Bí ẩn “đồng tiền của thần linh”

Nếu có dịp đến đền thờ đạo Shinto lần đầu ở Nhật, bạn loay hoay không biết phải ném vào hộp tiền trước đền bao nhiêu thì lời khuyên mà người Nhật sẽ dành cho bạn đó là hãy dùng đồng 5 yên. Dù hiện nay nhiều người trẻ vẫn thích dùng đồng 100 yên vì chúng phổ biến và tiện tay hơn. Nhưng theo như tín ngưỡng xưa của người Nhật, đồng 5 yên có một ý nghĩa riêng mà người ta cho rằng thần linh sẽ chấp nhận nó như một lễ vật linh thiêng.

Về thiết kế, đồng 5 yên là 1 trong 2 loại tiền xu có lỗ tròn ở giữa (đồng còn lại là đồng 50 yên), người ta tin rằng vòng tròn ấy sẽ là con đường có thể nhìn thấy được tương lai.

Nhưng không cần xét đến mặt thiết kế và cấu tạo, chỉ cần nhắc đến tên thì đồng 5 yên cũng đã rất đặc biệt. 5 yên trong tiếng Nhật phát âm là Go-en, đồng âm với “en” là duyên phận, duyên số, “go” thể hiện một sự kính trọng, thường dùng trong những trường hợp trịnh trọng. Nên theo người Nnật, Go-en mang nghĩa là duyên phận tốt, chỉ một điều gì đó tốt đẹp sẽ diễn ra.

Nên khi đến đền thờ người Nhật thường dùng đồng 5 yên để hi vọng mang lại một mối liên kết tốt đẹp với thần linh, qua đó, cầu mong những mối quan hệ khác cũng tốt đẹp, mang lại may mắn trong tình yên, gia đình, bạn bè, kể cả trong kinh doanh và các lĩnh vực khác.

Nhiều người còn chọn đồng 5 yên làm vật hẹn thề, như để cảm ơn thần linh đã ban tặng cho họ “duyên phận tốt đẹp”. Trong lễ cưới, nhiều cặp đôi đã chọn cách dâng đồng 5 yên để trả lại cho thần linh.

Ngoài ra đồng 5 yên còn được thiết kế như một vật lưu niệm, thường được dùng làm quà tặng trong nhiều rất nhiều dịp khác nhau. Hay đơn giản người ta chỉ cần bỏ đồng 5 yên vào ví tiền và gửi tặng như một món quà thể hiện sự quan tâm của người tặng.

Một số ý nghĩa khi thay đổi sổ lượng đồng 5 yên khi dâng lên thần linh hay làm quà tặng:

  • 1 đồng: duyên phận tốt đẹp

  • 2 đồng: duyên phận tốt đẹp nhân đôi, thể hiện sự mong muốn mãnh liệt vào duyên phận

  • 3 đồng (15yên): đọc là Ju-go-en, có thể được tách ra đọc thành ju-bun- go-en (trong cách đọc của chữ kanji). Trong đó ju-bun nghĩa là đầy đủ, go-en là duyên phận tốt lành. Nên nếu 3 đồng 5 yên đi với nhau sẽ mang ý nghĩa duyên phận tốt một cách đầy đủ, trọn vẹn.

  • 4 đồng: trong đó số 4 đọc là Yon, đi với 5 yên đọc lệch đi có thể nghe thành Yoi-go-en, cũng nghĩa là duyên phận tốt đẹp. Trong số đó vài người cũng nghĩ rằng 415 yên nếu đọc ra cũng sẽ thành yoi-go-en nhưng vì lý do kinh tế, người ta lại chọn cách dâng lên thần linh 4 đồng 4 yên hơn là 415 yên.

Tuy nhiên, vẫn có một số người nghĩ đồng 5 yên mang nghĩa không tốt, do ở giữa đồng 5 yên có một vòng tròn mà người ta nghĩ rằng điều đó làm cho duyên phận bị “thiếu” đi, không trọn vẹn.

Dù thế nào, đối với đại bộ phận người Nhật, họ vẫn tin vào sợi dây liên kết giữa người và thần linh thông qua đồng 5 yên. Vì thế nếu họ nhìn thấy bạn dùng đồng 5 yên để dâng lên thần linh ở những ngôi đền Shinto, họ sẽ rất cảm kích bạn về sự am hiểu văn hóa cũng như tôn trọng tín ngưỡng của họ.

Sakura Ichihara

Rộn ràng xin Quẻ xăm Omikuji đầu năm
Các nhân vật được in trên tờ tiền Nhật là ai?

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: