Ngỡ ngàng loài hoa nở trong suốt mùa mưa

36564429aa9333a297a9675314adfdbf

Tại Nhật mùa mưa thường là từ tháng 6 đến trung tuần tháng 7.

Mưa không mạnh và dữ dội như ở miền nam Việt Nam, tuy nhiên thời gian mưa kéo dài có khi cả ngày trời.

Lâu lâu mới đến Nhật nhưng trời lại mưa thế này thì sao? Không vui lắm đúng không? Tuy nhiên cũng vào những ngày này bạn có thể ngắm được một loại hoa tuyệt đẹp.

Đó chính là hoa Ajisai hay còn gọi là hoa dương tử. Nữ hoàng của mùa mưa Nhật Bản.

5D2_a5254

Vào mùa mưa hoa Ajisai nở rộ khắp mọi nơi. Không chỉ ở Nhật Bản, tại các quốc gia khác như Trung Quốc, Anh, Indonesia người ta cũng bắt gặp Ajisai. Nhưng hiếm có nơi nào Ajisai lại bạt ngàn và được yêu thích như ở Nhật Bản.

Chùm hoa được tạo nên bởi những nhánh hoa nhỏ màu trắng, xanh dương, tím.

Ở Nhật còn có hẳn những ngôi chùa được gắn tên là chùa Ajisai.

Ajisai_01

c0223825_22375611

20090702014845e4a

Mùa này là mùa ngắm hoa Ajisai nên các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội nhé.

Nếu bạn ở gần Tokyo thì bạn có thể đến chùa Hondo ở thành phố Matsudo tỉnh Aichi.

Địa chỉ: 63 Hiraga, Matsudo, Chiba, Nhật Bản

Nếu bạn ở Osaka bạn có thể đến chùa Choukei thành phố Sennan, Osaka.

Địa chỉ: 815 Shindachiichiba, Sennan, Osaka, Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: