Vườn thú không hàng rào – Không chỉ nhìn tận mắt mà còn được sờ tận tay…

Sở thú là nơi mà các con thú được chăm sóc và bảo vệ với mục đích bảo tồn các loài sinh vật đang và có nguy cơ tuyệt chủng bên cạnh đó là dùng cho việc học tập và giáo dục cộng đồng. Vì để tránh xảy ra tình trạng động vật tấn công con người và đồng thời tránh để chúng chạy trốn ra khỏi chuồng thì thường các sở thú đều có hàng rào bảo vệ xung quanh. Tuy nhiên vườn thú ở Nhật Bản sau đây lại làm điều ngược lại.

Ảnh: capybaraworld

Sở thú này có tên là “Nagasaki Bio Park”, một vườn thú nằm ở Saikai-Shi, tỉnh Nagasaki. Nơi này nuôi dưỡng các loài động vật phổ biến như những vườn thú khác ngoại trừ voi và sư tử. Hơn nữa, hầu hết động vật ở đây không có chuồng riêng cũng như hàng rào bảo vệ xung quanh.
Du khách tham quan có thể trục tiếp tiến lại gần vuốt ve và chụp ảnh những con thú ở đây.

Nhìn xem bạn có thể chạm vào loài chuột lang nước hiền lành và thân thiện này cơ mà!!!!

Ảnh:welcomekyushu

Hoặc đơn giản là ngồi bên cạnh trút bầu tâm sự!!!!

Ảnh: biopark

Ảnh: biopark

Bạn còn có thể cho những chú khỉ tinh nghịch này ăn nữa nè!

Ảnh: taiken.co

Ảnh: eleanorsjapaneseadventure.

Xem kìa chúng mới thân thiện làm sao!

Bạn còn có thể chiêm ngưỡng đường chạy đáng yêu của một tập đoàn chuột siêu dễ thương sau:

Lưu ý rằng : Trẻ em dưới 3 tuổi được miễn phí
Người lớn từ 60 tuổi trở lên khi vào Biopark = 1,100 yên, Biopark + thế giới thú cưng = 1.400 yên

Nếu bạn muốn mua quà để mang về làm kỷ niệm thì ở đây có bán rất nhiều đồ lưu niệm xinh xinh như trong hình dưới đây.

Ảnh: tripadvisor.com

Nếu bạn là một người yêu động vật muốn có trải nghiệm gần gũi với chúng thì đây đúng là điểm đến tuyệt vời dành cho bạn.

Còn chần chờ gì nữa mà không đến vườn thú độc nhất vô nhị này ngay bây giờ nhỉ?

 

Neko

Nếu tính cách của người Nhật là mộtsở thú, bạn có muốn thăm thú một vòng không?

Rùa khổng lồ hai lần vượt ngục ở sở thú Nhật Bản

Sở thú Nhật tiêu hủy 57 con khỉ mang gien ‘sinh vật ngoại lai’

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: