7 loài vật vô cùng dễ thương ở hòn đảo lạnh giá – Hokkaido

Hokkaido chính là hòn đảo lạnh giá nhất Nhật Bản. Không phải vì vậy mà nơi đây không có sự sống nào, Hokkaido còn được biết đến với cái tên “hòn đảo tự nhiên của những cái nhất”. Du lịch, ẩm thực…nổi tiếng khắp Nhật Bản.

Bên cạnh đó còn có nhiều loài động vật sinh sống tại đây mà vô cùng dễ thương sẽ khiến bạn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng vẻ đẹp siêu dễ thương đó nào!

Ezo Momonga

Ezo Momonga còn được gọi với cái tên khác là Kitaca, là loại Sóc bay vô cùng dễ thương của Hokkaido. Chúng có thân hình lớn hơn sóc bình thường chút xíu, với bán chân tí hon siêu dễ thương và đôi mắt đen nháy, Ezo Momonga đã trở thành linh vật nổi tiếng ở địa phương này.

 

“Nhìn gì thế anh bạn?” (nguồn internet)

“Oh…Em gái nào kia!” (nguồn internet)

“Xem em ăn này” (nguồn internet)

“Tạo dáng vậy được chưa?” (nguồn internet)

Kitaca còn được xuất hiện nhiều trên các vật dụng nữa đó.

Vé tàu điện cũng có hình của Kitaca

Phòng này danh cho fans cuồng

Shima-Enaga

Shima-Enaga là loài Chim sẻ đuôi dài chỉ sống tại Hokkaido. Khác với loài chim sẻ đuôi dài khác có “lông mày” màu nâu, loài chim này sở hữu bộ lông mịn màn, trắng như tuyết. Với khuôn mặt nhỏ nhắn trông rất ngỗ nghĩnh, đáng yêu đã hấp dẫn những tín đồ “khoái” những thứ dễ thương.

Những chú chim nhỏ nhắn, xinh xinh (nguồn internet)

Bộ lông trắng nổi bật trên cành cây  (nguồn internet)

“Nà ní….?” (nguốn internet)

“Ta giận rồi đấy” (nguồn internet)

Có người vẽ Snow Miku 2018 dựa trên Shima-Enaga (nguồn internet)

Kitsune – Cáo đỏ Hokkaido

Cáo đỏ là loài phân bố rộng rãi nhất trong các loài Cáo. Chúng là những thợ săn cực kỳ nhanh nhẹn, với những bước đi nhẹ nhàng và khả năng nhảy cao hơn hàng rào 2m. Cáo đỏ thường có bộ lông màu nâu vàng cùng với những vệt trắng ở đuôi. Cáo thường được xem là loài tinh ranh, nhưng Kitsune là loài vô cùng dễ thương, đáng yêu nhất họ nhà Cáo.

“Ơ…nắng lên rồi à” (nguồn internet)

“Nắng gắt quá, muốn ngủ thêm chút nữa…” (nguồn internet)

“oa…oa…lại buồn ngủ nữa rồi” (nguồn internet)

“Thôi làm tiếp một giấc nữa”  (nguồn internet)

Chú cáo thật mạnh mẽ đứng giữa cơn mưa tuyết (nguồn internet)

Sóc đỏ Hokkaido

Mặc dù loài Sóc đỏ xuất hiện nhiều ở khắp châu Âu và châu Á nhưng loài Sóc ở Hokkaido là loài mang trên mình đặc trưng riêng biệt. Cũng chính tại Hokkaido, người Nhật Bản mới có dịp ngắm loài Sóc đầy cá tính và vô cùng tinh nghịch này. Với mái tóc “vuốt keo” ở hai bên tai không khiến nhiều chị em chết mê chết mệt.

“Có ai ở nhà không, tôi qua chơi nè…” (nguồn internet)

“Cái cây này có vẻ ngọt đây” (nguồn internet)

“Lạnh…lạnh…!! Ai đó cho em mượn cái khăn” (nguồn internet)

“Haha…Lên đây là khỏi có bác nào giành với ta” (nguồn internet)

Chú sóc xuất hiện trong làn sương mờ mờ ảo ảo (nguồn internet)

Ezo Naki Usagi – thỏ khóc

Ezo Naki Usagi còn có cái tên khác là loài “thỏ khóc” Hokkaido, một nhánh nhỏ của loài Sóc Pika, phân bố rộng khắp miền bắc Nhật Bản. Loài động vật cực kì đáng yêu này chính là nguồn cảm hứng cho ra đời Pokemon cực kì dễ thương – Pikachu. Đến thăm Hokkaido bạn có thể chiêm ngưởng vẻ đáng yêu của chú Pikachu ngoài đời thật này.

“Chụp ta cho đàng hoàng vào nghe chưa” (nguồn internet)

(nguồn internet)

“Trời đã lạnh rồi còn gặp thằng Ezo Fukuro nữa” (nguồn internet)

Iizuna – Chồn tuyết

“Đến lượt ta rồi, xuất hiện công chúng thôi” (nguồn internet)

“Em đáng yêu không mọi người” (nguồn internet)

“Ủa…Sao không có ai vậy nè?” (nguồn internet)

“Thấy rồi nha” (nguồn internet)

Iizuna là tên gọi loài động vật quý hiếm thuộc họ chồn, sinh sống chủ yếu ở phía bắc Hokkaido, Siberia và Scandivania. Loài vật đáng yêu này sở hữu bộ lông “kì diệu” giúp chúng thay đổi màu sắc để nguy trang, trốn tránh kẻ thù. Iizuna chỉ lớn hơn loài chuột chút xíu nhưng khả năng di chuyển thuộc hàng nhanh gọn lẹ.

Nếu vào ngày bão tuyết các bạn sẽ khó có thể bắt gặp được loài này (nguồn internet)

Ezo Fukuro – Cú mặt cười

Chỉ sinh sống trên đảo của những cái nhất, Fukuro là chị của loài Cú mèo Ural. Khác với mấy loài cú khác có khuôn mặt dữ tợn, thì loài Cú này trông cực kỳ hiền lành, đáng yêu có thể đốn ngã biết bao trái tim phụ nữ. Tuy nhiên thức ăn ưa thích của chúng là những loài gặm nhấm bao gồm mấy cục bông phía trên đấy.

“Trốn kĩ thế mà vẫn tìm ra” (nguồn internet)

(nguồn internet)

(nguồn internet)

Như vậy là chúng ta đã biết được những loài vật cực kỳ đáng yêu, chỉ có thể bắt gặp ở Hokkaido. Quả là thiên đường của những cái nhất, không đến một lần là không được.

Trong số đó các bạn đã tìm ra con vật mình yêu thích chưa? Riêng mình thì mình thích nhất Shima-Enaga rồi.

Ashirogi

Mê mẩn trước vẻ đáng yêu của sóc bay lùn Nhật Bản

Nữ sinh đáng yêu nhất Nhật Bản năm 2015-2016

Chùm ảnh siêu đáng yêu của chú mèo lười biếng nhất thế giới

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: