1000 năm linh thiêng trên núi Kou-ya

Phía Bắc tỉnh Wakayama có ngọn núi Kou-ya, chiều cao khoảng 800m. Nơi đây có ngôi chùa phật giáo nổi tiếng linh thiêng tại Nhật do pháp sư Kuu-kai sáng lập.

Kuu-kai (sinh năm 774- 835) còn được gọi là Hoằng Pháp Đại Sư là một vị Cao tăng Nhật Bản. Người sáng lập Chân ngôn tông tại Nhật, học phật tại Trung Quốc và trở về Nhật mở đạo trường tại núi Kou-ya, về sau trở thành trung tâm của Chân ngôn tông.

2002_07_24_06

Đây là nơi thờ phụng nổi tiếng linh thiêng trong các ngôi chùa Phật giáo ở Nhật.

Kuu-kai cũng chính là một trong những nhân vật tôn giáo được sùng kính nhất đất Nhật.

IMG_3952

Năm 2004, khu di tích trên núi Kou-ya được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

IMG_3937

Nơi đây còn có các ngôi mộ của các nhân vật anh hùng nổi tiếng Nhật Bản như Takeda Shingen (là một lãnh chúa của vùng Kai và vùng Shinano trong thời Chiến Quốc của Nhật Bản), Tokugawa Yoshimune (vị Tướng Quân thứ tám của Mạc phủ Tokugawa tại Nhật Bản. Ông cai trị nước Nhật từ năm 1716 cho đến khi thoái vị vào năm 1745), Uesugi Kenshin (là một Daimyo làm chủ tỉnh Echigo trong thời kỳ Sengoku ở Nhật Bản).

IMG_3954

Khung cảnh nơi đây rất thanh tịnh với rừng cây xanh mướt, con đường lát đá sạch sẽ, những nhà hàng, quán cà phê và cửa hàng lưu niệm.

2002_07_24_04

Okunoin, lăng mộ của Kuu-kai – nơi được vinh danh là địa điểm thiêng liêng hơn cả. Sở dĩ nơi đây có nhiều bia mộ vì người Nhật tin rằng khi ở gần Kuu-kai, họ sẽ nhận được sự thanh thản khi bước qua thế giới bên kia. Có những tấm bia mộ đã được đặt ở đây hàng thế kỷ.

IMG_3961

IMG_3936

IMG_3966

IMG_3960

IMG_3955

Người dân Nhật cũng tin rằng Kuu-kai – người sáng lập ra phái Chân Tông trong Phật Giáo không qua đời. Ông chỉ đang ngồi thiền giữa chốn thanh tịnh và chờ đợi Đức Phật, đồng thời phù hộ độ trì cho những người dân đến cầu ban phúc lành.

2002_07_24_01

Đi tàu điện tuyến Nan-kai-kou-ya, xuống ga Go-ku-ra-ku-ba-shi, lên núi Kou-ya bằng cáp treo.

Ngoài ra từ chân núi bạn cũng có thể đi bằng taxi hoặc xe buýt để lên đến đỉnh núi Kou-ya.

Nếu có cơ hội sang Nhật, nhất định bạn phải tới cầu nguyện một lần trong đời nhé.

Kengo Abe

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: