Dàn diễn viên doạ ma mở họp báo tuyên bố “Mê cung kinh dị nhất Nhật Bản” đóng cửa vì lý do rất có tâm

Công viên Highland FujiQ là nơi ngự trị của một ngôi nhà ma đáng sợ bậc nhất Nhật Bản.

Ngôi nhà mang tên Senritsumeikyu (戦慄迷宮)– Mê cung rùng rợn.

Thế nhưng, với lý do “Nỗi sợ hãi vẫn chưa đủ kinh hoàng”, ngôi nhà đã đóng cửa một thời gian để tu sửa.

Thậm chí, trên trang You Tube của công viên giải trí này còn đăng tải đoạn Clip cảnh họp báo của các anh chàng trai chuyên hù dọa ma, về việc công viên phải sửa chữa Mê cung.

Sau khi trải qua nhiều nghiên cứu để tăng tính khiếp sợ, nhà ma sẽ lại được mở cửa.

Bạn có muốn một lần đặt chân đến nơi đây sau khi hoàn thiện ?

Ngôi nhà thật ra được dùng làm bệnh viện 40 năm trước.

Tổng quãng đường bạn phải đi trong bệnh viện là 700m.

Đi bất cứ đâu trong bệnh viên, bạn cũng có thể chạm trán ma quỷ. Nếu sợ hãi không dám tiến về phía trước? Đừng hòng nhé, vì ma sẽ đuổi bạn chạy “trối chết” luôn đấy.

Nếu muốn kiểm chứng độ đáng sợ, bạn có thể tham khảo Video trải nghiệm dưới đây.

Đoạn phim được thực hiện ở chế độ ban đêm nhưng khi xem , bạn có thể chỉnh sáng hơn để dễ nhìn. Thế nhưng, nhớ là ngoài đời thực còn tối hơn nữa đấy.

Bạn có tự tin đi hết 700m hành trình không?

À mà có một bí mật dành cho các bạn. Đó là khi chúng ta nói về những con ma, nó sẽ thật sự lượn lờ xung quanh bạn và Tôi đấy.

Ngay lúc này, bạn có thấy nó không?

Kengo Abe

Tổng hợp những câu chuyện ma kinh dị đừng đọc lúc nửa đêm

Uống rượu với “Ma quỷ”?

 Khám phá “ngôi nhà ma ám” rùng rợn số 1 Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: