Những thiên đường của Mèo ở Nhật Bản

Mèo là loài động vật được yêu thương tại đất nước Mặt trời mọc, người Nhật đã dành ngày 22 tháng 2 hằng năm là “ngày của mèo” và chúng cũng trở thành biểu tượng của văn hóa dân gian truyền thống (truyền thuyết về mèo Bakeneko và mèo Nekomata khổng lồ) và cả văn hóa hiện đại (mèo Kitty, Doraemon và cô gái mèo Miêu Nhĩ); thậm chí có hẳn những hòn đảo được mệnh danh là “Đảo Mèo”, hay “Nekojima”.

Đảo mèo là những hòn đảo với “thành phần dân cư” sinh sống chỉ toàn là những chú mèo dễ thương và nghịch ngợm “mèo và người chung sống hòa hợp”.

Số lượng thức ăn hàng ngày của những người bạn nhỏ tiêu tốn không ít tài nguyên thức ăn nơi đây, những du khách cũng không tiếc mua những túi thức ăn đầy ấp mang đến cho chúng từ những nơi khác.

Nếu bạn không tin, hãy kiểm tra danh sách 10 đảo là thánh địa của loài mèo dưới đây nhé.

1. Đảo Enoshima, Kanagawa

14522989_1110396492370200_8309296497106495749_n

Từ năm 1980, số lượng gia tăng không ngừng của mèo ở hòn đảo Enoshima biến nó trở thành một hòn đảo thu hút khách du lịch Nhật Bản, họ không khỏi trầm trồ khen ngợi độ dễ thương khó tả của những sinh vật “lười biếng” này.

cats-enoshimacats

2015-01-29_152144

Để đến đảo Enoshima, bạn có thể đi bộ một quãng đường ngắn qua một chiếc cầu đối diện nhà ga Katase Enoshima. Nếu bạn đến Enoshima vào những ngày bình thường, không vào dịp lễ du lịch, buổi trưa bạn sẽ gặp những con mèo còn nhiều hơn người nữa đấy.

2. Đảo Sanagishima, Kagawa

1

Đây là một trong số những hòn đảo mèo thuộc vùng biển nội địa, nơi có khí hậu ôn hòa và truyền thống đánh bắt cá. Đặc trưng của khí hậu nơi đây là không khí ấm áp quanh năm với lượng mưa ít và cung cấp điều kiện sống tốt nhất cho tất cả các con mèo, vì thế đảo Sângishima trở thành nơi trú ngụ lý tưởng của chúng.

Năm 2001 dân số của loài sinh vật 4 chân trở nên áp đảo số lượng người. Mặc dù có sự gia tăng về số lượng khách du lịch, vẫn không có các cửa hàng hoặc nhà hàng mở tại Đảo Sanagishima. Do đó, du khách phải tự chuẩn bị thức ăn và thức uống cho mình khi đến thăm đảo Sanagishima.

2

3. Đảo Okishima, Shiga

cats-okishima

Okishima là một đảo nổi nằm giữa hồ Biwa, hồ lâu đời thứ 3 trên thế giới.  Hồ Biwa có đa dạng sinh học cao; có 58 loại sinh vật sống khác nhau nên người ta cũng tin rằng những con mèo ở đây là duy nhất, không giống với mèo ở những nơi khác trên thế giới.

Với chỉ 350 dân cư sinh sống, hòn đảo này nhỏ đến nỗi bạn chỉ cần di chuyển bằng xe đạp thôi. Chính vì thế, những chú mèo sinh sống ở đây rất thân thiện, thoải mái chơi đùa mà không sợ tai nạn giao thông.

4. Đảo Aoshima, Ehime

Aoshima  là một hòn đảo hẻo lánh nằm ở phía nam Nhật Bản, đã trở thành nơi trú ngụ của 22 người và hơn 120 con mèo. Aoshima là một cộng đồng ngư dân gồm những người lớn tuổi sống chủ yếu nhờ lương hưu. Số lượng người rất ít, chỉ với 15 hộ dân cư sinh sống thôi, ít hơn rất nhiều so với số lượng dân cư mèo.

meo4-1425441237_660x0

Điều đó có nghĩa là những tiện ích trên đảo cũng gần bằng không. Bạn sẽ chẳng tài nào tìm ra một khách sạn nghỉ ngơi, nhà hàng để ăn tối và thậm chí ngay cả một chiếc máy bán hàng tự động cũng chẳng thấy đâu (trước khi lên tàu, hay chuẩn bị trước đồ ăn, nước uống nhé)

meo5-1425441237_660x0

5. ĐảoMuzukijima, Ehime

3

Trong khi những đảo mèo khác là tập trung sinh sống của những ngư dân, ngược lại, Muzukijima thuộc quận Ehime lúc nào cũng xum xê vườn cam, vườn quýt. Cam trồng ở Ehime nổi tiếng là ngon nhất xứ sở mặt trời mọc.

4

6. Đảo Manabeshima, Okayama

5

Hãy tiếp tục cuộc hành trình với đảo Manabeshima ở tỉnh Okayama. Cách hòn đảo Honshu của Nhật Bản chừng 31 km, hòn đảo Manabeshima nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên phong phú, hoàn hảo, cùng với khí hậu ấm áp. Do vậy, hòn đảo này luôn là sự chọn lựa hằng đầu của các nhà làm phim, và mèo cũng không ngoại lệ. Mật độ cư dân 4 chân khá dày đặt, có ở khắp khu phố, trên đường lẫn trong nhà các hộ dân.

Hàng ngày những người bạn nhỏ ngủ rất nhiều, người dân không đánh bắt cá thì nguồn thức ăn của mèo là từ đâu nhỉ? Hẳn là từ du khách tham quan rồi ^^!

cats-manabeshima

7. Đảo Iwaishima, Yamaguchi

Điểm dừng chân cuối cùng của chúng ta ở vùng biển nội địa chính là đây. Hòn đảo mèo Iwaishima nằm ở phía đông nam của tỉnh Yamaguchi. Ngoài những chú mèo ra, nơi đây còn có một thị trấn ngư dân có lâu đời, nơi khai sinh ra điệu nhảy cá lưu truyền lịch sử.

8. Đảo Aijima Fukuoka

7

Di chuyển ở bờ bên kia, chúng ta đã đến đảo Aijima nằm ở biển Nhật Bản. Hòn đảo này dễ đến nhất trong số các hòn đảo mèo của Nhật Bản. Bạn chỉ cần bắt chuyến tàu cao tốc Shinkansen đển cảng Kokura và đi thuyền ra đảo. Chỉ cần mất vài phút thôi là bạn được chơi thỏa thích với các chú mèo rồi.

8

9. Đảo Aishima, Fukuoka

9

Cũng thuộc quận Fukuoka, đảo mèo Aishima có hình dáng tựa như trái tim và trong tên cũng có chữ “Ai” có nghĩa là “yêu” trong tiếng Nhật. Hòn đảo này cũng được trời phú cho cảnh sắc thiên nhiên hữu tình, thơ mộng. Hình dạng địa lí đặc biệt này xem ra có đôi chút ảnh hưởng lên “dân cư” sinh sống đấy chứ nhỉ? Bạn nhìn xem các chú mèo tình tứ chưa kìa.

10-min

10. Đảo Genkaishima, Fukuoka

11

Đây cũng là một đảo mèo dễ đến. Bạn có thể đi đến đây từ cảng Hakata ở thành phố Fukuoka. Đảo mèo Genkaishima đã từng là đảo mèo lớn nhất của Nhật Bản cho đến khi trận động đất xảy ra năm 2005 đã làm rung chuyển hòn đảo. Người ta nói số lượng mèo sinh sống ở đây đang tăng từ từ trở lại.

Hãy cùng nhìn ngắm những chú mèo đáng yêu, thân thiện trong video dưới đây.

Các bạn có thấy những chú mèo ở Nhật vô cùng dễ thương và có số lượng “quá khủng” hay không? Nếu là một người yêu quý loài động vật này như tôi, bạn có sẵn sàng đến thăm những hòn đảo này? Chi phí ra đảo rất rẻ và có khi miễn phí nữa đấy, hãy đến và cho những chú “kawaii Neko” ăn một bữa ngon lành nào. Chúc các bạn có những trải nghiệm thú vị và vui vẻ khi đến với “thiên đường của loài mèo” tại Nhật.

Chisai Yuki

1

Chồn là biểu tượng mang lại may mắn ở Nhật?

Cảnh báo nạn gấu dữ trở lại ăn thịt người ở Nhật Bản

 Những loài động vật có thể chiêm ngưỡng ở Nhật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: