Bất ngờ với loạt ảnh “Ngày ấy” và “Bây giờ” của Tokyo

Có thể nói Thành Phố Tokyo là ước mơ của rất nhiều người muốn được sinh sống cũng như được đặt chân đến đây dù chỉ một lần trong đời. Điều đầu tiên khi bạn nghĩ đến là một thành phố hiện đại nhất thế giới.

Theo Fasinjapan “Sầm uất và siêu lý tưởng” chính là những cụm từ quen thuộc khi nhắc đến thiên đường Tokyo, vậy bạn có hình dung ra sự khác biệt của thủ đô đất nước Mặt trời mọc 50 năm trước đây so với bây giờ như thế nào không?

Hãy theo chân Japo.vn xem qua những bức ảnh khiến bạn sửng sốt và không thể ngờ được là Tokyo lại phát triển “chóng mặt” như vậy từ sau chiến tranh thế giới thứ 2.

1. Shibuya Crossing (1952)

Không có bất cứ một chiếc đèn tín hiệu giao thông nào và có hơn 3000 người qua lại ngã tư Shibuya Crossing. Sau khi ga Shibuya hình thành, nhiều tòa nhà cao tầng được xây dựng lên và  nơi đây trở thành một trung tâm thời trang bậc nhất Nhật Bản, dẫn đầu về xu hướng và phong cách thời trang hàng hiệu.

2. Ga Shibuya (1955)

Bức tượng chú chó trung thành Hachiko được xây dựng ngay phía tây trung tâm nhà ga Shibuya vào ngày 27 tháng 5 năm 1955. Địa điểm đáng lưu ý chính là cửa tiệm bách hóa Tokyu

Ngày nay để thỏa sức mua sắm bạn không thể bỏ qua Shibuya Hikarie là trung tâm thương mại phức hợp gồm 4 tầng hầm và 34 tầng trên mặt đất.

3. Ga Shibuya (1958)

Ở phía tây của ga Shibuya, một chuyến tàu điện Keio Teito Inokashira Line được mở cửa vào ngày 8 tháng 1 năm 1958, bạn có thể thấy nhiều người đang mặc Kimono và guốc gỗ Geta, con đường luôn tràn ngập không khí sôi động, tấp nập quanh năm.

Hiện nay, có một con đường nối giữa Tokyo Metro với Inokashira Line chính là Shibuya Mark City và bên phải là Shibuya 109, tòa nhà mua sắm lớn bậc nhất tại đây.

4. Shibuya 109 (1974)

Sự nổi tiếng của Shibuya 109 bắt đầu từ năm 1979, một tòa nhà được thiết kế bởi Minoru Takeyama, đã trở thành một “cộng đồng thời trang” có thể nói là “siêu khủng”. Các cửa hàng được thiết kế nhằm vào những đối tượng phụ nữ tuổi từ 25-30. Nội thất mỗi tầng được trang trí tùy thuộc vào những đối tượng khách hàng khác nhau.

Ngày nay Shibuya 109 không còn dành riêng cho phụ nữ tuổi 30 nữa mà thu hút khá nhiều khách hàng trẻ tuổi, xu hướng thời trang biến đổi không ngừng và không có khái niệm “lỗi mốt” dành cho thời trang nơi đây.

5. Ga Shinjuku (1963)

Năm 1963, bạn có thể nhìn thấy tàu điện Yamanote Line ở lối ra phía đông và phía tây nhà ga Shinjuku.

Ngày nay, Ga Shinjuku vô cùng phát triền về cơ sở hạ tầng cũng như mở thêm nhiều tuyến tàu phục vụ cho nhu cầu di chuyển của người dân Toyko.

Ở phía Đông nhà ga Shinjuku có nhiều cửa hàng ăn uống, cửa hàng thực phẩm như Nakamura, trung tâm thương mại như Isetan, Marui, Luminest.

Ở phía Tây ga Shinjuku có nhiều tiệm buôn bán đồ điện gia dụng như Yamada denki, và các tòa nhà lớn như Keio và Hulk, tiến tới phía trên 1 chút, sẽ bắt gặp quần thể tòa nhà siêu cao tầng dùng làm văn phòng và khách sạn.

Phía Nam Shinjuku cũng tập trung nhiều tòa nhà cao tầng, có tòa nhà rất đồ sộ như Shinjuku Takashima.

Phía Bắc Shinjuku là khu phố kịch Kabuki, là con phố du lịch có nhiều khách sạn và nhà hàng ăn uống. Ngoài ra còn có khu phố ăn uống với hơn 200 hàng quán san sát nhau được gọi là “Shinjuku golden”.

6. Ga Shinbashi (1965)

Ngày 16 tháng 12 năm 1909 ra đời và có tên gọi là Ga Karasumori trên tuyến Yamanote Line sau này được đổi tên thành Ga Shinbashi. Các tuyến tàu điện đầu tiên được vận hành bởi công ty đường sắt ngầm Tokyo.

Tuy rằng vẫn giữ danh hiệu là nhà ga Cổ nhất Nhật Bản nhưng Shinbashi bây giờ đã hình thành rất nhiều quán ăn, nhà hàng và cửa hàng mua sắm có quy mô lớn.

7. Ga Harajuku (1924)

Khai trương ngày 30 tháng 10 năm 1906 nằm bên cạnh đền thờ Jingu Meiji, khi trạm đầu tiên mở ra thì xung quang có rất ít trạm tàu điện hoạt động. Đường phố nổi tiếng với các cửa hàng thời trang.

Hiện nay, địa điểm này có hai phố mua sắm chính, Omotesando và Takeshita-dori. Đây là những nơi chuyên bán các sản phẩm liên quan đến thời trang và phụ kiện thời trang của Gothic Lolita, visual kei, rockabilly, hip-hop, và punk.

Những năm gần đây Omotesando đã có sự nổi lên của cửa hàng thời trang hàng hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Chanel, và Prada tại đây. Đại lộ này đôi khi được ví như Champs-Élysées của Tokyo.

Năm 2016, JR công bố sẽ xây dựng lại các trạm để chào đón thế vận hội mùa hè năm 2020, chứng tỏ nơi đây sẽ trở nên sầm uất hơn nhiều, bạn có muốn đến đây một lần để trải nghiệm sự thời thượng không?

Chisai Yuki

Hình ảnh: Mùa đông ở tỉnh Miyagi Nhật Bản (Phần 1)

 Vẫn không tin Nhật thật là ảo? Hãy xem ngay 11 hình ảnh này!

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: