Điều ước thành hay không thành, chỉ cần khấn nguyện ở ngôi đền nổi tiếng nhất Kyoto là biết ngay

Fushimi Inari Taisha là tên một địa điểm tham quan vô cùng nổi tiếng tại Kyoto.

Nếu chỉ nghe thấy cái tên dài thượt trên, chắc hẳn nhiều bạn sẽ khó hình dung đấy là nơi nào. Nhưng hình ảnh dưới đây có lẽ sẽ gợi lại cho bạn nhớ ra ngay.

Ranh giới ngự trị giữa người và Thần trong mỗi ngôi Đền Thần đạo đó là cổng đền Torii. Đặc điểm nổi bật của Fushimi Inari Taisha là 1000 chiếc cổng Torii đỏ  (千本鳥居)nối dài đến xa xăm.

Số lượng cổng chính xác lên đến 3381 cổng.

Nếu chưa có dịp trải nghiệm, hãy du lịch thị giác trước thông qua Video thực tế mà Japo đã ghi lại nhé!

Thế nhưng lần này “nhân vật chính” sẽ không phải là cổng Torii mà là …2 tảng đá trong một ngôi đền nhỏ trong quần thể Fushimi Inari Taisha.

Thông qua 3381 chiếc cổng, bạn sẽ đến với Omokaru-ishi (おもかる石).

Ảnh: https://jp.zekkeijapan.com/article/index/1051/

Trong bức ảnh trên, bạn đang nhìn thấy 2 trụ đá, mỗi trụ có khoét 1 lỗ nhỏ, gọi là Tourou, là loại đèn truyền thống kiểu Nhật được dùng vào thời xa xưa.

Đây cũng là một nơi rất linh thiêng nên đừng quên cầu nguyện khi bạn bắt gặp nhé.

Bạn có thể tâm nguyện bất cứ thứ gì mình muốn như công việc, học hành… đến cả chuyện tình cảm.

Nhìn kỹ đỉnh của mỗi trụ đèn, bạn sẽ thấy có 2 tảng đá. Thoạt trông có vẻ nặng nề nhưng có một sự thật không phải du khách nào cũng để ý. 

Ảnh: https://jp.zekkeijapan.com/article/index/1051/

Đó là sức nặng của tảng đá tuỳ thuộc vào độ linh nghiệm của lời khẩn cầu.

Nếu bạn nhấc tảng đá lên và thấy sao mà nhẹ tênh. Thì đó là điềm báo cho biết lời nguyện ước của bạn khả năng cao sẽ thành hiện thực.

Còn ngược lại, khi bạn nhấc tảng đá lên và thấy thật nặng, thì mong ước của bạn sẽ khó được như ý hơn. Lúc này, một là bạn phải nghĩ một phương án mới để biến ước mơ thành hiện thực hoặc không, hãy thay đổi sang điều ước khác.

Nếu ở những ngôi đền khác bạn chỉ có thể cầu xin, sau đó tin tưởng vào thần linh thì đến với Omokaru-ishi, thần linh sẽ cho bạn biết điều ước của bạn dễ hay khó mà thành.

Thông tin địa điểm:

Tên địa điểm: Fushimi Inari Taisha (伏見稲荷大社)

Địa chỉ: 京都市伏見区深草薮之内町68番地

TEL:(075)641-7331

Kengo Abe 

Tham quan ngôi Đền Thần đạo cổ nhất khu vực Tohoku-Đền Muối Shiogama Jinja

Cái chết của Yukio Mishima- Tinh thần võ sĩ đạo hay lòng yêu nước ngây thơ?

Quy định của Luật Nhật Bản với người vị thành niên -Nhân đạo hay mối hiểm họa?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: