6 địa điểm vui chơi thú vị bên cạnh Tokyo Disneyland

Tokyo Disneyland và Disneysea luôn luôn là hai địa điểm thu hút nhiều khách du lịch nhất tại Nhật Bản. Người ta vẫn kiên trì xếp hàng 3 tiếng đồng hồ, vui vẻ mua những chiếc bánh churro nhạt nhẽo với mức giá trên trời và háo hức chờ tới lượt chụp ảnh, xin chữ ký những cậu bé đội chiếc fedora, chải chuốt bảnh bao đứng trước khu tham quan Cuộc phiêu lưu mới của Indiana Jones,…chỉ để được bước vào thiên đường giải trí nổi tiếng thế giới – Disneyland.

Nhưng Tokyo Disneyland thật ra không phải là địa điểm lý tưởng duy nhất ở Nhật Bản. Liệu bạn có muốn xếp hàng hàng giờ đồng hồ, vào Disneyland rồi phải chen chúc giữa dòng người chật chội không? Thật ra ở Tokyo còn có nhiều địa điểm khác vừa thú vị, lại thoải mái, rộng rãi hơn Disneyland rất nhiều.

6. Toshimaen
Nếu bạn thích trở về tuổi thơ thì hãy ghé thăm công viên giải trí Toshimaen. Ở đây có tàu lượn siêu tốc, vòng quay ngựa gỗ và funhouses – những ngôi nhà thiếu nhi với vô số trò chơi vui nhộn…

1

Công viên này khá cũ, nhìn vào chắc bạn sẽ cảm nhận được nơi đây từng có một thời huy hoàng như thế nào. Mặc dù Toshimaen nhìn không bắt mắt và sạch sẽ như nhiều công viên giải trí hiện đại khác ở Tokyo nhưng nó không hẳn tồi tàng và vẫn rất đáng ghé thăm. Giá cả ở đây khá hợp lí: mỗi trò chơi vào khoảng 300-500 yên. Nếu bạn không định chơi nhiều mà chỉ đi tham quan thì vé vào cổng là 1000 yên và mỗi trò chơi sẽ được tính tiền riêng. Nhưng nếu bạn dự định “cắm trại” tại Toshimaen cả ngày thì nên mua loại vé trọn gói 4200 yên, vừa tiện lợi lại tiết kiệm hơn vì nếu chơi riêng lẻ từng trò, chi phí sẽ mắc hơn rất nhiều.
Vào mùa hè, Toshimaen còn mở cửa thêm một công viên nước tên là HydroPolis. Tuy nhiên bạn nên lưu ý rằng cả Toshimaen và HydroPolis đều không chấp nhận những người xăm mình vào cổng.

2

Đi lại:
Từ ga Ikebukuro bắt chuyến Seibu Ikebukuro Line, xuống ở ga Toshimaen và đi bộ chừng 1 phút.
Từ ga Shinjuku bắt tàu Oedo (Hướng Higarigaoka), xuống ở ga Toshimaen và đi bộ chừng 2 phút.
Giá vé Người lớn: 1000 yên
Học sinh trung học: 500 yên (miễn phí cho trẻ em nhỏ tuổi hơn)
Vé trọn gói người lớn là 3800 yên; trẻ em là 2800 yên.
Vào mùa hè, vé trọn gói có vào công viên nước là 4300 yên, vé chỉ đi công viên nước là 3800 yên.
Website http://www.toshimaen.co.jp (bằng tiếng Nhật)
Giờ mở cửa 9:00am – 8:00pm, mở cửa hằng ngày vào tháng 7 và tháng 8. Vào mùa vắng khách, công viên đóng cửa vào thứ Ba và thứ Tư

5. Yokohama Cosmo World

Công viên này nằm ở một vị trí khá khiêm tốn (vùng ngoài thành phố Yokohama, gần vịnh Tokyo), không tính phí vào cổng và mỗi trò chơi có giá cỡ 300 – 800 yên. Cũng như Toshimaen, Cosmo World là một công viên giải trí với những trò chơi điển hình như tàu lượn siêu tốc, đu quay cảm giác mạnh, funhouses,… nhưng không gian và kiến trúc, cách trang trí ở đây lại đẹp và tinh xảo hơn nhiều. Đặc biệt, ở Cosmo World bạn có thể trải nghiệm ngồi hằng giờ trên vòng đu quay, phóng tầm mắt ra vùng vịnh Tokyo đẹp đẽ, yên bình hay mạnh mẽ hơn là theo chuyến tàu lượn siêu tốc “dạo” một vòng quanh con sông Ooka thơ mộng của thành phố Yokohama nữa.

Cosmo World đẹp nhất là vào buổi tối với hàng vạn ánh đèn lấp lánh như đêm Giáng Sinh. Nếu bạn muốn có một buổi dạo chơi ngoài trời bên gia đình hay bạn bè khi đến Yokohama, bạn nên chọn Cosmo World vì sau khi chơi nhiều trò thú vị tại đây, bạn có thể dễ dàng đến các nhà hàng, quán bar hay những địa điểm tham quan nổi tiếng khác gần đó. Đối diện công viên còn có bảo tàng Ramen ăn liền và Phố Tàu(China Town). Vào cuối tuần ở đây cũng khá đông, nhưng chắc chắn “dễ thở” hơn Disneyland rất nhiều.

3

Đi lại:
Xuống ga Minatomirai trên tuyến Minatomirai đi bộ 2 phút
Xuống ở ga Sakuragicho thuộc tuyến JR Keihin Tohoku đi bộ 10 phút
Giá vé Không tính phí. Mỗi trò chơi từ 300 đến 800 yên
Website http://cosmoworld.jp/ (bằng tiếng Nhật)
Giờ làm việc Từ thứ 2 đến thứ 6: 11:00am-9:00pm
Cuối tuần: 11:00am-10:00pm
Đóng cửa vào thứ 5 và các ngày lễ

4. Sanrio Puroland

“Kawaii” có nghĩa là “dễ thương” trong tiếng Nhật và cũng là một phong cách rất được yêu thích tại Nhật Bản. Người Nhật hay làm đẹp theo xu hứng Kawaii, thậm chí biểu tượng hay linh vật của các tổ chức Nhật Bản cũng rất dễ thương và nhí nhảnh, điển hình phải nói đến cô mèo đáng yêu Hello Kitty nổi tiếng trên toàn thế giới. Và bạn chắc cũng không ngạc nhiên khi ở Nhật có hẳn cả một công viên giải trí dành riêng cho cô mèo này.

Sanrio Puroland chính là thiên đường giải trí mà bất kì trẻ em nào cũng đều yêu thích. Chỉ có điều dường như mọi thứ ở đây đều dành cho trẻ em nên nếu bạn không phải là các bậc phụ huynh hay một fan của Hello Kitty thì nơi này có lẽ không dành cho bạn. Điểm sáng nhất ở công viên này chính là những màn biểu diễn live đầy ấn tượng của các nhân vật hoạt hình với trang phục bắt mắt vui nhộn không khác gì ở Disneyland cả. Vào dịp hè, Sanrio Puroland còn có màn bắn pháo hoa mỗi tối.

4
Đi lại:

Đi tàu đến ga Tama-Center

5

Đi bộ từ ga Tama-Center đến Sanrio Puroland

6

Giá vé Người lớn (trên 18 tuổi): 3300 yên
Trẻ em (3-17 tuổi): 2500 yên
Vào ngày lễ, vé người lớn là 3800 yên, vé trẻ em là 2700
Website http://en.puroland.jp/
Giờ làm việc Từ thứ 2-6: 10:00am – 5:00pm
Thứ 7, chủ nhật: 10:00am – 8:00pm

3. Namja Town

Công viên này mang lại cảm giác đáng sợ đến rùng mình. Bạn có thể sẽ “ngất vì sợ” khi trải nghiệm ngôi nhà ma ám của trò “Manos: Bàn tay số phận” ở đây, hoặc cũng có thể vừa run vừa khó chịu khi ngồi trên đoàn tàu đen tối…và đầy muỗi đốt. Đặc biệt, ở Namja Town có một trò chơi khiến người ta…trông ngớ ngẩn đến lạ kì: bắt cá. Bạn sẽ không bất ngờ khi nhìn thấy người chơi vội vàng đuổi theo những chú cá trong bể, hay vô tình bắt gặp một ông bác nào đó cũng đang hớt hải đuổi bắt chú cá vàng trong bể xanh.

Trong công viên cũng có một khu ẩm thực với đầy các loại há cảo Nhật Bản gyoza. Tuy nhiên, giá thành cho mỗi phần thức ăn thường mắc hơn rất nhiều so với chất lượng vừa phải của nó. Công viên Namja Town từng có một khu ẩm thực kem riêng biệt với hàng trăm loại mùi vị khác nhau, nhưng bây giờ chỉ còn là một quầy kem nhỏ mà thôi. Mọi người đến đây thường ăn kem, vừa rẻ, vừa ngon, vừa đa dạng phong phú với nhiều hương vị như snake, ramen hay coal. Nếu bạn tiện đường hơn thì có thể ghé thăm Hanayashiki, công viên này cũng gần như Namja Town, “kì lạ mà thu hút”. Nhưng thực sự thì vị trí địa lý của Namja Town tiện lợi và đắc địa hơn rất nhiều khi nằm ngay trong trung tâm Sunshine Town Mall của khu phố sầm uất Ikebukuro.

7

Đi lại:
Đường đi Đi tuyến JR Tobu Tojo, Seibu Ikebukuro, xuống ga ở Ikebukuro và đi bộ 8 phút
Đi tuyến Tokyo Metro Yurakucho, xuống ở ga Higashi Ikebukuro và đi bộ 3 phút
Đi tuyến Toei streetcar (Toden) Arakawa, xuống ở ga Higashi-Ikebukuro 4 chome và đi bộ 4 phút

Giá vé Người lớn: 500 yên (3300 yên vé trọn gói, bao gồm phí vào cổng và không giới hạn trò chơi)
Trẻ em: 300 yên (2600 yên vé trọn gói, bao gồm phí vào cổng và không giới hạn trò chơi)
Sau 3:00pm thì vé trọn gói người lớn là 2300 yên, trẻ em là 1800 yên.

Website http://www.namco.co.jp/tp/namja/index.html (bằng tiếng Nhật)
Giờ làm việc 10:0am – 10:00pm (mở cửa đón khách đến 9:00pm)

2. Khu vui chơi Tokyo Dome City Attractions
Tokyo Dome City Attractions là một trong những khu vui chơi giải trí nổi tiếng nhất tại Tokyo. Mọi thứ ở đây đều rất hiện đại và tân tiến, điển hình là khu vui chơi này sở hữu vòng đu quay khổng lồ không tâm đầu tiên trên thế giới (gọi là hubless Ferris wheel), và có cả đoàn tàu lượn siêu tốc lớn và nhanh đến nỗi có thể đưa bạn vòng khắp vùng trời Tokyo. Ngoài ra ở đây cũng có một phiên bản nhỏ hơn của trò Splash Mountain, một trò chơi khá phổ biến ở Disneyland. Tuy nhiên vé vào lại khá đắt, nếu bạn mua vé trọn gói thì ắt hẳn sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều. Du khách tập trung tại đây vào cuối tuần khá đông, nhưng bạn đừng nên lo lắng quá vì nếu cảm thấy lượng khách vượt quá sức chứa, ban quản lí sẽ cho phép đóng cửa và không nhận thêm khách nữa. Vì vậy bạn vẫn sẽ tiếp tục trải nghiệm hành trình thú vị của mình tại Tokyo Dome City Attractions một cách thoải mái thôi. Khu vui chơi này khá dễ tìm vì nó nằm ngay bên cạnh sân vận động trong cung thể thao Tokyo Dome.
Ngoài ra, Tokyo Dome City Attractions còn nằm ngay cạnh vườn Koshikawa Korakoen, một khu vườn rất đẹp tại Tokyo. Vì du khách đếnTokyo Dome phần nhiều đều thích ghé vào khu vui chơi trước nên khu vườn này ít khi đông đúc, trái lại còn giữ được vẻ nhẹ nhàng và yên bình giữa thủ đô nhộn nhịp. Thật ra 50 năm trước, khu vui chơi này được gọi là Korakuen, cái tên Tokyo Dome City Attractions mới có khoảng vào 10 năm gần đây thôi, một phần chắc cũng bởi vì cái tên mới mang lại sự hiện đại, phù hợp với những vòng đu quay khổng lồ hay đoàn tàu siêu tốc chọc trời trong khu vui chơi này hơn.

8

Đi lại:
Đi bộ 5 phút từ cửa Đông của ga JR Suidobashi trên tuyến JR Chuo Sobu Line
Đi bộ 5 phút từ cửa A5 ga Toei Suidobashi trên tuyến Toei Mita Line
Đi bộ 3 phút từ cửa số 2 của ga Korakuen trên tuyến Tokyo Metro Marunouchi Line hoặc Nanboku Line.

Giá vé Vé vào cổng: miễn phí
Vé trọn gói trò chơi: người lớn 3800 yên, thanh thiếu niên 3300 yên, trẻ em 2000 yên; trẻ nhỏ khoảng dưới 6 tuổi thì vé là 1200 yên
Website http://www.tokyo-dome.co.jp/e/attractions/
Giờ làm việc 10:00am – 9:00pm (có thể thay đổi tùy theo mùa khách tham quan đông/vắng)

1. Joypolis
Công viên này nằm ngay Odaiba, một địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng ở Tokyo, đặc biệt mang đến cho bạn những cỗ máy game arcade đầy thú vị của “ông trùm” Sega. Tạm bỏ qua những chiếc máy game cầm tay nhỏ xíu của Nintendo, đến Joypolis, bạn sẽ có cơ hội trở về tuổi thơ với hàng loạt cỗ máy game arcade cồng kềnh. Đẹp nhất ở Joypolis có lẽ là phong cách thiết kế rất thực và đầy mê hoặc. Những tín đồ anime, manga thường lui tới công viên này cũng vì nơi đây được xem như thiên đường của thế giới Otaku.

Công viên Joypolis mỗi năm đều mang đến một loại hình mới cho những trò chơi cảm giác mạnh của họ. Khi thì bạn sẽ đi trên đoàn tàu lượn siêu tốc chạy qua ngôi nhà ma ám ghê rợn, khi thì bạn lại bị đứng trên tấm ván trượt lớn “không chịu đứng yên”. Để tăng điểm thì bạn và người chơi cùng phải đồng bộ bước chân, làm ván trượt xoay vòng. Những trò chơi như thế này ở Joypolis, tưởng sẽ dễ nhưng hóa ra rất khó!
Nếu bạn mua vé sau 5:00pm thì sẽ rẻ hơn (từ 4300 yên xuống còn 2800 yên cho người lớn). Thậm chí ở đây còn có loại vé đêm sau 8:00pm, lúc này giá vé sẽ được giảm rất rẻ. Bạn không nên mua thức ăn hay quà lưu niệm trong công viên này vì chúng khá mắc và không đa dạng cho lắm (một con Sonic the Hedgehog hoodie có giá đến tận 7000 yên, trong khi bạn có thể mua hàng rẻ, đẹp hơn tại các shop trong khu Odaiba )
9

Đi lại
Đi bộ 2 phút từ ga Shimbashi trên tuyến Yurikamome
Đi bộ 5 phút từ ga Tokyo Teleport trên tuyến Rinkai
Giá vé
Vé vào cổng: Người lớn – 800 yên / miễn phí cho người trên 60 tuổi / Trẻ em: 500 yên
Vé trọn gói ban ngày/ tối/ đêm: Người lớn / 4300 yên / 3300 yên / 2800 yên, Trẻ em / 3300 yên / 2300 yên /2300 yên
Website http://tokyo-joypolis.com/language/english/
Giờ làm việc 10:00 am-10:00 pm (ngưng đón khách lúc 9:15pm)
Tháng 8, 2016 / 10:00 am-11:00 pm (ngưng đón khách lúc 10:15 pm)
Từ 11-16/8/2016 / 9:00 am-11:00 pm (ngưng đón khách lúc 10:15pm)

Theo Tokyocheapo

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: