Ở Nhật tồn tại ngôi làng được xây trên miệng núi lửa vẫn còn đang hoạt động

Ngôi làng Aogashima thuộc quần đảo Izu cách Tokyo, Nhật Bản 350km về phía Nam, chỉ rộng 2,5km, dài 3,4km. Cách mặt nước biển 423m, được bao quanh bởi những bức vành cao 1,300m, là một thiên đường có khí hậu ôn hoà. Tuy nhiên nơi đây lại nằm trên miệng núi lửa đang hoạt động, khiến nhiều người nghe danh thôi cũng khiếp sợ.

Aogashima là một ngọn núi lửa còn đang hoạt động, lần phun trào cuối cùng là vào năm 1780, lúc đó nó đã khiến hơn nửa dân số sống trên đảo thiệt mạng. Tuy nhiên ít ai biết ngọn núi này được Cơ quan Khí tượng Nhật xếp vào loại núi lửa hạng C.

https://www.dulichbui.vn/

Nằm giữa Thái Bình Dương, tách biệt mọị nơi nhưng nhiều du khách cho biết Aogashima là điểm đén tuyệt vời dành cho những ai tìm sự thanh thản, thư giãn trong những dòng suối nước nóng tại đây. Tuy được xem là ngôi làng nhỏ nhất ở Nhật Bản, theo các nhà địa chất, hòn đảo này được hình thành từ phần còn lại của 4 ngọn núi lửa dưới nước. Nếu nhìn từ trên cao có thể thấy ngôi làng nằm trọn trong một thung lũng xanh trôi dạt giữa đại dương.

50 năm sau đợt phun trào, người dân đã quay trở lại hòn đảo để tái định cư. Bất chấp mọi rủi ro, họ đã cùng nhau xây dựng ngôi làng nhỏ bên trong những bức ngăn dựng đứng của miệng núi lửa. Trên hòn đảo cũng có trường học, bưu điện, Onsen, nhà hàng, đầy đủ mọi thứ tiện nghi sinh hoạt… Cuộc sống trên đảo bình yên, không khí trong lành, sạch sẽ, khí hậu ôn hoà. Chính nhờ ưu điểm này mà nhiều loài chim hoang dã khác nhau đến Aogashima trú Đông.

http://cstc.cand.com.vn/

 

https://www.ivivu.com/blog/

Những người trên đảo tự sản xuất nông nghiệp, đánh cá, mở một số dịch vụ để tiện phục vụ cho du khách, mọi hoạt động trên hòn đảo đều rất bình dân. Hơi nóng từ dưới ngọn núi lửa cung cấp cho người dân nơi đây một hệ thống sưởi miễn phí, nước nóng và nhiệt lượng dùng để nấu ăn.

Hình ảnh về đêm ở Aogashima. Ảnh: whenonearth

Một nhà hàng trên đảo. Ảnh wordpress

Một trong những điểm nên tham quan ở Aogashima, nhà máy sản xuất muối Hingya nằm ngay cạnh miệng núi lửa, du khách có thể tham quan quy trình tạo ra sản phẩm muối chất lượng cao này từ nước biển Kuroshio giàu khoáng chất và canxi. Đây là loại muối cao cấp được sử dụng để chế biến một số món ăn Nhật.

Ngoài ra khách có thể thư giãn ở phòng tắm hơi với nguồn nước nóng đầy khoáng chất rất có lợi cho sức khoẻ, hoặc tắm hơi địa nhiệt Fureai Community Spa được cung cấp bởi hơi núi lửa nằm ở trung tâm đảo. Đặc sản món ăn ở hòn đảo này là khoai tây hấp và trứng được luộc chín bằng hơi nước nóng tự nhiên.

AD

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: