Chẳng cần độ cao hay tốc độ, tàu điện cổ nhất Nhật Bản vẫn gây ám ảnh bởi một điều

Nếu đã từng trải nghiệm công viên giải trí Nhật Bản, hẳn bạn nào cũng biết một đặc trưng không thể thiếu ở các nơi này là gì phải không?

Đó chính là tàu lượn siêu tốc.

Trò chơi kinh điển và cũng hết sức đáng sợ với những bạn sợ độ cao.

Một trong những tàu lượn đáng sợ ở Nhật đó là ở Tokyo Dome

Cả vận tốc và độ dốc của đường ray, qua Video trên chắc bạn cũng đã thấy rõ.

Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người xem nổi cả gai ốc.

Thế nhưng, đặc trưng Japo muốn giới thiệu lần này lại là chiếc tàu lượn này đây.

Một trong những điểm tham quan không thể bỏ qua khi đến Tokyo, Asakusa không chỉ có đền chùa như bạn nghĩ đâu. Ở đây còn có hẳn một khu trò chơi gọi là Hana Yashiki.

Được xây dựng vào năm 1853, Hana Yashiki đã trở thành công viên giải trí cổ xưa nhất nước Nhật.

Lọt thỏm trong hàng trăm toà nhà cao tầng vây xung quanh, dù rất hẹp, công viên vẫn có rất nhiều trò chơi hấp dẫn.

Một trong số đó là Tàu lượn cổ nhất Nhật Bản.

Nó được đưa vào lắp đặt từ 60 năm trước, vận tốc lớn nhất chỉ đạt 42km/h. Và phần tàu mới đây xây chưa được một nửa thì phải dừng lại vì không đủ diện tích.

Vì chạy sát bức tường nên có cảm giác phần nào đó của tàu sẽ chạm phải nhà người dân sát đó.

Hơn nữa, vì quá cũ nên nó thường xuyên rung lắc, khiến người chơi có cảm giác nó sẽ rơi một bộ phận nào đó khi mình đang ngồi trên nó.

Thật là “kinh dị”!

Nghe tiếng động cơ của nó xem.Không cẩn thận là chạm phải sào phơi đồ của nhà hàng xóm ấy chứ. 

Ngoài ra còn có rất nhiều trò chơi khác.

Như trải nghiệm làm Ninja như hình dưới.

Đến Asakusa, đừng quên ghé công viên trò chơi cổ nhất Nhật Bản để trải nghiệm cảm giác ngồi chiếc tàu lượn đầu tiên trong lịch sử nhé!

Địa chỉ: 東京都台東区浅草2丁目28-1

Kengo Abe 

Mùa hè này bạn “chỉ cần quấn khăn tắm”việc còn lại là đến công viên Onsen chơi tàu lượn thôi!

Tàu lượn đáng sợ nhất Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: