Công nghệ toilet Nhật Bản có thể tự tạo ra điện

Công nghệ toilet Nhật Bản có thể tự tạo ra điện

 

 

Người Nhật rất chú trọng sự sạch sẽ và đề cao sự tiện nghi ở khắp mọi nơi, kể cả không gian toilet. Nói đến phạm trù này thì có lẽ sản phẩm bồn cầu thông minh có vòi rửa tự động do Nhật Bản sản xuất đã không còn xa lạ gì.

Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, họ còn phát triển nhiều công nghệ thông minh khác. Chẳng hạn như một số thiết bị trong toilet ở Nhật còn có thể tự tạo ra điện để hoạt động.

 

 

Đầu tiên là điều khiển tự phát điện.

Trước đây, đối với những chiếc bồn cầu có chức năng xịt rửa, bộ điều khiển sẽ được gắn trực tiếp trên bồn cầu, khá bất tiện khi dùng.

Sau đó, họ chuyển sang dùng điều khiển từ xa (remote), nhưng lại phát sinh vấn đề là phải dùng pin. Nếu hết pin thì không thể sử dụng được.

 

Để giải quyết điều này, các kỹ sư đã phát triển điều khiển có thể tự tạo điện khi sử dụng.

Khi nhấn nút, lực nhấn đó sẽ được chuyển thành điện năng để thiết bị hoạt động.

Vì vậy, các nút bấm thường hơi cứng và cần nhấn sâu hơn một chút

 

Bên trong còn có cơ chế giúp đảm bảo dù nhấn nhanh hay chậm, thiết bị vẫn tạo ra đủ điện để hoạt động ổn định.

Ngoài ra còn được thiết lập âm thanh để báo hiệu, nếu nghe được âm thanh phát ra khi nhấn nút, chính là dấu hiệu cơ chế đã được kích hoạt.

 

 

Tiếp theo là thiết bị vệ sinh dùng năng lượng nước.

 

 

Ở nhiều nhà vệ sinh công cộng tại Nhật, bạn có thể thấy một thiết bị nhỏ trông như một chiếc hộp có màu bạc gắn bên cạnh bồn cầu. Thiết bị này có chức năng làm sạch, khử mùi và khử khuẩn bồn cầu.

 

Điểm đặc biệt là nó không dùng điện bên ngoài. Thay vào đó, nó tận dụng lực nước khi xả để tạo ra năng lượng (giống như một hệ thống thủy điện mini).

 

Nhờ vậy, thiết bị có thể hoạt động đúng thời điểm – thường là lúc nước gần xả xong – để dung dịch tẩy rửa phát huy hiệu quả tốt nhất, tránh bị trôi đi quá sớm.

Từ đó giữ toilet sạch hơn, khử khuẩn hiệu quả hơn, và ngăn cặn bẩn (như cặn nước tiểu) gây tắc ống.

 

Tất cả những cải tiến này đều hướng đến mục đích giữ vệ sinh tốt hơn, tăng sự tiện nghi, giảm phụ thuộc vào điện và bảo trì.

 

 

Bản thân là một người Nhật tôi cũng không hiểu rõ tại sao người Nhật lại cầu toàn đến mức này, nhưng sự cải tiến thì vẫn tiếp tục.

 

Công nghệ toilet ở Nhật không chỉ dừng lại ở sự tiện lợi, mà còn thể hiện sự tỉ mỉ và sáng tạo trong từng chi tiết nhỏ.

Dù là những thứ rất quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, họ vẫn không ngừng cải tiến để đạt đến mức hoàn thiện cao nhất.

 

 

Ở Nhật, học kiếm thuật thì gọi là kiếm đạo, luyện chữ thì gọi là thư đạo.

Trong đó chữ “đạo (道)” nghĩa là con đường để đạt đến sự hoàn thiện.

Vậy liệu tôi có thể gọi đây là “toilet đạo” không nhỉ?

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Xem thêm: