Độc đáo ngày Tết ở Asakusa

Cứ mỗi độ Tết đến, xuân về là toàn thể người dân trên toàn thế giới nói chung và Nhật Bản nói riêng, mọi người đều mang trong mình một tâm trạng hào hứng chuẩn bị trang trí nhà cửa để đón thời khắc quan trọng – thời khắc giao thừa.

Sau thời khắc trọng đại của đêm giao thừa, rất đông các ông bà lớn tuổi, những cô gái, chàng trai xúng xính quần áo đẹp và tay trong tay cùng nhau đi lễ chùa vào ngày đầu năm mới để cầu xin năm nay cũng gặp được nhiều may mắn và thành công.

Đối với người Nhật Bản, họ tin rằng đi lễ chùa vào ngày đầu năm mới thì sẽ được thần linh chứng giám thành ý và phù hộ cho những ước nguyện của họ trong năm mới sẽ thành hiện thực.

2

Nhật Bản là một đất nước có rất nhiều chùa và đền.
Ngôi chùa Sensoji ở Asakusa nổi tiếng linh thiêng, vì vậy chỉ trong 3 ngày đầu năm thôi mà ngôi chùa đã đón tiếp hơn 2 triệu lượt khách tham quan ghé thăm và cầu nguyện.

1

Tại Asakusa còn nổi tiếng vì có nhiều cửa hàng bán đồ ăn được gọi là các yatai, thường có rất đông khách du lịch tụ tập ăn uống ở đây.
Các yatai bán rất nhiều món ăn như takoyaki, yakisoba, okonomiyaki, torinokaage,…

Sau khi thăm viếng đền thì mọi người có thể ghé những yatai này để cùng nhau ăn uống no say và cùng tản bộ trò chuyện sau đó.

3

Khoảng thời gian từ chiều tối cho đến tận nửa khuya chính là lúc ngôi chùa đẹp nhất bởi vì nó được chìm trong vô vàn ánh sáng đèn được thắp lên từ các yatai.
Lúc này đây, khung cảnh rất thích hợp cho những bạn yêu thích chụp ảnh tác nghiệp để có thể tạo ra nhiều bức ảnh đẹp mê đắm lòng người.

Ngoài những ngày tết thì các ngày còn lại trong năm đa phần khách tham quan đều tập trung vào buổi trưa, cho nên buổi tối rất vắng và khi nơi đây lên đèn thì khung cảnh rất đẹp, lãng mạn.

4

Nhân dịp Tết năm nay, bạn nào có điều kiện đến Asakusa du lịch thì nhất định đừng bỏ lỡ trải nghiệm khung cảnh thần tiên nơi đây nhé.

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: