Du lịch kết hợp mua sắm – người Việt chi mạnh tay hàng đầu thế giới?

Du lịch Nhật Bản những năm trở lại đây có nhiều khởi sắc nhờ số khách đến từ các nước Châu Á tăng cao. Trong đó, chủ yếu là những du khách Trung quốc, Đài loan, Hàn Quốc, Hồng Kông. Còn Đông Nam Á đứng thứ nhất là Thái Lan, sau đó là Việt Nam…

Nhật Bản sở hữu nền kinh tế và khoa học kỹ thuật hàng đầu thế giới, những sản phẩm mang nhãn hiệu Made in Japan luôn hấp dẫn và thu hút khách du lịch, đặc biệt là các sản phẩm nội địa Nhật. Đi du lịch kết hợp mua sắm ở Nhật đã trở thành trào lưu trong thời đại hiện nay, nhất là khi các hãng hàng không giá rẻ xuất hiện ngày càng nhiều và kinh doanh hàng xách tay Online trở nên phổ biến ở khắp nơi điển hình là Việt Nam.

Ai cũng biết hàng Nhật chất lượng cao nhưng giá thành quá đắt đỏ, đó là lý do không phải du khách nào cũng sẵn sàng chi mạnh tay khi du lịch Nhật Bản.

Thế nhưng trong một bảng thống kê gần đây, du khách Thái Lan chi tiêu 38,000 yen, trong khi du khách Mỹ và Châu Âu là những người có thu nhập cao hơn lại chỉ chi tiêu khoảng 25,000 yen cho mua sắm. Còn du khách Việt Nam đã chi khoảng 54,000 yen (khoảng hơn 10 triệu đồng) cho những cửa hàng tại Nhật, chỉ đứng sau du khách Trung Quốc.

 

DK

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: