Chuyện về người thợ săn làm đúng trách nhiệm công việc nhưng lại phải chịu án phạt?

Gấu sống rất nhiều tại vùng núi Nhật Bản. Thông thường chúng sống ẩn nấp và không gây hại đến con người nếu không bị tấn công. Tuy nhiên gần đây nguồn thức ăn trên núi của gấu đang suy giảm dẫn đến tình trạng một số con xuống núi, mò vào khu vực dân sống.

Ảnh https://www.aohigetozan.com/entry/2018/10/20/200000

Để đảm bảo an toàn, rất nhiều vùng núi ở Nhật có để biển thông báo vùng có gấu cho người đi đường cảnh giác.

Ảnh http://hashimoto-news.com/news/2016/06/12/36005/

Dù chúng ta không có ý làm hại gấu, thế nhưng đối mặt với động vật hoang dã là tình huống vô cùng nguy hiểm. Khi hoảng sợ, bạn sẽ vô tình phát ra những tín hiệu đề phòng, dè chừng, thậm chí đe doạ con gấu. Điều này khiến con gấu tưởng bạn là kẻ thù của nó và tấn công bạn.

Có rất nhiều trường hợp gấu hoảng sợ tấn công người. Những lúc như vậy, đội thợ săn Ryouyuukai sẽ thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức này có đăng ký hoạt động và được cấp quyền sử dụng súng để loại bỏ động vật hoang dã có hành vi nguy hiểm.

Với một số tình huống, cảnh sát không có khả năng chế ngự con thú sẽ phải nhờ đến sự hỗ trợ của đội ngũ này.

Vào năm 2018, một sự việc kỳ lạ đã xảy ra tại Hokkaido. Một con gấu nhỏ đã đi vào khu vườn ăn trái của dân. Đứng trước sự chứng kiến của cảnh sát và chính quyền địa phương, một thợ săn trong hội Ryouyuukai đã bắn chết con gấu.

Cho dù hội hoạt động hợp pháp, thế nhưng trong trường hợp này, việc xác định xem liệu thợ săn đó có làm đúng quy tắc không gặp khá nhiều rắc rối.

Phía cảnh sát chống lại người thợ săn, cho rằng đây là một tình huống vi pháp Luật bảo vệ Chim và thú rừng. Trên nguyên tắc bảo vệ động vật hoang dã, Luật này quy định không được phép làm tổn thương hoặc giết hại động vật, trừ khi đó là loài nguy hiểm. Liệu trong tình huống vừa nêu, con gấu có thể được xem là động vật nguy hiểm hay không?

Kết quả phán xét là không khởi tố, tuy nhiên đoạt quyền sở hữu súng của người thợ săn.

Ảnh http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1991123.html

Có rất nhiều tranh cãi xung quanh phán xét này. Nhiều người cho rằng thật bất công cho người thợ săn khi anh ta chỉ hành động khi có sự cho phép từ cảnh sát và chính quyền địa phương. Tuy rằng không có lệnh nổ súng nhưng những người có thẩm quyền đều có mặt trong tình huống đó. Chính người thợ săn cũng khẳng định đã nhận được sự cho phép từ cấp trên.

Với một người thợ săn, việc tướt đoạt súng của anh ta cũng giống như lấy đi nghề nghiệp hiện tại.

Có lẽ cảnh sát Nhật nên làm việc một cách rõ ràng hơn nếu không muốn đánh mất niềm tin của người dân.

Kengo Abe

Nghệ thuật Kiriko truyền thống tái xuất trong loạt sản phẩm ly siêu Chibi

Cảnh sát Nhật Bản không những giỏi trị an, mà còn là những thiên tài nghệ thuật

Cảnh sát bắt giữ gái xinh tầm 20 tuổi trên mạng, hoá ra đã 58 tuổi

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: