Món đồ lưu niệm người Nhật nào cũng thích mua nhưng không thể mang về nước vì luật cấm

Vừa qua, một nhóm du lịch Nhật Bản đã phát hiện món đồ kỳ lạ tại một cửa hàng lưu niệm ở Ai Cập.

Ảnh https://www.daily.co.jp/society/life/2019/05/15/0012331893.shtml

Đây là bộ sưu tập lát cắt tiền xu của các quốc gia trên thế giới. Trong đó có cả đồng Yên Nhật.

Ảnh https://www.daily.co.jp/society/life/2019/05/15/0012331893.shtml

Từ đồng tiền gốc ban đầu, thợ sử dụng hoàn toàn các phương pháp thủ cách để tách lớp đồng xu.

Ảnh https://www.daily.co.jp/society/life/2019/05/15/0012331893.shtml

Bằng phương pháp này sẽ tạo được hiệu ứng 3D cho đồng xu, khiến các hoạ tiết được in trên đó nổi lên rất đẹp mắt. Được biết các chi tiết khắc trên đồng xu Nhật rất tỉ mỉ và sắc sảo, nhưng những thợ thủ công Ai Cập vẫn có thể tách lớp một cách vô cùng hoàn hảo.

Một set 4 đồng có giá khoảng 15,000 Yên.

Vì món quà này độc lạ và đẹp mắt nên rất nhiều người Nhật thích mua về làm lưu niệm, tuy nhiên cần hết sức lưu ý vì món hàng này bị cấm khi nhập cảnh trở lại Nhật Bản.

Theo luật pháp hiện hành không cho phép đem tiền Nhật đã được gia công ở nước ngoài đến Nhật Bản. Khung hình phạt của tội này khá nặng, khoảng dưới 10 năm tù giam hoặc phạt tiền đến 30 triệu Yên.

Năm 2007, đã từng có một người đàn ông Nhật cố mang đồng 500 Yên được gia công tại Malaysia về nước và bị bắt.

Vậy nếu muốn sở hữu bộ sưu tập tiền Nhật này chỉ có một cách là việc gia công diễn ra tại Nhật Bản. Về mặt kỹ thuật có thể chấp nhận được, nhưng lần này lại vi phạm quy định về thuế. Đây cũng là một tội nghiêm trọng.

Người Nhật đi du lịch rất thích mua đồ lưu niệm, tuy nhiên nếu không nắm rõ luật pháp, rất có thể rơi vào trường hợp mang những thứ không được phép mang về nước. Không riêng gì người Nhật mà người Việt Nam cũng thế, do đó khi định mua bất cứ cái gì ở nước ngoài, hãy tham khảo trước xem bạn có thể an toàn vượt qua hải quan không nhé !

Kengo Abe

Omiyage: Văn hóa quà lưu niệm và những món đặc trưng phổ biến của Nhật Bản

Kit Kat Nhật Bản: Không chỉ là sô cô la mà còn là một nỗi ám ảnh của người Nhật

Sự khác nhau giữa to và ya-Những lỗi sai dễ mắc phải khi sử dụng liên từ tiếng Nhật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: