Tại tỉnh Shimane có một “ngọn nến khổng lồ mọc giữa biển”

Tại tỉnh Shimane, đặc biệc vào thời điểm hoàng hôn buôn xuống, có một cây nến khổng lồ “mọc giữa biển”.

Rosokujima chính là hòn đảo duy nhất tại Nhật Bản có hình dạng kỳ lạ giống như một ngọn nến.

Với chiều cao 20m tính từ mặt nước biển, bị gió và biển bào mòn qua nhiều năm tháng nên hòn đảo dần dần có hình dạng như một ngọn nến đang cháy lập lòe dưới anh chiều tàn.

Rosokujima xa xa giống như một cây nên khổng lồ

Để có được những tấm ảnh đẹp, đòi hỏi người chụp phải nhắm mục tiêu thật chính xác, bởi vì khoảnh khắc đó chỉ xuất hiện trong giây lát. Hoàng hôn buông xuống vào khoảng 17:00 (tùy theo từng mùa mà thời gian có thể thay đổi) là lúc đảo nến thắp sáng nhất.

Đảo nến cháy rực trong ánh chiều tà

Nơi đây thường rất đông cho dù mùa nào đi nữa, nhưng không phải vì thế mà bạn lo sợ sẽ không có được bức ảnh đẹp, trên thuyền sẽ có người hướng dẫn bạn về góc chụp, vị trí chụp và thời điểm đảo nến đẹp nhất.

Thật thơ mộng làm sao

Vì đây là nơi nổi tiếng nên thường xuyên có nhiều người đến “săn ảnh” và chỗ chụp cũng rất hạn chế nên bạn nào muốn đến đây thì hãy đặt chỗ trước để có chuyến du lịch nhiều kỷ niệm đẹp

Một lần nữa tự nhiên lại cho chúng ta thấy vẻ đẹp tuyệt vời, muôn màu muôn vẻ.

Các bạn hãy ghé thăm hòn đảo nhé! Biết đâu các bạn may mắn sẽ chụp được những bức ảnh đẹp! Chúc các bạn may mắn.

Nguồn ảnh: internet

Ashirogi

Phong cảnh đẹp ở tỉnh Yamaguchi

Choáng với sự giống nhau bất ngờ cảnh trong Anime và đời thực

Xin hãy bảo vệ vẻ đẹp tự nhiên này!

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: