Xếp hạng 4 vùng quê đáng sống nhất Nhật Bản

Cũng giống như bất kỳ đất nước phát triển nào trên thế giới, người dân đều có xu hướng  rời bỏ nông thôn và đổ xô về thành thị.

Thế nhưng, khi đã làm việc nhiều năm trên thương trường, nhiều người lại tìm về cuộc sống giản dị, gần gũi với thiên nhiên. Vậy đâu là nơi người Nhật muốn an hưởng tuổi già nhất?

Hằng năm, trang Fledge đều tổ chức cuộc khảo sát toàn quốc về “Những vùng quê đáng sống nhất Nhật Bản”.

Và Top 5 vùng được bình chọn nhiều nhất đã “lên sóng”.

Các bạn có đoán được đó là 4 vùng nào không?

Danh sách sẽ được công bố ngay sau đây:

No.1 Tỉnh Yamanashi

No.2 Tỉnh Nagano

No.3 Tỉnh Shizuoka

No.4 Tỉnh Hiroshima

Vậy từng địa danh có điểm gì thu hút người dân đến vậy?

1.Tỉnh Yamanashi 

Nhiều năm liền nắm giữ vị trí Top.

Năm 2014: thứ 1

Năm 2015: thứ 2

Năm 2016: thứ 1 

Nơi này dường như có ấn tượng rất mạnh mẽ với người Nhật khi nhắc đến các vùng nông thôn.

Đồng thời với các nguyên nhân sau đây, bạn sẽ thấy Yamanashi có sức hấp dẫn đến mức nào để chiếm được vị trí dẫn đầu!

+Thuận tiện đi vào trung tâm thành phố

+Được thiên nhiên bao bọc

+Các buổi hướng dẫn cho người muốn chuyển nhà thường xuyên diễn ra

+Có chế độ riêng cho những căn nhà trống.

2. Tỉnh Nagano

Cũng là địa danh đứng Top nhiều năm liền và cạnh tranh khốc liệt ngôi vị quán quân với tỉnh Yamanashi. Nagano nổi tiếng bởi một số đặc trưng sau:

+Nagano có rất nhiều người ngoại tỉnh đến sinh sống

+Thiên nhiên nơi đây thuộc hàng “thượng đẳng” ở Nhật

+Dễ tìm thấy nơi ở rộng rãi để sống

+Chính quyền địa phương hỗ trợ nhiệt tình

Từ môi trường sống đến cảnh vật thiên nhiên, Nagano đang là điểm dừng chân lý tưởng của những người muốn tìm về nơi chốn thanh thản.

3. Tỉnh Shizuoka

Nhắc đến Shizuoka, là không thể không quên xướng tên ngọn núi hùng vĩ nhất Nhật Bản “Fuji-san”.

Được biết đến như là thiên đường của rất nhiều trái cây tươi ngon và những đồi trà bạt ngàn.

Shizuoka gây thiện cảm cho những người yêu thiên nhiên từ giây phút đầu tiên. Khiến cho người ta muốn sống “chậm” hơn một chút.

Và đây là những ưu điểm “lôi kéo” người đi quên đường về của Shizuoka:

+Khí hậu hiền hoà, rất dễ sống

+Dễ dàng di chuyển đến các thành phố khác, nhất là Kansai.

4. Tỉnh Hiroshima

Ngoài ấn tượng về một nơi từng trải qua bom đạn và mất mát. Hiroshima còn là nơi được người dân Nhật Bản lựa chọn để dừng chân.

+Đô thị và nông thôn “siêu” gần nhau, thuận tiện mua sắm.

+Xúc tiến hoạt động tìm việc cho giới trẻ

+Thúc đẩy hoạt động kết hôn và sinh con

Với dân số 1,180,000 nơi đây được xem là thành phố phát triển trong khu vực Shikoku và Chuukoku. Cộng với thiên nhiên ưu đãi, người dân đến đây có thể hoà mình vào không khí biển và núi hay thậm chí là thị trấn. Nhìn chung, bạn có thể tuỳ ý lựa chọn nơi phù hợp với mình ở Hiroshima.

Bạn ao ước sống ở đâu trong 4 vùng trên đây. Mỗi nơi có một đặc điểm thu hút riêng khiến bạn phải đắn đo lựa chọn rất kỹ khi muốn “chuyển nhà” đấy.

Nếu có dịp, hãy đến thưởng ngoạn 4 địa danh trên trước để xem nó có đáng được vào bảng xếp hạng “Những vùng quê đáng sống nhất Nhật Bản” thật không nhé!

Nguồn tham khảo:

https://fledge.jp/article/chihouijyu-ranking

Chee 

Sự tiện lợi không ngờ của phương tiện cổ thời Taishou chỉ còn sót lại ở 12 tỉnh thành

Có gì trong bát cơm bình dân của 47 tỉnh thành nước Nhật?

Khám phá đặc sản ở tỉnh Fukui -Thương hiệu nổi tiếng khắp nước Nhật

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: