Trả lại công bằng cho người Nhật khi bị nghi oan ở nước ngoài

Vào ngày 24 tháng 7 năm 2019, một người đàn ông Nhật Bản bị bắt giữ tại Phnom Penh, thủ đô Campuchia với tội danh sở hữu chất kích thích.

Ảnh https://headlines.yahoo.co.jp/

Phạm nhân là Hatamura Yuichi, chức vụ kỹ sư thiết kế, bị bắt vì tàn trữ chất kích thích. Vụ việc đã được đưa lên các phương tiện truyền thông tại Campuchia.

Thế nhưng duy chỉ có một điểm duy nhất, bất chấp cái tên đậm chất Nhật Bản, người này là người Hàn Quốc.

Khi đại diện từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Campuchia đến làm việc với nghi phạm, phát hiện ra tên này không thể nói cũng như viết tiếng Nhật. Sau khi điều tra làm rõ phát hiện ra quốc tịch của hắn là Hàn Quốc.

Không chỉ người Hàn Quốc phạm tội tại Nhật Bản, họ còn phạm tội ở khắp mọi nơi trên thế giới dưới danh nghĩa người Nhật.

Theo thống kê từ năm ngoái, 80% vụ việc mua bán và hành nghề mại dâm ở Mỹ do người Hàn Quốc thực hiện. Tuy nhiên phần lớn đều bị nhận nhầm là người Nhật. Được biết rất nhiều phụ nữ Hàn Quốc hành nghề này tại Đài Loan và Đức.

Cũng có trường hợp một người đàn ông Hàn Quốc mạo danh người Nhật, trốn nhập cảnh vào Trung Quốc mà không có Visa.

Tại sao những người này lại nhận là người Nhật? Vì ghét đất nước này ư, hay tại vì quá “cuồng”?

Là người Nhật, tôi không cần biết lý do là gì, nhưng xin đừng làm xấu mặt Nhật Bản tại các quốc gia khác.

Kengo Abe

Tin nhanh: Phở Thìn danh tiếng của Hà Thành mở cửa hàng tại Tokyo

Bạn có biết nhóm nhạc nào ở Nhật sở hữu nhiều gái xinh, danh sách sau trả lời cho câu hỏi đó

Nút ấn dành cho người muốn qua đường ở Nhật Bản?

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: