Trang phục Hakama ngày tốt nghiệp

  4edd09a3cb0dc2d1980c757a374b7bb1Hakama

   kimonoKimono    

 Nhìn vào tấm hình đầu tiền và tấm hình thứ hai bạn thấy Hakama và Kimono khác nhau như thế nào không nhỉ? Nếu nhìn kỹ cũng dễ phân biệt phải không?

Hakama là một loại trang phục truyền thống ở Nhật Bản. Hakama bao phủ phần dưới cơ thể tương tự như một chiếc váy rộng được xếp nếp cẩn thận. Hakama được mặc từ phần hông cho tới khoảng mắt cá chân.

Kimono là một chiếc áo choàng được giữ cố định bằng một vành khăn rộng cuốn chặt vào người cùng với một số dây đai và dây buộc, ống tay áo dài và rộng thùng thình. Mặc vào đi lại sẽ khó khăn, bất tiện, không cảm thấy tự do thoải mái.

Cách đây 100 năm, phụ nữ Nhật Bản ra ngoài làm việc nhiều, nếu mặc lên người bộ trang phục Kimono này thì rất bất tiện. Do đó, mà người ta đã tìm ra một loại trang phục thay thế đó là Hakama.

Từ thời điểm đó, các cô gái và các bạn nữ sinh viên thường hay mặc loại trang phục Hakama này. Vì thoải mái hơn Kimono nên dần dần nó trở nên rất thịnh hành ở Nhật, đặc biệt với các nữ sinh.

Có một khái niệm đã hình thành ở Nhật đó là nữ sinh đại học = Hakama.

スクリーンショット-2015-03-20-08.50.12

Ngày nay, trang phục Hakama không còn mặc thường ngày nữa, mà các nữ sinh sẽ mặc Hakama trong ngày lễ tốt nghiệp của mình..

6c26a520

00013728-001

7f2b247e

Cả Kimono và Hakama đều rất đẹp phải không các bạn?

Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy trang phục Hakama trong các cửa hàng cho thuê trang phục tại Nhật. Vì thế nếu có dịp đến Nhật bạn hãy thử chụp hình lưu niệm trong trang phục Hakama xem nhé, sẽ rất đẹp đấy.

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: