Cô gái trẻ gây choáng với căn phòng bừa bộn không có lối đi vì lý do mà con gái rất dễ mắc phải

Không quan trọng giới tính của bạn, tôi dám cá rằng có nhiều người trong số các bạn vô cùng ghét việc dọn dẹp.

Thế nhưng dù ghét dọn dẹp đến đâu, mỗi người cũng có mức độ chịu đựng riêng. Làm sao có thể sống trong căn nhà ngập rác chứ?

Trước kia ở Nhật có cô nàng Marie Kondo nổi tiếng với khả năng dọn dẹp, vứt bỏ mọi thứ không cần thiết và tôn sùng chủ nghĩa sống tối giản, thì bây giờ lại nổi lên một cô gái chẳng bao giờ vứt bỏ cái gì. Cũng không phải cô ta tiết kiệm, không muốn vứt đồ cũ đi, mà là quá lười dọn dẹp, đến mức báo động.

Nếu nhà của bạn gái bạn, hay bạn của bạn bẩn như thế này, bạn sẽ cảm thấy như thế nào?

Ảnh http://nylongirls.jp/archives/2914172.html

Dù đã nhiều lần nghĩ là sẽ dọn dẹp, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn tiếp tục để cho nhà cửa rơi vào tình trạng bẩn thỉu.

Lý do đưa ra lại hết sức…nữ tính.

Ảnh http://nylongirls.jp/archives/2914172.html

Căn phòng cũng không hẳn là bẩn mà là quá nhiều đồ đạc luộm thuộm không được sắp xếp ngăn nắp. Cô cho biết vì là phụ nữ nên cô không thể chống lại được cám dỗ mua sắm.

Mỗi tháng cô ta sẽ chi 20,000 Yên cho việc mua sắm quần áo. Số tiền này không phải quá cao, tuy nhiên cô nàng lại mua rất nhiều hàng rẻ tiền, không có thương hiệu. Tư duy mua sắm của cô gái này cũng có rất nhiều vấn đề: thấy dễ thương là mua ngay, stress một chút là đi mua sắm, đang giảm giá là mua ngay không cần biết có cần thiết hay không.

Dù trong phòng của cô ấy có một tủ quần áo rất lớn…

Ảnh http://nylongirls.jp/archives/2914172.html

Thế nhưng vẫn không đủ để chứa số lượng quần áo của cô nàng này.

Ảnh http://nylongirls.jp/archives/2914172.html

Quần áo không nhét vừa tủ nữa, cô nàng tống luôn vào ngăn kéo hoặc để la liệt trên sàn. Đến mức chính cô cũng chẳng biết bản thân đang sở hữu bao nhiêu bộ quần áo.

Đứng trước tình trạng quá tải này, cô nàng phải nhờ đến sự giúp đỡ của cố vấn. Nếu bạn gặp phải vấn đề tương tự có thể tham khảo xem sao nhé.

Đầu tiên, chia quần áo ra làm 3 loại:

  1. Cần thiết
  2. Không cần thiết
  3. Suy nghĩ thêm

Đa số mọi người đều cho rất nhiều quần áo vào loại cần “suy nghĩ thêm”. Trong số đó nếu trang phục nào đã mặc trên 2 năm hãy vứt đi.

Ngoài quần áo, cô nàng cũng giữ rất nhiều túi và phụ kiện đi kèm.

Ảnh http://nylongirls.jp/archives/2914172.html

Nếu túi và phụ kiện nào gần giống với loại thường ngày bạn quen sử dụng, hãy vứt đi.

Ảnh http://nylongirls.jp/archives/2914172.html

Với những chiếc áo kỷ niệm hoặc những phụ kiện được tặng, dù rất quý giá nhưng chẳng bao giờ sử dụng đến, hãy tìm một chiếc hộp để cho tất cả vào, bạn không cần phải nhét chúng vào tủ quần áo.

Ảnh http://nylongirls.jp/archives/2914172.html

Bên cạnh đó các túi và hộp đựng mỹ phẩm cũng cần được xử lý. Hộp có thể bán được tại cửa hàng đồ cũ, nhưng hãy vứt bớt túi đi nhé.

Ảnh http://nylongirls.jp/archives/2914172.html

Còn đây là hộp giấy và tờ hướng dẫn cho đồ điện tử.

Thông thường sau khi mua hàng điện tử người ta thường dặn giữ lại hộp trong trường hợp đổi trả. Bạn nên đặt ra mốc thời gian cho việc này, nếu sau 3 ngày không có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra với hàng hoá, hãy vứt hộp đi. Đối với tờ hướng dẫn, hãy chụp hình những phần quan trọng lại, bạn hoàn toàn có thể dựa vào đó để tra cứu thông tin trên Internet.

Ngoài ra bạn nên cho dây cáp và phiếu bảo hành vào một nơi nhất định để thuận tiện cho việc tìm kiếm sau này.

Dù trên đây là những kiến thức dọn dẹp rất cơ bản, thế nhưng nhiều cô gái trẻ Nhật Bản quá chiều chuộng bản thân, nói thẳng ra là quá lười nhác nên dẫn đến tình trạng chỗ ở bừa bộn bẩn thỉu đến mức khó chấp nhận được.

Kengo Abe

Chuyện về người đàn ông có đường chỉ tay kỳ lạ nhất Nhật Bản

Khóc thét với những Pikachu phiên bản kinh dị lan tràn khắp thế giới

Hương vị mùa hè của người Nhật -Đi tìm thực đơn tươi mát-tránh nóng dành cho bạn

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: