Cẩm nang trúng số của Nhật Bản – ráng hết dịch, có tiền đi du lịch

Khi Việt Nam bắt đầu nhận được Vaccine do Nhật Bản cung cấp, có thể thấy được hy vọng về một tình hình dịch bệnh chuyển biến theo hướng tích cực hơn.

Khi dịch bệnh kết thúc, nhất định sẽ có rất nhiều bạn muốn đi du lịch. 

Đối với những bạn thích mua sắm nhưng lại không có nhiều tiền, trong bài viết này, Japo xin phép được “bật mí” về cách giúp kiếm được nhiều tiền hơn khi đi du lịch tại Nhật Bản.

Nhật Bản thực sự là một quốc gia có nhiều “sòng bạc”. Không phải là “sòng bạc” theo nghĩa đen mà là hình thức tổ chức đánh cược trong các cuộc đua xe đạp, đua ngựa, đua thuyền, đua ô tô hoặc thậm chí là đánh bạc công khai. Muốn cược trúng thực sự khó, bạn phải theo đuổi thông tin của các cuộc chơi này trong một thời gian khá dài. 

Trò chơi được khuyến khích dành cho người nước ngoài nhất chính là Xổ số. Đây là trò chơi may rủi, trò chơi công bằng nhất dành cho tất cả mọi người.

Vì có rất nhiều các loại vé số khác nhau, Japo xin phép giới thiệu qua.

Nếu bạn đánh những con số mà mình mơ thấy, liệu phần trăm trúng giải có cao hơn không nhỉ? 

XỔ SỐ

Ảnh https://www.takarakuji-official.jp/kuji/jumbo/

Đây là loại vé số phổ biến nhất. Khác với Việt Nam, loại này phổ biến nhất Nhật Bản và không phát hành mỗi ngày. 

Giải lớn nhất là xổ số Jumbo cuối năm, bạn có thể tham gia với 300 Yên/vé, giải nhất trị giá 1 tỷ Yên.

Giải lớn thứ nhì và thứ ba sẽ có liên quan tới giải nhất. Vậy nên chiến thuật tốt nhất là bạn nên mua vé số có số seri liền nhau. Nếu trúng, bạn sẽ có được… tất cả mọi thứ!

Vé số cào

Có giá 200 Yên/tờ. Giải nhất 1 triệu Yên. Số tiền này hơi “nhỏ bé” so với giải 1 tỷ Yên, nhưng nó rất phù hợp dành cho khách du lịch. Chỉ cần cào thẻ là bạn sẽ biết được ngay mình có trúng hay không. Giải thưởng có vẻ nhỏ so với các loại khác nhưng tự dưng có 1 triệu Yên cũng nhiều mà nhỉ? 

Nếu bạn nhắm đến giải thưởng cao hơn, bạn có thể lựa chọn “Triple scrach”, bộ 3 tờ vé số, giải nhất sẽ là 3 triệu Yên. 

Nếu trúng, bạn có thể ăn Sushi mỗi ngày và nâng hạng chuyến bay khứ hồi của mình lên hạng thương gia!!!

Nếu bạn muốn tăng xác suất trúng, hãy mua Apekado Match. 

Giải nhất chỉ trị giá 80.000 Yên, nhưng xác suất trúng sẽ cao gấp đôi.

Nếu bạn muốn đánh số mình thích hoặc vừa được “báo mộng”, LOTO chính là trò chơi dành cho bạn. 

Có hai kiểu LOTO, LOTO7 là kiểu chọn bảy số từ 1 đến 37. LOTO6 chọn 6 số từ 1 đến 45. Đối với LOTO7, 17 lên đến 1 tỷ yên, và đối với LOTO6, 16 lên đến 600 triệu yên.

Ngoài ra còn có Mini LOTO, bạn có thể chọn 5 trong số các số từ 1 đến 31, giải nhất có thể lên đến 10 triệu Yên. 

Số trúng thưởng sẽ được công bố hàng tuần, vì vậy sẽ phù hợp cho bạn nào ở lại hơn một tuần. 

Giải thưởng của LOTO7 sẽ được công bố vào thứ Sáu, LOTO6 sẽ được công bố vào thứ Hai, và Mini LOTO sẽ được công bố vào thứ Ba.

Nếu bạn muốn đặt cược vào những con số, Numbers là trò chơi dành cho bạn. Bạn có thể đặt mục tiêu khoảng 1 triệu yên cho Số 4 (là số có 4 chữ số) và 100.000 yên cho Số 3 ( số có 3 chữ số.)

Trò chơi này diễn ra từ thứ 2 đến thứ 6 và luôn có người trúng. 

Lễ bốc thăm sẽ được phát trực tiếp cho tất cả các loại hình Xổ số。

https://www.takarakuji-dream.jp/takarakuji/

“Làm giàu” sẽ là một thử thách thú vị cho kỳ nghỉ lần tới của bạn! Tuy nhiên, JAPO không chịu bất kỳ trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào đâu nhé. Vì đây là cờ bạc, hãy tận hưởng nó một cách vừa phải! 

Kengo Abe
Xem thêm: