[Đây là đâu?] Địa điểm du lịch người nước ngoài ai cũng biết nhưng lại bị người Nhật “bỏ quên”

Nhắc đến Nhật Bản, bạn sẽ liên tưởng đến hình ảnh nào ?

Núi Phú Sĩ, hoa Anh Đào và ngôi chùa tháp đỏ…?

Dừng ở đó một chút…dường như 3 hình ảnh này cùng xuất hiện trong một bức tranh phong cảnh nào đó mà bạn đã thấy qua?

Vâng, với các bạn thường xuyên “ghé thăm” Fanpage của Japo sẽ không còn xa lạ với bức ảnh dưới đây.

Ảnh chụp từ Fanpage @vn.japo.news 

Thậm chí, chỉ cần Search từ khoá “Nhật Bản” thì những bức ảnh cùng một góc chụp, cùng một biểu tượng như thế này sẽ lần lượt xuất hiện. Vậy phải chăng đây là một điểm tham quan vô cùng nổi tiếng và được người dân xứ sở Mặt Trời yêu mến?

Không phải thế đâu, thật ra rất ít người Nhật biết đến sự tồn tại của nơi này. Ngược lại, hầu hết người nước ngoài nào cũng quen thuộc và mong muốn tận mắt chứng kiến khung cảnh này một lần trong đời khi đặt chân đến Nhật Bản.

下吉田 (Shimoyoshida) là một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Yamanashi, liền kề chân núi Phú Sĩ. Dạo quanh khu phố thương mại ở đây, bạn sẽ nhận ra Shimoyoshida không hề giống một thị trấn du lịch. Mọi thứ đìu hiu, hàng quán không buồn mở cửa…

Hỏi thăm những người dân bản địa, mới biết rằng ở con đường dẫn đến một đền thờ trên núi có rất đông người nước ngoài đến tham quan.

Ảnh: fujikyu-railway.jp

Và cái mà họ tìm kiếm nằm sau 398 bậc thang đá đó là ngọn núi cao nhất nước Nhật, trên đỉnh núi còn đọng chút tuyết, đứng sừng sững “bên cạnh” là ngôi đền màu đỏ đại diện cho phong cách kiến trúc chùa chiền Nhật Bản.

Trong số những người nước ngoài tập trung về địa điểm này, nhiều nhất là người Thái. Khi được hỏi lý do, họ cho biết rằng, những gì liên quan đến Nhật Bản ở Thái đều xuất hiện hình ảnh này, ví dụ như bưu thiếp, sách giáo khoa lịch sử và cả trên Website của Đại sứ quán Nhật Bản cũng vậy. Vì lý do đó mà hễ có người Thái đi du lịch thì họ chắc chắn sẽ ghé thăm Shimoyoshida.

Ảnh: blog.goo.ne.jp

Vào những ngày tháng 4, nơi này đặc biệt đông đúc bởi có thêm những cành hoa Anh Đào nở rộ tô điểm cho khung cảnh hữu tình.

Với lượng khách nước ngoài đến Shimoyoshida tăng đột biến, hiệp hội du lịch tại đây đang xúc tiến việc quảng bá và thu hút cả khách du lịch trong nước. Có lẽ từ đây, nhiều người Nhật sẽ biết đến và ghé thăm biểu tượng Nhật Bản “chỉ nổi tiếng” ở nước ngoài này.

***Thông tin liên quan:

Địa điểm: Công viên Arakurayama Sengen (新倉山浅間公園),3353-1 Arakura, Fujiyoshida, Yamanashi Prefecture 403-0011, Japan

Website: https://www.arakurayama-sakura.com/

Thời gian: Mở cửa 24 giờ 

Số điện thoại: +81 555-22-1111

Chee

Núi Phú Sĩ cũng có ngày kỷ niệm, bạn biết điều đó không?

Nếu tưởng Sakura – hoa anh đào Nhật Bản chỉ có một loại thì bạn đã nhầm to rồi

Người nước ngoài sống lâu năm ở Nhật nói gì về đất nước này?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: