Sự tồn tại của hai loại Lâu Đài đến cả người Nhật cũng nhầm lẫn

Lâu đài hay thành trì còn gọi là Oshiro (お城)là địa điểm tham quan không thể bỏ qua khi đến Nhật Bản.

Được xây dựng với hai mục đích chính đó là bảo vệ dân chúng và chứng tỏ uy quyền của người đứng đầu địa phương, Oshiro ngày nay là biểu tượng du lịch và niềm tự hào của người dân khi tưởng nhớ về một thời hào hùng, oanh liệt.

Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy thật ra các toà lâu đài ở Nhật được phân ra hai loại: Trắng và đen.

Vậy sự khác nhau ở đây là gì và tại sao chúng được phân biệt như vậy, hãy cùng Japo tìm hiểu rõ hơn nhé.

Cách chơi chữ Oshiro (Shiro là trắng) ý chỉ Thành trắng, và Okuro (kuro là đen) ý chỉ Thành đen rất dễ thương qua cuốn sách Ehon. 

Ảnh: google.com.vn

Đặc điểm của Thành Đen và Trắng

Lý do người Nhật dùng chữ “Thành Đen” và “Thành Trắng” là bắt nguồn từ màu sắc trên tường và mái của toà lâu đài.

Dựa vào đặc điểm đó, ta có Thành Himeji-jou, Di sản Văn Hoá Thế Giới là Thành trắng. Ngoài ra nó còn có tên khác là Lâu đài Hạc Trắng. Đây cũng là một trong ba toà thành quý- Tam đại quốc bảo của Nhật. Thế nhưng, Thành Kumamoto và Thành Matsumoto lại là Thành đen.

Ý nghĩa lịch sử của hai loại Thành

Hai định nghĩa dễ tìm thấy nhất về lịch sử của hai loại Thành này đó là:

“Thành đen thuộc thời kỳ của Toyotomi Hideyoshi. Còn Thành trắng thuộc thời Tokugawa Ieyasu”.

(Theo Nasuhiro Nishigaya, đại diện Hội nghiên cứu lịch sử các thành trì Nhật Bản)

Theo ông Nasuhiro cho hay, ngoài ra còn có thể lấy cuộc chiến Sekigahara (関ヶ原), cuộc phân chia thiên hạ giữa Đông quân Tokugawa Ieyasu và Tây quân Ishida Mitsunari năm 1600 làm mốc.

  • Như vậy, trước năm 1600 có một số toà thành như: Kumamoto -jou ( 熊本城- năm 1588 )Matsumoto-jou (松本城- năm 1590)、Hiroshima-jou (広島城 – năm 1591)、Okayama- jou (岡山城- năm 1597).
  • Sau năm 1600 có một số được xây dựng như: Kouchi-jou (高知城- năm 1603)、Hikone-jou (彦根城- năm 1606)、Himeji-jou (姫路城-năm 1609)、Nagoya-jo (名古屋城- năm 1611)

Thành trắng Himeji-jou 

Thành đen Okayama

Hơn nữa, cũng từ mốc thời gian trên mà suy ra được Thành đen là xây để bảo vệ một khu vực và bờ cõi hay còn gọi là Thành dùng cho chiến đấu.

Còn Thành trắng vì xây vào sau cuộc chiến tranh nên chỉ đơn thuần là nơi sinh sống và chứng tỏ uy quyền của các quan chức cấp cao thời đó.

Bí mật đằng sau sự biến đổi các lâu đài từ đen sang trắng

Thời Tokugawa, để bảo vệ toà thành khỏi thời gian mà người ta thường quét lớp sơn mài đen lên tường. Từ đó mà có khái niệm Thành đen.

Sau này, khi vôi chống cháy được thịnh hành thì Tokugawa Ieyasu ra lệnh quét lớp sơn trắng này lên thay cho kiểu sơn mài trước đây.

Vì vậy mà có một số Thành hiện nay tuy là Thành trắng nhưng nguồn gốc từ Thành đen.

Thành Tsuruga (鶴ヶ城)- Ngôi Thành anh dũng 

Là ngôi Thành biểu tượng cho thành phố Aizu Wakamatsu, tỉnh Fukushima. Được xây dựng từ năm 1384.

Danh tiếng của ngôi Thành này vang dang khắp cả nước từ trận đánh Boshin 1868. Sau một tháng cố thủ, liều mình bảo vệ quê hương, ngôi Thành rơi vào tay quân đối lập. Rất nhiều binh sĩ và nhân dân đã anh dũng hy sinh để bảo vệ vùng đất Aizu Wakamastu. Vì thế mà giờ đây, thành phố không những nổi tiếng về rượu hay gạo mà còn nhờ biểu tượng anh hùng này.

 

Lịch sử Thành Tsuruga được viết lại bằng tiếng Anh phục vụ khách du lịch nước ngoài 

Bản đồ tham quan thành.

Mùa xuân và mùa đông là thời điểm thu hút đông đảo khách du lịch đến đây nhất.

Hầu như Thành trì nào ở Nhật đều được bao quanh bởi một dòng sông. 

Toà Thành hiện lên thật hùng vĩ dưới bầu trời.

Đặc điểm của các Thành trì ở Nhật là đều xây dựng trên mô đất cao và trên dưới 4 tầng.

Oshirobo- kun, linh vật đáng yêu của khu di tích lịch sử 

Quang cảnh toàn thành phố nhìn từ tầng cao nhất của toà thành

Một Set ăn kiểu Nhật tại quầy lưu niệm gần Thành Tsuruga tuyệt ngon 

Món cơm thơm dẻo nấu với cá hồi và rau củ mùa thu

Bức ảnh lưu niệm của đoàn truyền thông chúng tôi trước thành Tsuruga 

Bên trong Thành trưng bày các hiện vật lịch sử và hình ảnh khi Thành bị phá huỷ cũng như gầy dựng lại để có được hiện trạng như bây giờ.

Tiếc là việc chụp hình bị cấm bên trong Thành nên Japo không thể gửi đến các bạn những hình ảnh chân thật nhất. Thế nhưng đây cũng là cơ hội tốt cho những ai muốn tìm hiểu lịch sử Nhật Bản và đắm mình trong không gian sử thi của thành phố oai hùng một thời.

*** Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 福島県会津若松市追手町1-1
Fukushima-ken Aidzuwakamatsu-shi Ōte-chō 1 − 1 Tsurugajjo 

Điện thoại/Fax Phone: 0242-23-8000 / Fax: 0242-23-9000 

Website: http://www.tsurugajo.com/turugajo/shiro-top.html

\

Chee 
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: