Con đường đáng sợ nhất Tokyo

Nhật Bản được mọi người biết đến như là một trong những quốc gia đáng sống và an toàn nhất trên thế giới, nhưng dù an toàn đến mức nào đi chăng nữa thì xã hội vẫn có sự tồn tại của tội phạm.

Tôi tiến hành hỏi nhiều du khách rằng họ cảm thấy như thế nào khi đến Tokyo và câu trả lời hầu hết là một thành phố sạch đẹp, an toàn. Nhưng khi tôi hỏi rằng nơi nào ở Tokyo đáng sợ nhất thì mọi người đều bảo rằng đó là quận Adachi, xung quanh những khu vực lân cận ga tàu điện Kitasenju, vì theo thống kê tỉ lệ tội phạm nơi đây là cao nhất ở Nhật Bản.

Thời gian gần đây một số thông tin không tốt bị nhiều người đồn thổi làm cho nhiều du khách cảm thấy sợ hãi khi đến đây, nhưng bản thân tôi đã từng sinh sống ở đây suốt 20 năm nên tôi hiểu khá rõ về cuộc sống nơi này.

Mọi người đã truyền tai nhau những việc như:

  1. Những chiếc yên xe đạp của họ đã bị đánh cắp, bạn nghĩ sao về điều này? tất nhiên tội phạm thì tồn tại ở khắp mọi nơi, nhưng tôi đã sống ở nơi đây 20 năm và chưa từng nghe hay thấy những chuyện như thế này xảy ra lần nào.

a102-1521

  1. Có một người đàn ông lớn tuổi mờ ám đi bộ vào lúc nửa đêm và mang theo những chiếc túi. Tôi nghĩ mọi người đã phóng đại hoá vấn đề, có thể đó chỉ là những người đàn ông vô gia cư hoặc say xỉn, họ thường ngủ tại các nhà ga hoặc ở công viên mà tôi vẫn thấy mỗi ngày.

news_m

  1. Những trẻ em ở nơi này đều học boxing. Điều nay hoàn toàn không có, thậm chí thời còn đi học, tôi chưa từng thấy có 1 người bạn nào của tôi học boxing cả.

unknown

  1. Nhiều người cho rằng tình hình giao thông ở đây rất nguy hiểm, tình trạng say xỉn lái xe lạng lách, đánh võng gây tai nạn thường xuyên… nhưng điều này đâu phải chỉ riêng ở quận Adachi mà những nơi khác như Yokohama… cũng xảy ra thường xuyên nhưng vì mọi người không quan tâm đến mà thôi.

28025

  1. Người dân nơi đây luôn thủ sẵn “vũ khí“ trong nhà. Xin thưa với mọi người rằng đây chỉ là những chiếc gậy sắt mà người Nhật dùng để đánh bóng chày thôi, nó không phải là vũ khí và họ cũng không dùng nó vào mục đích gì khác ngoài việc chơi bóng chày cả.

img_1643

  1. Nhiều người uống rượu bia ngoài đường và trước những cửa hàng tiện lợi. Đó là quyền tự do của họ và pháp luật Nhật không cấm người dân uống rượu bia ngoài đường, miễn sao không làm ảnh hưởng gì đến lợi ích của mọi người xung quanh thì không vấn đề gì cả.

074ec109

  1. Quận Adachi không thuộc Tokyo. Đây là một tin đồn hoàn toàn sai và không tốt chút nào cho những người dân vùng này, vì như mọi người đã biết Tokyo không chỉ là thủ đô của đất nước mặt trời mọc mà còn là niềm tự hào của tất cả mọi người nơi đây. Mặc dù quận Adachi có vị trí tiếp giáp và chỉ cách tỉnh Saitama và tỉnh Chiba có một cây cầu, nhưng nó vẫn là 1 trong số 23 quận của trung tâm thủ đô Tokyo, được chính phủ công nhận cả trên thực tế và về mặt pháp lý.

unknown-1

Mặc dù gần đây có nhiều tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của quận Adaichi, nhưng tôi xin đính chính với các bạn rằng những điều này hoàn toàn không phải là sự thật.

Nơi đây vẫn là một thành phố xinh đẹp tuyệt vời, với hệ thống giao thông thuận tiện bậc nhất, nhiều cửa hàng tiện lợi giá rẻ bất ngờ và những chợ cá vô cùng tươi ngon…

Sau khi đọc bài này, nếu bạn nghe từ đâu đó những tin đồn giống như trên, thì ít ra các bạn cũng có thể phân biệt được đâu là sự thật rồi nhé.

Kengo Abe

1

Yoshiwara- kỹ viện nổi tiếng một thời ở Tokyo

Toàn cảnh thành phố trên tháp Tokyo Skytree

Một góc Nhật Bản – Shitamachi Yanesen

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: