Ngắm nhìn Nhật Bản qua thước phim phục dựng năm 1894

Từ tháng 5/2019, niên hiệu của Nhật Bản đã đổi thành Reiwa, khép lại thời đại Heisei kéo dài 30 năm.

Bạn có biết trước khi có niên hiệu Heisei, Nhật Bản đã trải qua những tên gọi nào?

Reiwa (Lệnh Hoà)→Heisei (Bình Thành)→Showa (Chiêu Hoà) →Taisho (Đại Chính) →Meiji (Minh Trị) 

Xa hơn nữa, trước cuộc cải cách Minh Trị, Nhật Bản là xứ sở của các Samurai, hay còn gọi là thời đại Edo.
Hình ảnh Nhật Bản trong một thời đại giao thoa sâu sắc giữa truyền thống và hiện đại như năm 1894 có lẽ sẽ khiến bạn hiếu kỳ?

Nhờ công nghệ hiện đại, các nhà làm phim đã phục dựng sinh động Nhật Bản vào 120 năm trước.

Tuy độ phân giải chưa cao nhưng đủ khiến cho người xem cảm nhận sinh động những dãy nhà phố, hàng quán tấp nập vào thời đại này.


Ảnh cắt từ Video: https://www.youtube.com/watch?v=ge28XrdIt68

Theo chú thích, những thước phim trên được ghi lại bởi Thomas Edison, nhà phát minh vĩ đại người Hoa Kỳ. Lúc bấy giờ ông chỉ mới 47 tuổi.

Tuy nhiên cuộc viếng thăm Nhật Bản của ông lại không hề được ghi chép trong bất kỳ sách vở nào.

Tiếp đến, Video chuyển sang những năm 1902, hay còn gọi là thời đại Meiji thứ 35. Dưới đây là những tư liệu màu được đài truyền hình Nippon TV công bố.

Ảnh: https://mag.japaaan.com/archives/18699

Sau thất bại thảm hại trong Thế Chiến, Nhật Bản quyết tâm phục hồi nền kinh tế. Để rồi đưa đất nước vươn lên tầm cao mới. Thời đại đó người ta nói xã hội Nhật vô cùng sôi động, người dân tràn đầy nhựa sống và khí thế làm việc. Trái ngược với hình ảnh lầm lũi, thiếu nhiệt huyết của một Nhật Bản đã già hoá như hiện nay.

Kengo Abe 

Video phục chế màu diễn tả sự khốc liệt của Okinawa trong chiến tranh vào năm 1945

Tranh minh hoạ “ngày tàn của thành phố Tokyo”-Vẻ đẹp kỳ ảo đằng sau sự thu hồi của thiên nhiên

Gia đình tán gia bại sản vì Video đùa nghịch của con trai tại nhà hàng Sushi xoay vòng

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: