Bạn đã biết gì về buổi “sơ khai” của NHK Nhật

NHK là viết tắt của chữ Nippon Hoso Kyokai ( 日本放送協会: Nhật Bản phóng tống hiệp hội hay Hiệp hội truyền hình Nhật Bản). Đây là đài phát thanh của Nhật Bản, kết hợp từ đài Phát thanh Tokyo (1924) và các đài của thành phố Nagoya và Osaka.

NHK được thành lập đầu năm 1926,  mô phỏng theo đài truyền hình BBC của Anh.

Để có được những thành công như ngày hôm nay, chúng ta không thể quên 3 bước ngoặc quan trọng của NHK, đó là

1925: Chương trình phát thanh đầu tiên
1953: Chương trình truyền hình đầu tiên
1960: Bắt đầu có chương trình truyền hình màu.

“ Chào toàn thể quý thính giả đang nghe đài, đây là đài tiếng nói người Nhật ở nước ngoài! Đang được phát sóng trực tiếp từ truyền hình Atagoyama ở Tokyo 3.” 

Đó là lời nói đầu tiên từ phát thanh viên Shigeru Nakamura lúc 10 giờ 30 ( giờ địa phương) , trên đài phát thanh Nhật Bản vào ngày 1 tháng 6 năm 1935.

Đây cũng là lần đầu, Nhật Bản phát sóng một chương trình quốc tế.

Chương trình phát sóng đầu tiên kéo dài 10 phút bằng tiếng Nhật. Sau đó, NHK đã quyết định thêm vào cả tiếng Anh.

Ông nói, “Mục đích của việc phát sóng tin trong nước cho người nước ngoài là làm giảm bớt lo lắng chính trị và xung đột kinh tế bằng cách tìm kiếm sự hòa hợp, và góp phần xây dựng nền văn hoá toàn cầu”

Yoshio Yoshii, người Mỹ gốc Nhật đã trở thành phát viên của NHK cũng vì mục đích trên.

Nội dung chương trình phát sóng trên thế giới gồm có chương trình hướng dẫn bằng tiếng Anh 5 phút, một số bài hát dân gian Nhật Bản và các tin tức thời sự bằng tiếng Anh.

Kết thúc chương trình vào lúc 11 giờ 30 phút bằng bài hát quốc ca “Kimigayo”

Trong chương trình nội địa vào ngày 1 tháng 1 năm 1935, Chủ tịch NHK Kenzo Iwahara nói rằng Nhật Bản và các nước khác đã xảy ra rất nhiều hiểu lầm trong quá khứ.

Vì nguyên nhân trên, ông muốn phát đài truyền hình NHK để cả thế giới hiểu rõ thêm về Nhật Bản.

Điều này có ý nghĩa rất lớn, đối với Nhật Bản.

Kế hoạch của ông là cải tiến việc tiếp cận của NHK tới mọi người trên toàn thế giới dễ dàng hơn và thuê những người có khả năng nói tiếng nước ngoài tốt.

Tiếng Anh không phải là ngoại ngữ duy nhất được sử dụng trên NHK. Năm 1937, tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha đã được thêm vào cùng nhiều loại ngoại ngữ khác.

Anna ( tổng hợp)

Du lịch Kagoshima chỉ với 368 USD

Phụ nữ Nhật đứng trước nguy cơ hói đầu vì tự ti nhan sắc

Chuyến du ngoạn đến xứ sở Onsen vùng Kyushu

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: