Kỳ lạ ngôi trường không cần quy định quy tắc, học sinh tự do vào phòng hiệu trưởng để…sạc pin

Khi tôi học trung học, quy định ở trường là con trai phải cạo đầu, còn con gái chỉ được phép để tóc dài đến ngang vai. Bên cạnh đó hình phạt cho việc vi phạm đồng phục cũng như đi trễ nặng hơn rất nhiều.

Xã hội Nhật Bản vốn rất tuân thủ luật lệ, kể cả thành văn hay bất thành văn.

Thế nhưng trường trung học Sakuragaoka ở Setagaya-ku, Tokyo đã tuyên bố sẽ gỡ bỏ tất cả mọi điều luật, cung cấp cho học sinh môi trường tự do nhất có thể.

Ảnh https://www.news-postseven.com/archives/20190228_877555.html

Quyết định này được chính hiệu trưởng Saigo đưa ra.

Học sinh được mặc trang phục tự do, thậm chí cũng không có chuông vào lớp.

Cánh cửa phòng hiệu trưởng luôn mở và học sinh được vào đó bất kỳ lúc nào. Thậm chí có em còn vào phòng hiệu trưởng chỉ để sạc pin điện thoại.

Gần đây, rất nhiều phụ huynh không muốn cho con em vào học ở những trường có quy định quá gắt gao. Ngôi trường này trước kia đã từng lâm vào tình trạng thiếu hụt học sinh cũng do suy nghĩ này. Chính vì vậy ban giám hiệu nhà trường đã họp bàn cùng nhau và đưa ra các thay đổi.

Kết quả là trường thu nhận được nhiều học sinh hơn do lấy lại được lòng tin từ phía phụ huynh.

Năm 2010, Saito chính thức tiếp quản vị trí hiệu trưởng. Ông chia sẻ đã ấp ủ việc xây dựng mô hình trường học không quy định từ 9 năm trước. Bản thân ông cũng là một người vô cùng căm ghét những luật lệ.

Ảnh 朝日新聞デジタル

Saito cho rằng học sinh sẽ cảm thấy gò bó khi phải tuân theo những quy định mà chúng không hiểu.

“Nếu đã không tôn trọng quy định, việc tuân theo không có ý nghĩa gì cả. Tôi sẽ từng chút một, loại bỏ đi các quy định và biến trường học thành một nơi thú vị để tới”.

Dưới đây là một số quy định nghe rất khó tin của ngôi trường có một không hai này

  • Khi đang có tiết, học sinh được phép ở ngoài lớp.
  • Giới thiệu chương trình giảng dạy chỉ bằng tiếng Anh (điều này rất hiếm ở các trường cấp 3 ở Nhật).
  • Tiết học buổi tối có đi kèm với bữa ăn tối (nghe như quảng cáo nhà hàng vậy).

Hiệu trưởng tin rằng một trong những lý do khiến các em học sinh trốn tiết là vì chúng cảm thấy giáo viên của chúng quá nhàm chán. Việc này không hoàn toàn là lỗi của học sinh, vì thế sẽ vô ích nếu cứ ép buộc chúng phải tham gia đầy đủ mọi tiết học. Thay vào đó hãy tạo ra môi trường học tập mà các em học sinh sẽ tự nguyện và chủ động tham gia.

Ngay cả những tiết học vào buổi tối, nếu chúng cảm thấy hứng thú, chúng sẽ sẵn sàng đến lớp.

Nếu bạn tò mò về kết quả của môi trường tự do này, điểm số trung bình của học sinh trong trường khá cao, tương tự với tỷ lệ học sinh đậu vào các trường danh tiếng. Ngôi trường lọt top những trường danh giá ở Nhật, nhưng vị hiệu trưởng chẳng có đòi hỏi gì đặc biệt từ phía học sinh, ngoại trừ:

“Trung học chỉ có 3 năm, hãy tận hưởng cuộc sống học sinh này thật thoả đáng”

Hy vọng rằng môi trường này sẽ được nhân rộng, và càng ngày càng có nhiều giáo viên có cùng suy nghĩ với vị hiệu trưởng hơn.

Kengo Abe

Giáo dục về sinh mạng thông qua mạng sống tổng hợp các hình thức giáo dục độc đáo ở trường học Nhật Bản

Tin nhanh: Vụ án 700 sinh viên mất tích, sai phạm nghiêm trọng từ người làm giáo dục

Cho trẻ tự đến trường – phương pháp giáo dục tiểu học của Nhật liệu có an toàn?

 

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: