Giải quyết khao khát đi du lịch của người dân, Nhật Bản mở dịch vụ bay lòng vòng, không điểm đến

Hiện tại do hạn chế nhập cảnh trên toàn thế giới mà rất khó để thực hiện những chuyến bay nước ngoài. Tuy nhiên số lượng người bay quốc nội đang dần được cải thiện. Thế nhưng với nỗi sợ dịch bệnh COVID-19, vẫn rất khó để có thể du lịch ở những vùng nông thôn Nhật Bản.

Trước tình trạng đó, một dịch vụ mới mẻ đã được phổ biến, và sử dụng trên toàn thế giới mang tên:

“Du lịch hàng không…không điểm đến”.

Nói một cách đơn giản, du khách sẽ ngồi lên máy bay, bay một vòng sau đó trở lại sân bay nơi xuất phát. Cùng điểm qua các chuyến bay do hãng Japan Airlines (JAL) khai thác, sử dụng dịch vụ này.

Chiếc B767-300ER đang chuẩn bị cất cánh.

Ảnh https://blog.goo.ne.jp/atis128/e/68d31114d026430f6950d5403ec1ac76

Đây là chiếc máy bay lớn, thường được sử dụng cho các chuyến bay quốc tế.
Máy bay sẽ thực hiện 2 đường bay, theo hình trái tim và hình chiếc nơ.

Ảnh https://press.jal.co.jp/ja/release/202009/005752.html

Trên máy bay bạn có thể ngắm nhìn cảnh hoàng hôn đẹp như tranh vẽ (mặc dù sẽ bị ảnh hưởng nếu điều kiện thời tiết xấu).

Ảnh https://blog.goo.ne.jp/norakuro50/e/1631a4d6f5f71797f2294f324edc9f29

Hãy tận hưởng bữa ăn trên không, đắm chìm trong bầu trời đầy sao cùng cảnh đêm lung linh huyền ảo. Những trải nghiệm mới mẻ độc đáo bạn sẽ không thể cảm nhận được nếu không dùng dịch vụ này.

Nếu bạn là người thông thường lên máy bay chỉ ngủ chờ đến khi hạ cánh, lần này hãy thử ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, và thưởng thức cả bữa ăn trên máy bay nữa nhé, nếu không nhất định sẽ phải hối tiếc đấy.
Hành trình bay khoảng 3 tiếng rưỡi. Dịch vụ này đang được các hãng hàng không khác trên thế giới thử nghiệm.

Thế nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời trong thời kỳ dịch bệnh. Tôi hy vọng chúng ta sẽ sớm được lên máy bay để đi đến địa điểm mong đợi, chứ không chỉ để bay lòng vòng trên không.

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: