Trải nghiệm sợ hãi cực độ cùng với tàu lượn siêu tốc ở Nhật Bản
Trải nghiệm sợ hãi cực độ cùng với tàu lượn siêu tốc ở Nhật Bản
Có rất nhiều trò chơi cảm giác mạnh được trang bị tại các công viên giải trí, trong đó không thể không nhắc đến các trò chơi tàu lượn siêu tốc ( trong tiếng Anh gọi là Roller Coaster).
Đối với một số người, những trò chơi cảm giác mạnh này khiến họ cảm thấy vô cùng kích thích và thậm chí là có thể gây nghiện. Tuy nhiên, tàu lượn siêu tốc ở Nhật Bản có cấp độ khá cao.
Liệu Quý vị có đủ tự tin và có muốn thử thách sự gan dạ của mình bằng cách trải nghiệm tàu lượn siêu tốc trong chuyến thăm Nhật Bản sắp tới không? Cá nhân tôi không thể chịu đựng được nên xin phép từ chối trò chơi này. Dù vậy, trong nội dung lần này tôi sẽ giới thiệu đến Quý vị về những chiếc tàu lượn siêu tốc tiêu biểu nhất ở đất nước Nhật Bản. Xin mời Quý vị cùng theo dõi!
Nagashima Spa Land (Tỉnh Mie) Steel Dragon 2000
Tàu lượn siêu tốc đáng sợ này được Sách Kỷ lục Guinness ghi nhận đứng nhất thế giới ở bốn hạng mục: tốc độ, chiều cao, chiều dài và độ dốc.
Lao xuống từ trên cao với độ dốc 97 mét, nhưng có lẽ thay vì lao xuống, tôi nên dùng từ “rơi xuống” thì sẽ diễn tả được chính xác hơn cảm giác của người ngồi trên chuyến tàu.
Và tốc độ tối đa của tàu này là 153km trong một giờ.
Fuji-Q Highland (Tỉnh Yamanashi) Takabisha
Được biết đây là tàu lượn có đường tàu nghiêng đứng vị trí dẫn đầu.
Đường tàu có đoạn bên dưới nghiêng 90 độ, và nghiêng 121 độ ở đoạn trên cao.
Người suy nghĩ và thiết kế ra đường tàu này chắc hẳn “không phải dạng vừa” Quý vị nhỉ!
Himeji Central Park (Tỉnh Hyogo) Venus GP
Tàu lượn siêu tốc này chạy qua một đường tàu hình cung lớn trong khi chịu lực lên tới 5,2G.
Vừa được ra mắt vào năm 2022, tàu siêu tốc này khiến người ngồi lên có thể cảm nhận được lực G tối đa.
Sự tăng tốc đột ngột gây áp lực lên cơ thể, nhưng trên chuyến tàu này áp lực đó sẽ tăng lên mạnh hơn gấp 5,2 lần. Nói một cách dễ hiểu, ví dụ như một người có cân nặng 50kg, cơ thể sẽ có cảm giác bị đè xuống bởi một trọng lượng 260kg.
Có thể nói chúng ta có thể trầm trồ về bản lĩnh của những người vượt qua trò chơi này.
Tham gia những chuyến tàu lượn siêu tốc này có vẻ là trải nghiệm vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên Quý vị có thể yên tâm rằng tất cả tàu lượn siêu tốc ở Nhật Bản đều đã được cân nhắc tối đa để đảm bảo an toàn cho người tham gia.
Dù vậy, cá nhân tôi vẫn không thể tham gia trò chơi này vì tôi chắc chắn mình sẽ nôn hoặc thậm chí có thể bị ngất đi.
Vì không có cùng sở thích nên tôi không thể hiểu được cảm giác của những người đam mê trò chơi cảm giác mạnh. Cụ thể hơn mà nói, tôi không hiểu tại sao mọi người phải trả tiền để nếm trải sự sợ hãi, nhưng có vẻ như những người đam mê trò chơi này thì không thể cưỡng lại được mà không leo lên mỗi khi nhìn thấy tàu lượn siêu tốc, và thậm chí nhiều người đến Nhật Bản chỉ vì mục đích muốn được trải nghiệm tàu lượn siêu tốc ở nơi đây.
Và có vẻ như so với nam giới thì những cô gái lại can đảm và thích thú hơn trong trò chơi này.
Có một người quen của tôi rất thích trò chơi này nên tôi đã thử hỏi để hiểu lý do vì sao cô ấy thích chúng, và câu trả lời tôi nhận được là:
- “ Tôi thích cảm giác mạnh và la hét thật lớn trên tàu lượn, điều này giúp tôi giải toả căng thẳng.”
Tôi e là bản thân mình không phù hợp với kiểu giải toả mà cô ấy nói, mà ngược lại căng thẳng còn tăng lên gấp bội phần.
Không biết là Quý vị độc giả có thấy thích và muốn trải nghiệm những trò chơi cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc này không ạ?
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Maeri Phương Kỳ