Những “Thiên đường mua sắm” hút khách tại Nhật (P1)

Không quá khó để tìm một nơi để “thả ga mua sắm” khi đến với xứ sở hoa anh đào. Có đến hàng ngàn khu dân cư mua sắm. Thực tế cho thấy tất cả các nhà ga bận rộn được bao quanh bởi các cửa hàng bách hóa và cửa hàng thời trang.

Hôm nay vn.japo.news giới thiệu một số địa điểm mua sắm tấp nập nhất mà bạn nên đến trải nghiệm một lần trong đời, có rất nhiều điều thú vị đang chờ đón bạn!

1. Ginza, Tokyo

Ginza là một trung tâm mua sắm dành cho những tầng lớp cao cấp, họ hướng tới những món đồ hàng hiệu, sang trọng và đắt tiền. Vào năm 1980, đây là trung tâm mua sắm đắt đỏ nhất thế giới, một thời gian sau giá cả đã giảm đi nhiều, nhưng vẫn còn khá đắt so với nhiều tầng lớp tại Tokyo.

Ðến thăm Khu mua sắm Ginza Tokyo Nhật Bản đông vui và nhộn nhịp nhất là những buổi chiều cuối tuần, khi con đường Chuo Dori đóng lại không cho xe cộ lưu thông mà chỉ dành riêng cho người đi bộ. Trong những ngày này, người dạo phố đi đông như ngày hội lớn. Ðàn ông trịnh trọng, áo vest, cà vạt, giầy tây. Phụ nữ thì ăn mặc, trang điểm như đi dự lễ cưới, họ nói rằng nếu không diện đẹp như vậy thì đừng nên ra Ginza mà thay vào đó hãy đến các nơi khác như Shinjuku, Shibuya chẳng hạn.

2. Shinjuku, Tokyo

Shinjuku là khu phố sầm uất nhất tại Nhật Bản với 3,64 triệu hành khách sử dụng nhà ga xe lửa  mỗi ngày. Khu vực này được cho là khu phố mua sắm lớn nhất  Nhật Bản chỉ sau Ginza, với vô số các cửa hàng bách hóa lớn và trung tâm gần nhà ga. Khu vực này cũng có một số  cửa hàng điện tử cung cấp nhiều mặc hàng với mức giá cạnh tranh.

 

Ở phía Đông nhà ga Shinjuku có nhiều cửa hàng ăn uống, cửa hàng thực phẩm như Nakamura, trung tâm thương mại như Isetan, Marui, Luminest. Ngoài ra, ở gần cửa đông của ga còn có Chuo Higashiguchi Koban (đồn cảnh sát) và Studio Alta thường được sử dụng như nơi chờ đợi khi hẹn gặp ai đó tại ga. Tuy nhiên vì ở đây rất đông người nên tốt nhất hãy tránh hẹn chờ nhau ở chỗ này.

Ở phía Tây ga Shinjuku có nhiều tiệm buôn bán đồ điện gia dụng như Yamada denki, và các tòa nhà lớn như Keio và Hulk, tiến tới phía trên 1 chút, sẽ bắt gặp quần thể tòa nhà siêu cao tầng dùng làm văn phòng và khách sạn.

Phía Nam Shinjuku cũng tập trung nhiều tòa nhà siêu cao tầng, có tòa nhà rất  đồ sộ như Shinjuku Takashima. Có cả sân khấu kịch “LumineYoshimoto” là nơi các nghệ sĩ hài biểu diễn. Nơi đây cũng đông đúc, hỗn loạn giống như cổng hướng Đông nên hãy lưu ý. Từ chiều tối tới đêm có những nghệ sĩ đường phố nghiệp dư biểu diễn, nếu có dịp ghé nơi đây bạn nên dành một chút thời gian để xem cũng rất thú vị.

Phía Bắc Shinjuku là khu phố kịch Kabuki, là con phố du lịch có nhiều khách sạn và nhà hàng ăn uống. Ngoài ra còn có khu phố ăn uống với hơn 200 hàng quán san sát nhau được gọi là “Shinjuku golden”. Không hẳn là khu phố này hoàn toàn an toàn, tuy nhiên sẽ rất thú vị nếu bạn vừa đi bộ vòng quanh vừa nhìn trộm vào các hàng quán và nghĩ nó là một phần văn hóa Nhật Bản.

3. Umeda, Osaka

Umeda là một khu vực mua sắm rộng lớn xung quanh nhà ga của thành phố Osaka. Nó là một trung tâm mua sắm lớn, đắt tiền và thu hút nhiều khách hàng vì luôn bắt kịp các xu hướng mới nhất, tại đây có rất nhiều cửa hàng và con đường thì tấp nập mỗi ngày, hầu như ngày nào cũng là “ngày dành cho mua sắm” thì phải?

4. Minato Mirai, Yokohama

Minato Mirai là một khu vực mua sắm hiện đại của Yokohama. Có rất nhiều trung tâm mua sắm lớn bao gồm Quảng trường Queen, Landmark Plaza và thế giới Porter.

Tòa nhà Red Brick Ware House cũng là điểm nhấn với kiến trúc xây bằng gạch đỏ ấn tượng. Tại đây, bạn có thể tìm thấy cửa hàng đồ lưu niệm Akarenga Depot với các sản phẩm mang hình ảnh viên gạch đỏ đặc trưng như bia Yokohama, áo phông, chocolate… hay cửa hàng đồ thủy tinh Yokohama có tên là “S. SHOBEY & Masuda Gama” chuyên bán đồ tơ lụa, gốm sứ…

5. Hakata, Fukuoka

Hakata là một trung tâm mua sắm được ưa chuộng tại Nhật, gồm nhiều khu mua sắm phức hợp tạo thành, gọi là Cana City Hakata .

Chủ đề của Canal City Hakata là “Nhà hát thành phố”. Ngay tại con kênh có đài phun nước biểu diễn nhạc nước, và tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật nên ngoài mua sắm, du khách còn có thể thưởng thức được nhiều điều thú vị.

Ngoài ra, con phố này còn tổ chức trang trí và light- up theo mùa chẳng hạn như trang trí theo chủ đề của các dịp nghỉ lễ, trang trí  chiếu sáng trong dịp lễ hội Hakata Gion Yamakasa… Nên chỉ cần dạo phố ngắm cảnh thôi cũng đủ làm khách du lịch thỏa mãn.

Hãy đến những nơi thú vị ở trên để mua về cho mình những món đồ độc đáo nhé, nhanh chân lên nào!

Chisai Yuki

Video: Sự khác biệt giữa cách người Nhật và Mỹ mua sắm trong ngày Black Friday

Cách đi mua sắm tiết kiệm tại Nhật

Mua hàng miễn thuế ở Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: