Độc đáo ngôi Đền Anime – Thánh địa của thần linh, sự kết hợp hài hoà giữa hiện đại và lịch sử

Có thể bạn đã biết người Nhật chủ yếu theo Thần đạo, do đó ở đây có rất nhiều Đền thờ Shinto. Tại Ibaraki, ngoài thác nước Fukuoka xinh đẹp hay chiếc cầu treo ấn tượng, du khách không nên bỏ qua một ngôi Đền vô cùng độc đáo,

Nổi danh với sự linh thiêng và lịch sử lâu đời được người dân thị trấn Oarai yêu mến và tự hào, Đền Oarai Isosaki-jinja là địa điểm tôi muốn giới thiệu đến các bạn.

Được xây dựng năm 856, Đền Oarai Isosaki-jinja bị phá hủy trong một cuộc chiến tranh kéo dài từ năm 1558 đến năm 1570. May mắn thay, Đền được xây dựng lại vào năm 1690 bởi Tokugawa Mitsukuni (còn gọi là Mito Komon), lãnh chúa phong kiến thứ hai của vùng Mito.

Vị thần được tôn thờ trong đền Oarai Isosaki-jinja là thần Onamu Chinomikoto. Người ta tin rằng đây là thần mang lại điều tốt lành, đại diện của tơ duyên, sự bình an trong gia đình và buôn bán phát đạt.

Mặt trước đền Oarai Isosaki-jinja có cổng Torii lớn được gọi là Ichi no Torii. Thời xa xưa, cổng Torii theo kiểu Shinmei được làm bằng gỗ nhưng nó đã bị ăn mòn bởi gió biển và thủy triều nên đã được xây dựng lại vào năm 1963. Cổng Torii hiện nay được làm từ bê tông cốt thép có chiều cao 15.6m, rộng 22.42m.


Bạn có 2 con đường để lên thăm Đền: một là đường bộ, phải leo lên những bậc thang dài, dành cho những người muốn thể hiện tấm lòng thành kính, hay đơn giản muốn rèn luyện thể lực. Ngoài ra cũng có đường cho xe Ô tô chạy lên.

Đoàn chúng tôi di chuyển lên Đền bằng xe Ô tô. Vừa bước xuống xe, ấn tượng đầu tiên của tôi chính là sự chào đón nồng hậu từ những người ở đây. Đồng thời tôi còn được gặp trực tiếp chú linh vật siêu dễ thương đại diện cho thành phố.

Trước khi bước vào Đền chúng tôi được hướng dẫn rửa tay, súc miệng/ uống nước tại bể nước trước cửa. Họ nói rằng nước ở đây tốt cho sức khoẻ vì đã được thần linh ban phép. Không hiểu sao nhưng tôi cảm thấy nó khá ngon và thậm chí cảm nhận được vị ngọt đọng nơi đầu lưỡi.

Tiếp theo nhờ sự dẫn dắt của vị Thủ từ, chúng tôi bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về ngôi Đền đặc biệt này.


Bước qua cổng Đền trước mắt chúng tôi là khu vực chính điện nơi thường dùng để cầu nguyện.

Cổng trước đền

Nhưng chỉ có chủ tế mới được vào sảnh điện còn khách tham quan chỉ được dạo quanh khu vực bên ngoài mà thôi.

Đền chính

Trước điện chính còn có 1 cổng Torii nhỏ có quấn dây thừng rơm và treo giấy với ý nghĩa xua đuổi tà ma. Bạn có thể cúng dường bằng cách tung đồng xu vào hòm gỗ đặt ngay đó, vỗ tay 2 lần và ước nguyện.

Tuy nhiên điểm gây ấn tượng nhất đối với tôi nằm ở tên gọi khác của ngôi Đền. Đền còn được gọi là Đền Anime vì đã từng xuất hiện trong Anime nổi tiếng Girl und Panzer. Chắc hẳn bạn sẽ khó mà gặp được nơi linh thiêng nào có hình ảnh nhân vật hoạt hình bên trong khuôn viên, thậm chí được in lên cả Ema (thư gửi thần qua miếng gỗ nhỏ).

Vì vậy rất nhiều người kể cả dân bản địa hay khách nước ngoài đều thích thú với việc viết lời cầu nguyện của mình lên đó.

Trong khuôn viên Đền còn có những điện thờ phụ phía sau. Thật đáng tiếc, do thời gian giới hạn chúng tôi chỉ kịp lưới qua để chụp vài tấm ảnh. Tuy vậy, cảnh vật vẫn mang một vẻ đẹp hoài cổ không nên bỏ qua.

Ngoài ra, nhắc đến Đền Oarai Isosaki-jinja, nơi đây còn nổi tiếng là địa điểm ngắm khung cảnh mặt trời mọc hiếm có ở Nhật. Ở Đền này có cổng thần đạo “Kamiiso no Tori”, dựng trên bờ đá nằm ở biển Thái Bình Dương.

Cũng giống như bao Đền thờ khác, ở đây bạn có thể mua những mùa may mắn, rút/xin xăm, vòng tình yêu,…đ ược bán bởi các Maki trong Đền.

Đền thờ là một di sản văn hóa của tỉnh Ibaraki.

Mùa thu Nhật Bản không chỉ có lá đỏ mà còn là vẻ đẹp của những bông hoa Tsubaki đua nở và lễ hội hoa Cúc độc đáo mà bạn có thể thưởng thức ở đây.

Phương tiện di chuyển

Nếu đến Đền Oarai Isosaki-jinja bằng xe điện, đi tuyến Oarai Kashima line của Kashima Rinkai Tetsudo, dừng tại ga “Oarai”. Từ ga “Oarai” đến Đền khoảng 2.5km. Từ ga này cũng có tuyến route bus, trạm dừng gần nhất là “Oarai Isosaki-jinja shita”.

Ngoài ra, từ ga “Mito” của tuyến JR Joban line cũng có Route bus. Nếu đi Ô tô hãy chọn Kita Kanto Expressway, exit tại “Mito Oarai IC”, từ đây đi thêm khoảng 5.5km. Có bãi đỗ xe miễn phí.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

Đền thờ Oarai Isosaki-jinja

Địa chỉ: 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6890 
6890 Isohamachō, Ōarai-machi, Higashiibaraki-gun, Ibaraki-ken 311-1301

Điện thoại: 029-267-2637 / Fax: 029-267-7557

Website: http://oarai-isosakijinja.or.jp/

Neko

Đi Taxi miễn phí tại 23 quận nội thành Tokyo !?

Hơn 80% bệnh nhân tim và ung thư Nhật Bản vẫn làm việc khi nhập viện

Cầu Rồng Ryujin Otsuribashi- Bước chân lên thiên đường để lộn nhào xuống địa ngục

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: