sẽ có cái nhìn không hay về bà ấy, thế nhưng ở đây, tôi tự tin mặc những trang phục mà tôi thích”

Tuy vậy cũng có một số ý kiến bênh vực văn hoá Nhật Bản.

“Không chỉ có sự khác biệt giữa các bang mà còn giữa thành thị và nông thôn. Đưa ra một nhận định chỉ dựa trên kinh nghiệm của bạn trên một phạm vi nhất định là cả một vấn đề đấy”.

“Nhiều người nghĩ rằng việc ý thức cao về bản thân như người Nhật là hạn chế, nhưng tôi lại cho rằng đó là điểm mạnh đấy chứ. Đó là bởi vì họ nhìn nhận mọi thứ trên một phương diện rộng hơn. Tôi vẫn thích cách họ tự hào về việc họ quan tâm đến sự ảnh hưởng của những hành động cá nhân lên những người khác”.

Khác biệt văn hoá vốn là điều không thể tránh khỏi. Quan trọng là bạn cảm thấy bản thân có thể thích nghi hơn với nền văn hoá nào. Và thậm chí còn quan trọng hơn, đó là tôn trọng sự khác biệt của từng nền văn hoá, như vậy bạn mới có thể hoà nhập tốt và trở thành công dân toàn cầu.

Tham khảo Twitter

Sacchan

Cư dân mạng thế giới bình luận gay gắt: Sinh viên Nhật Bản là thế hệ sinh viên chay lười nhất thế giới ?

Khám phá Nhật Bản trong 7 ngày – Cơ hội trong mơ dành cho các bạn học sinh THPT

Nhật Bản thắt chặt visa để hạn chế sinh viên nước ngoài sang làm việc chui dưới danh nghĩa du học tiếng Nhật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: