Toàn cảnh thành phố trên tháp Tokyo Skytree

Với chức năng là một tháp phát thanh – truyền hình, chính thức mở cửa vào năm 2012, Tokyo Sky Tree nhanh chóng trở thành một trong những điểm tham quan nổi tiếng của Tokyo.

Tokyo Skytree (東京スカイツリー) là một tháp truyền hình kiểu mới mang tính đột phá của Tokyo. Nó là trung tâm của thị trấn Tokyo Skytree ở Sumida, cách Asakusa không xa.

t451209

Với chiều cao 634 mét (con số 634 này còn được đọc là “Musashi”, một cái tên có ý nghĩa lịch sử của Tokyo), nó là tòa nhà cao nhất ở Nhật Bản và đứng vị trí thứ hai trên thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Tại đây có một trung tâm thương mại lớn và một thủy cung triển lãm các sinh vật biển.

 Mô hình Tokyo Skytree

Điểm nổi bật của Tokyo Skytree là hai đài quan sát của nó, từ đây chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ Tokyo rộng lớn. Hai tầng này nằm ở độ cao khoảng 350 mét và 450 mét, là đài quan sát cao nhất ở Nhật Bản và cũng gần như là cao nhất trên thế giới.

t451207

Tầng có độ cao 350 mét gọi là Tembo, trong đây có ba tầng lầu, tất cả đều có tầm nhìn tuyệt vời. Lầu trên cùng có cửa sổ rộng, với góc nhìn lên đến 360 độ, chúng ta có thể quan sát toàn thành phố. Lầu giữa có một cửa hàng lưu niệm và nhà hàng Mushashi Sky phục vụ đa dạng các món ăn Nhật – Pháp, lầu dưới cùng là quán cà phê với kiến trúc sàn nhà làm bằng kính một số chỗ, giúp bạn có thể nhìn thấy mọi thứ bên dưới chân tháp.

3Đài quan sát Tembo

Có một hệ thống hành lang để đi lên xuống giữa Đài quan sát Tembo và tầng trên nó ở độ cao 450 mét gọi là Tembo Gallery. Được mệnh danh là con đường đi bộ trên không cao nhất thế giới, đường đi là một vòng xoắn ốc với độ dốc thoai thoải bao quanh tòa tháp. Với kiến trúc khung thép bọc kính cường lực, cho phép du khách có thể nhìn xuống dưới đất từ độ cao chóng mặt của tòa tháp và nhìn ra vùng Kanto với tầm nhìn xa ngoạn mục.

Phía trên cùng đoạn đường xoắn ốc là một tầng quan sát có các cửa sổ để nhìn ra khắp Tokyo với độ cao khoảng 451.2 mét và là điểm cao nhất của đài quan sát.

4Đường vòng xoắn ốc của Tembo Gallery

Đến thăm quan Tokyo Skytree, chúng ta bắt đầu mua vé ở tầng 4 để lên đài quan sát thứ nhất (tại đây không bán vé đài quan sát thứ hai).

t451204Sorakara, linh vật của tòa tháp Tokyo Sky Tree, tạo dáng tại đài quan sát

Sau đó, thang máy sẽ nhanh chóng đưa du khách lên tầng trên cùng của đài quan sát thứ nhất, mọi người có thể mua vé để tiếp tục đi lên đài quan sát thứ hai hoặc đi xuống tham quan các tầng thấp hơn, thang máy đi xuống nằm ở tầng dưới cùng của đài quan sát thứ nhất, nó sẽ đưa chúng ta trở về tầng 5, đây là lối ra của tòa tháp.

t451214Góc nhìn từ bên trong thang máy

Du khách có thể mua trước vé tham quan đài ngắm cảnh ở tầng thấp có ngày giờ cụ thể từ trang web bằng tiếng Nhật và phải sử dụng thẻ tín dụng do Nhật phát hành. Ngoài ra, bạn cũng có thể mua vé tham quan cùng ngày tại phòng vé ở tầng 4 Skytree Town.
Cách thức di chuyển

Lối vào của Tokyo Skytree nằm ở tầng bốn của tòa tháp, nằm ở khu vực giữa ga Tokyo Skytree (trước đây gọi là ga Narihirabashi) trên tuyến Tobu Isesaki, và ga Oshiage trên tuyến tàu điện ngầm Asakusa, Hanzomon và tuyến Keisei Oshiage. Ngoài ra, chúng ta có thể đi bộ khoảng hai mươi phút trên cầu băng qua sông Sumida từ Asakusa.

Hoặc có thể đi đến Tokyo Skytree bằng xe buýt từ ga Tokyo (30 phút, 520 yên/lượt, 2 chuyến/giờ), từ ga Ueno (30 phút, 220 yên, 4 chuyến/hour), từ khu nghỉ dưỡng Tokyo Disney (45-55 phút, 720 yên, 1 chuyến/giờ) và từ sân bay Haneda (50-70 phút, 920 yên, 1 chuyến/giờ).

Nên tham quan tháp vào các ngày trong tuần để tránh đám đông; và dĩ nhiên, hãy chọn những ngày đẹp trời để có dịp ngắm toàn cảnh thành phố tốt nhất.

Chisai Yuki

1

Không thể bỏ qua “Tháp Tokyo” nếu bạn là một người yêu thích manga One Piece

Một góc Nhật Bản – Shitamachi Yanesen

Hồ Shikotsuko- một quang cảnh tuyệt đẹp từ núi lửa.

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: