Không có cái gọi là “Lady-first” ở Nhật, có phải vì đàn ông Nhật quá lạnh lùng?

Trong khi văn hoá “Lady-first” du nhập từ phương Tây dần trở thành một trong những quy tắc xã hội ở nhiều quốc gia trên thế giới, đó vẫn là cụm từ khá xa lạ ở Nhật. Chính vì vậy mà đàn ông Nhật Bản vẫn thường bị xem là lạnh lùng và không biết ga lăng với phụ nữ.

Về văn hoá “Lady-first”, ví dụ ở Mỹ, khi bước vào nhà hàng hay lúc đi thang máy, phụ nữ luôn được nhường cho đi trước. Thế nhưng rất ít đàn ông Nhật Bản làm điều này.

Bởi vì ở Nhật không tồn tại văn hoá “Lady-first”.

Ảnh http://pichikyo.hatenablog.com/entry/2018/03/19/125556

Trong một khảo sát thực hiện trên một số đối tượng đàn ông Nhật Bản, khi được hỏi tại sao không có hành động “Lady-first” với phụ nữ, đa số câu trả lời đều là:

“Tôi không biết loại văn hoá ứng xử đó”.

Không phải vì lạnh lùng, mà đơn thuần là sự khác biệt văn hoá.

Từ xa xưa, Nhật Bản vốn là quốc gia coi trọng quyền lực nam giới, người phụ nữ luôn phải bước 3 bước phía sau chồng mình. Đó cũng là một phần lý do khiến văn hoá “Lady-first” không có tầm ảnh hưởng ở Nhật.

Tuy nhiên, nếu xét về bình đằng giới, tại sao nam giới phải nhường chỗ cho nữ giới khi cả hai đều bình đẳng với nhau?

Ảnh http://pichikyo.hatenablog.com/entry/2018/03/19/125556

Ngoài ra, người phụ nữ Nhật Bản cũng sẽ gặp khó khăn nếu được ai đó cư xử theo kiểu “Lady-first”. Họ thường rất e ngại và phòng thủ nếu như có đàn ông lạ bắt chuyện với họ. Tôi có thể cảm nhận được điều đó vì bản thân từng là người trong cuộc.

Ảnh note

Một lần tại sân bay, tôi thấy một người phụ nữ đang vất vả kéo vali. Thế nhưng khi tôi ngỏ ý giúp đỡ, cô ấy giật bắn cả người. Chưa cần đến chỗ tối và vắng người, ở nơi công cộng, dù bạn có ý tốt muốn giúp đỡ, nhưng người khác lại nghi ngờ thành ý của bạn. Đó không phải là một bầu không khí dễ chịu.

Do đó bản thân người Nhật cũng rất e ngại ngỏ lời giúp đỡ người lạ, hoặc nhận sự giúp đỡ từ người lạ, chứ không riêng gì phụ nữ hay đàn ông.

Vì thế, dù rất ít đàn ông Nhật cư xử kiểu “Lady first” với bạn ở Nhật, đó không hẳn là vì họ lạnh lùng hay không biết ga-lăng mà là một phần văn hoá.

Hy vọng bạn sẽ hiểu cho bản tính hướng nội của người Nhật và đừng phán xét chúng tôi vì điều đó nhé !

Kengo Abe

Đụng độ văn hoá – Sinh viên trao đổi Nhật sốc khi thấy phong cách ăn mặc của dân Mỹ

Suy ngẫm về hình ảnh cúi đầu xin lỗi đặc trưng văn hoá trở thành Figure ở Nhật

Khác biệt văn hóa: những bộ hoạt hình nước ngoài đã phải thay đổi như thế nào khi chiếu ở Nhật Bản

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: