Ở Nhật đã lâu, có bao giờ bạn thấy Shinkansen không chạy trên đường ray mà chạy trên đường lộ?

Những chiếc xe moóc lớn rất thường được thấy trên các đường quốc lộ ở Việt Nam. Kích cỡ của những chiếc xe này lớn đến bất ngờ. Tuy vậy ở Nhật còn một loại phương tiện lớn hơn rất nhiều, đó là Shinkansen.

Làm sao mà so sánh như vậy được? Shinkansen chạy trên đường sắt còn xe moóc chạy trên đường lộ cơ mà?

Thế bạn đã bao giờ thấy tàu điện Shinkansen chạy trên đường lộ chưa?

Tàu phải chạy trên đường ray, thế nhưng từ công trường làm cách nào để vận chuyển tàu đến khu vực đường ray? Liệu công trường có được xây dựng ở gần đường ray không?

Vì tàu ở Nhật chạy trong trung tâm thành phố, do đó không thể xây dựng công trường lớn gần nhà ga được. Làm cách nào để đưa tàu từ các công trường đến đường ray. Họ sẽ sử dụng đường bộ?

Trông cảnh tượng này không khác gì Shinkansen đang chạy trên đường lộ nhỉ?

Ảnh https://www.dailyshincho.jp/article/2018/02271650/?all=1

Di chuyển từ từ bên dưới gầm cầu vượt.

Ảnh http://denshawotorou.blog73.fc2.com/blog-entry-1389.html

Vì quá dài nên đến khúc cua cũng hơi khó khăn đấy.

Ảnh https://ganref.jp/m/turezurephoto/portfolios/photo_detail/7e4ec77aafe943babf0a5f8d6af92a64

Tuy nhiên nhìn cảnh này lại cảm nhận được sự quyến rũ khó cưỡng lại.

Ảnh https://minkara.carview.co.jp/userid/913819/car/759445/3822780/1/photo.aspx#title

Thông thường việc vận chuyển này diễn ra vào đêm muộn để không làm cản trở giao thông. Thế nhưng vì rất nhiều người muốn chứng kiến cảnh tượng rất hiếm này nên có nhiều người ra đường dù trời đã khuya. Tuy nhiên nếu xe cộ quá đông việc vận chuyển tàu sẽ gặp khó khăn đấy.

Tuy vậy tôi vẫn muốn được nhìn thấy cảnh tượng này một lần trong đời.

Kengo Abe

Tàu siêu tốc Shinkansen- Niềm hy vọng của toàn dân Nhật sau chiến tranh thế giới thứ 2

Ra mắt phiên bản Shinkansen mới – niềm vui của phụ nữ và bé gái, nỗi xấu hổ của con trai và các ông chú

Evangelion Shinkansen nói lời chào tạm biệt khiến nhiều Fan tiếc nuối

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: