Hãng All Nippon Airways hợp tác với Giáo sư người Nhật nghiên cứu trang phục Robot cho người cao tuổi đi hành hương

Để giúp những người lớn tuổi đi hành hương dễ dàng hơn, Viện Công nghệ Tokyo đã phát triển “người bạn đồng hành” là một bộ trang phục hỗ trợ mang tên Walk Mate.

Vào giữa tháng 12/2021, cuộc thử nghiệm trang phục Robot Walk Mate được tiến hành trên con đường dốc nối Chùa Mandaraji và Shusshakaji, thuộc thành phố Zentsuji, tỉnh Kagawa. Đây là những điểm linh thiêng thứ 72 và 73 dọc theo tuyến đường hành hương Shikoku Henro.

Đây là chuyến hành hương theo dấu chân nhà sư Kukai (774-835), còn được gọi với tên khác Daishi hoặc Koubou Daishi. Ông là người sáng lập ra môn phái Phật giáo Shingon ở Nhật Bản.

Tham gia thử nghiệm có 1 cặp vợ chồng, người chồng 60 tuổi còn người vợ 50 tuổi. Hai người mặc trang phục Robot Walk Mate và leo lên con đường dốc cao 500m nối giữa hai ngôi Chùa. Họ được gắn một thiết bị điều khiển ở lưng cùng động cơ trên vai và thắt lưng.

Trong tiếng động cơ êm ái, hai người thử nghiệm đã có một hành trình tuyệt vời. Cảnh tượng này thu hút sự chú ý từ đoàn làm phim đi cùng. Một người quay phim cho biết: ”Cảnh quay thật tuyệt, giống như cảnh trong phim RoboCop'”.

Sau khi thử nghiệm kết thúc, người phụ nữ đã gọi công nghệ này là ”kỳ diệu”.

”Tôi rất lo lắng do đầu gối chân phải của mình bị yếu, nhưng tôi đã có thể đi lại như những người khoẻ mạnh khác”.

Người đàn ông cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ về công nghệ đỉnh cao này: ”Tôi có thể bước đi một cách trơn tru mà không bị hụt hơi nhờ vào sức mạnh của máy”.

Theo Yoshihiro Miyake, Giáo sư Vật lý sinh học tại Viện công nghệ Tokyo, người tạo ra bộ trang phục Robot Walk Mate cho biết, nó có thể đồng bộ với tốc độ di chuyển và tư thế vận động của người mặc, tăng sức mạnh cho tay chân của họ.

 

 

Miyake cho biết thêm ”Khi đi bộ cùng với người khác, chúng ta vô tình bước đi với tốc độ của người bạn đồng hành. Đây cũng là ý tưởng để tôi tạo nên bộ đồ Robot Walk Mate”.

Khi được hỏi tại sao tuyến đường hành hương Shikoku Henro được chọn làm địa điểm thử nghiệm đầu tiên, ông Miyake đề cập đến khái niệm ”Dogyo Ninin” nghĩa là 2 người đồng hành cùng nhau. Khái niệm này ám chỉ việc nhà sư Kukai sẽ đồng hành cùng với những người hành hương đến bất kỳ ngôi Chùa nào mà họ đến viếng thăm.

Ông Miyake nói ”Bộ đồ hỗ trợ giúp người dùng tiến về phía trước theo tốc độ của riêng họ. Tôi muốn người dùng cảm thấy như họ đang tham gia các chuyến đi cùng với vị sư Kukai trên tuyến đường”.

Những người hành hương sẽ mặc áo choàng trắng, đội nón lá và chống một chiếc gậy trắng theo truyền thống. Một số tín đồ Phật giáo có thể lo lắng về việc liệu các ngôi Đền, Chùa có chấp nhận một bộ đồ Robot như vậy hay không. Trang phục đã được Chùa Zentsuji, do nhà sư Kukai lập nên, công nhận là một “Robot Dogyo Ninin” chính thức.

 

Chijun Suga, trụ trì Chùa Zentsuji cho biết: ”Nhà sư Kukai được cho là trú ngụ bên trong cây gậy của những người hành hương trên tuyến đường Shikoku Henro. Bộ trang phục Robot này chỉ là một phiên bản công nghệ hiện đại của cây gậy chống mà thôi”.

Sau khi thí nghiệm Robot Walk Mate kết thúc, ông Suga đã dán dòng chữ “Dogyo Ninin” lên bộ trang phục, phù hợp với thông lệ truyền thống là viết cụm từ này lên khăn đội đầu của những người hành hương hoặc các vật dụng khác.

Để hỗ trợ thiết kế và thử nghiệm Robot Walk Mate có sự tham gia của hãng hàng không All Nippon Airways. Hãng cũng đang xem xét quảng cáo các Tour du lịch trên tuyến đường Shikoku Henro, có sự hỗ trợ của các bộ trang phục Robot giống như Walk Mate để giúp những người chân yếu có thể dễ dàng đi du lịch trong tương lai.

Thuý Vân
Xem thêm: