“Rợn gáy” với những lời tiên tri về tương lai nước Nhật đang dần hiện thực hoá đến 95 %

Những người dự đoán được tương lai, vận mệnh được gọi là nhà tiên tri, tiếng Nhật gọi là “預言者” (Yogensha). Hầu như trên thế giới đâu đâu cũng có những người hành nghề như vậy. Nhưng không phải ai trong số đó cũng dự đoán chính xác.

Bên cạnh Vanga, bạch tuộc Paul … Nhật Bản có một nhà tiên tri thiên tài khiến mọi người “sợ hãi” vì những dự đoán chính xác đến 95%

Mất vào năm 1948, Deguchi Onisaburou (出口王仁三郎)đã để lại cho thế giới những lời tiên tri đáng giá mà đến khi nó trở thành hiện thực đều khiến mọi người sửng sốt.

 

Từ chiến tranh Nga – Nhật, chiến tranh thế giới thứ 1 đến chiến tranh thế giới thứ 2.

Việc Nhật Bản bị cuốn vào 3 cuộc chiến trên đây đều nằm trong dự đoán của ông Deguchi. Thế nhưng nhiều người lại phủ nhận và nói rằng chỉ là ông dựa vào xu hướng và tình hình lúc bấy giờ để dự đoán thôi.

Nếu vậy, những dự đoán dưới đây thì sao?

Nếu ấn nút, màn kịch sẽ hiện trước mắt.

Bạn nghĩ đến vật gì khi nghe lời tiên tri này?

 

Phải chăng lời tiên tri đang nói đến chiếc TV ?

 

Điện thoại sẽ thu nhỏ lại, có thể đeo ở cổ tay.

Phải chăng là Apple Watch? Sản phẩm được tung ra thị trường 70 năm sau khi ông qua đời.


Tàu chạy không chạm được ray với vận tốc 700 km/h trên cao.

 

 

Linear motor car chính là phương tiện đáp ứng gần đủ điều kiện trên. Tàu được sử dụng sức đẩy của hai cực cùng tính (xe và đường ray hòa làm một), giúp tàu chạy mà không cần tiếp xúc với đường ray. Tốc độ của Linear motor car được cho là gấp đôi cả Tàu siêu tốc Shinkansen.

Hiện nay vận tốc của Linear motor car đã đạt đến 600 km/h và trong tương lai sẽ chạm đến ngưỡng 700km/h.

Ngoài tốc độ, dự đoán về tàu chạy không chạm đường ray là hoàn toàn chính xác.

Tất cả các dự đoán trên đều đã thành hiện thực.

Thêm vào đó, ông còn có những lời tiên tri “rùng rợn” khác cho tương lai xa hơn.

  • Dân số thế giới sẽ giảm xuống chỉ còn 1/3.

Nếu thành hiện thực thì quả là nguy cơ lớn cho Trái Đất.

  • Nhật Bản sẽ bị nước phương Bắc tấn công vũ trang.

Hiện tại, Nga và Bắc Triều Tiên là hai nước nằm ở phía Bắc và có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Nhật.

  • Thủ đô Tokyo sẽ bị tấn công quy mô lớn.

Phải chăng là ám chỉ quân đội Triều Tiên chĩa nòng đạn hạt nhân vào Nhật.

  • Người có chức quyền cao sẽ rơi xuống, có chuẩn bị bao nhiêu tiền cũng không thể cứu vãn.

Đây có lẽ là dự đoán về sự sụp đổ của các nhà cầm quyền.

  • Những trận động đất lớn sẽ liên tục xảy ra, nguồn thức ăn sẽ cạn kiệt.

Ngay thời gian gần đây, hàng loạt động đất lớn nhỏ liên tục xảy ra. So với trận động đất lịch sử năm 2011, lẽ nào sẽ có một vụ làm huỷ hoại nước Nhật?

Lời cuối cùng ông để lại.

Trong hoàn cảnh đó, Nhật Bản phải nhận thức rõ vị thế và cho cả thế giới thấy được trái tim hối cải và trượng nghĩa. Nếu làm được điều đó, thế giới sẽ thay đổi và trở nên tốt đẹp hơn. Nền hoà bình thực sự sẽ được tái tạo.

Còn bạn thì sao, bạn có tin vào những lời tiên tri này?

Kengo Abe

Phát minh của Nhật có thể làm thay đổi cuộc đời người khiếm thính!

Chiếc ô tự động bay sắp được phát minh?

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: