Reborn – Xe buýt đời mới của Nhật có gì hay?

Nếu có cơ hội được du lịch Nhật Bản, chắc hẳn bạn sẽ muốn đi thật nhiều nơi. Nào là mua sắm tại Tokyo, thăm Đền ở Kyoto, ăn thức ăn ngon ở Osaka…

Vậy theo mọi người, đâu là cách thuận tiện nhất để di chuyển giữa các thành phố?

Lựa chọn số 1: Đi máy bay

Ảnh https://tabi-rin.com/archives/article/21991

Đi máy bay là cách nhanh nhất vì chỉ mất khoảng 1 đến 1 tiếng rưỡi. Thế nhưng, bạn phải đến sân bay một khoảng thời gian khá lâu trước khi lên máy bay. Bên cạnh đó, việc checkin hành lý cũng khá rắc rối.

Hơn nữa, sân bay nằm cách xa trung tâm thành phố, vì vậy, việc di chuyển về thành phố sau khi đến nơi cũng mất nhiều thời gian.

Có thể nói, đi máy bay là một lựa chọn khá rườm rà.

Lựa chọn 2: Shinkansen

Ảnh https://www.n-sharyo.co.jp/business/tetsudo/prod_shinkansen.htm

Nhắc đến Nhật Bản, chúng ta lập tức nghĩ đến Shinkansen. Nếu bạn muốn đi từ Tokyo đến Osaka, Shinkansen là lựa chọn phổ biến nhất. 

Khác với máy bay, bạn có thể lên tàu vào phút chót. Hơn nữa, nhà ga nằm ở giữa thành phố nên mất ít thời gian di chuyển hơn. 

Đi tàu thường mất khoảng 2 tiếng rưỡi, nhưng xét tổng thời gian thì nhanh hơn máy bay và đỡ rắc rối hơn với khoản hành lý. Nhưng vé Shinkansen khá đắt đỏ…

Chi phí Shinkansen vào khoảng 27.000 Yên cho một chuyến đi khứ hồi.

Lựa chọn thứ 3: Xe buýt

Ảnh https://www.shinkeisei.co.jp/bus/hi_ex/

Xe buýt cao tốc là lựa chọn hợp lý nhất. 

Đi xe buýt thường mất khoảng 6 tiếng nếu đi từ Tokyo đến Osaka, có nhiều chuyến đi vào buổi đêm, vậy nên bạn chỉ cần ngủ một giấc là đến nơi. 

Nhờ vậy, bạn không cần mất thêm 1 đêm thuê khách sạn và có thể bắt đầu tham quan, du lịch từ sáng. 

Thời gian đi tàu Shinkansen và máy bay ngắn nên bạn không thể tranh thủ đi vào giờ ngủ như xe buýt. Hơn nữa, xe buýt dừng ở ga nên bạn có thể xuống xe trong vòng một nốt nhạc, không cần nhiều thủ tục dài dòng như đi máy bay. 

Nhiều bạn sợ đi xe buýt ồn ào không ngủ được nhưng đừng lo, ở Nhật vừa có một loại xe buýt mới vô cùng hiện đại và thoải mái! 

Xe buýt này có tên là Reborn, di chuyển giữa Tokyo và Shin-Osaka. 

Ảnh https://www.bushikaku.net/article/29101/images/15596/#article_title

Loại ghế trên xe buýt này được thiết kế hạn chế tầm nhìn hai bên của hành khách. Nhờ vậy bạn sẽ cảm thấy được riêng tư hơn.

Trên ghế có chỗ sạc điện thoại, kèm theo ngăn đựng để tránh làm rơi. Bên trái ghế là một bộ điều khiển có các chức năng như nghiêng ghế, nâng thanh gác chân… giúp bạn ngủ ngon. 

Lưng ghế được thiết kế để dù bạn có ngả nghiêng như thế nào cũng không làm ảnh hưởng đến người ngồi sau. 

Chỉ cần bao nhiêu đây cũng đủ thấy không thua kém gì khoang thương gia của máy bay rồi nhỉ, mặc dù còn thiếu một cô tiếp viên xinh đẹp và đồ ăn ngon.

Thế nên, xét về giá, đi xe buýt ít tốn kém hơn Shinkansen nhiều và còn giúp bạn tiết kiệm được tiền thuê một đêm ở khách sạn. 

Lên chuyến xe xuất phát từ Tokyo lúc nửa đêm và đến Osaka vào sáng hôm sau, bạn có cả một ngày để thưởng thức đồ ăn ngon, chơi đùa thỏa thích ở USJ (Universal Studios Japan), sau đó bắt chuyến xe nửa đêm về lại Tokyo. 

Đi xe buýt chuyến đêm giúp bạn chơi trọn vẹn một ngày và tiết kiệm được khoản tiền cho 2 ngày ở khách sạn, quá tuyệt! 

Hiện Reborn chỉ mới chạy giữa Tokyo và Osaka, tuy nhiên, các tuyến đường trên cả nước sẽ sớm mở trong tương lai.

Nếu biết cách tận dụng, bạn có thể tiết kiệm được thời gian, tiền bạc và đi du lịch khắp Nhật Bản với chi phí thấp. 

Nhất định hãy xem xét du lịch bằng xe buýt khi đi chơi tại Nhật Bản nhé! 

Thêm nữa, để đối phó với dịch Covid-19, trên Reborn còn được trang bị 2 máy khử trùng bằng công nghệ đèn LED tia UV, vì vậy bạn có thể an tâm về độ an toàn.

Kengo Abe
Xem thêm: