Loạt tranh thể hiện sự khác biệt giữa văn hoá Nhật và văn hoá các quốc gia khác

Một nữ hoạ sĩ đã học tại Tokyo từ năm 2010 đến 2014, nhận thấy rất nhiều đặc điểm khác biệt thú vị giữa văn hoá Nhật Bản và các quốc gia khác, đã quyết định xuất bản truyện tranh về đề tài này.

Thông qua những hình ảnh bên dưới, có lẽ nhiều người từng sống ở Nhật sẽ đồng cảm sâu sắc đấy.

Có lẽ không nơi nào trên thế giới đánh bại được Nhật Bản về khoản Toilet. Toilet ở Nhật không những sạch sẽ mà còn vô cùng hiện đại với rất nhiều nút bấm (chứ không chỉ riêng nút giật nước như loại Toilet ta thường biết). Tuy vậy, Toilet kiểu bệt truyền thống vẫn có thể được tìm thấy ở nhiều nơi công cộng vì người Nhật cho rằng đi vệ sinh bằng hố xí bệt tốt cho sức khoẻ hơn.

Ở các quốc gia phương Tây, ăn phát ra tiếng động bị xem là bất lịch sự. Tuy nhiên húp mì sùm sụp ở Nhật hoàn toàn bình thường , thậm chí đây là một cách để thể hiện món ăn rất ngon.

Đối với người làm dịch vụ ở Nhật, chăm sóc tốt cho khách hàng là nghĩa vụ và trách nhiệm của họ, do đó họ thường từ chối nhận tiền tip từ khách hàng. Tuy vậy bạn vẫn có thể tip theo cách của Nhật nếu muốn cảm ơn mà không sợ làm mất lòng nhân viên.

Đường phố ở Nhật vô cùng sạch sẽ dù rất hiếm tìm thấy thùng rác công cộng, đó là do người Nhật có thói quen mang rác về nhà. Ngoài ra hành vi ở lại dọn rác của cổ động viên Nhật trong World Cup 2018 nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ từ truyền thông nước ngoài.

Trái cây ở Nhật vô cùng đắt, thậm chí có những mức giá mà bạn không thể nào tưởng tượng ra được.

Đi Nhật chắc chắn không thể bỏ qua trải nghiệm tắm Onsen. Càng tuyệt vời hơn nếu đi vào mùa lá đỏ, trời thu se lạnh được ngâm mình vào nước nóng, ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên.

Nhật Bản là một dân tộc cuồng mèo. Biến những chú mèo thành gương mặt đại diện tại các điểm du lịch hoặc nhà ga sẽ góp phần lớn trong việc thúc đẩy truyền thông cho địa điểm đó.

Trẻ con Nhật Bản có tính kỷ luật rất cao vì được nuôi dạy kỹ lưỡng. Chúng sẽ không mở miệng vòi vĩnh cha mẹ một cách quá đáng, vì ở Nhật, phụ huynh không bênh con theo kiểu “Con nít mà, biết gì, kệ nó”.

Người Nhật thường không giỏi ăn cay. Phiên bản gốc của cà ri là đồ ăn cay cũng sẽ được chế biến lại thành cà ri ngọt cho hợp với khẩu vị.

Bên cạnh cửa hàng tiện lợi, máy bán hàng tự động là thứ bạn có thể tìm thấy xuyên suốt khắp nước Nhật, ngay cả ở những vùng quê hẻo lánh.

Ở Nhật, tại các nhà ga nhỏ, rất khó tìm thấy thang cuốn hoặc thang máy nên bạn chịu khó leo thang bộ nhé. Đó là lý do mà đa phần người Nhật đều rất gầy đấy.

7 điều kỳ lạ về người Nhật

  1. Dành 2 tiếng cho việc make-up sao cho tự nhiên (như chưa từng được make-up)
  2. Dù mặc vest vào mùa hè cũng không thấy đổ mồ hôi
  3. Uống nhiều bia mà không tăng cân (hay bị bụng bia)
  4. Dù đã ngoài 40 nhưng trông như chỉ khoảng 30
  5. Nói “có” nhưng ý nghĩa lại là “không”
  6. Luôn tôn trọng trật tự

Cái thứ 7 mời bạn vào FB hoặc Blog của tác giả để xem nhé !

Bạn có đồng tình với những sự so sánh ở trên không nhỉ?

Tham khảo thêm về các tác phẩm khác của tác giả amazon.com | Instagram | Facebook

Sacchan

Cosplayer hàng đầu Nhật Bản Enako tiết lộ con số thu nhập khủng tại sự kiện Comicket mỗi năm

Những hình ảnh Cosplay ấn tượng nhất và cười ra nước mắt tại sự kiện Tokyo Comic Con

Nhật ký tự sát ở Nhật – Ẩn sâu một xã hội văn minh là những con người đầy trầm uất

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: