Dịch vụ “trông nom” các ông bố dịp lễ Golden Week 2019

Nhật Bản vừa bước qua một thời đại mới, Reiwa. Diễn ra cùng thời điểm với kỳ nghỉ lễ Golden Week nên năm nay cả nước Nhật được nghỉ lên tục 10 ngày.

Tuy nhiên, từ xa xưa, người Nhật là những người không quen nghỉ quá dài.

Vì vậy, dù được nghỉ ngơi nhưng bản thân cũng không biết nên làm gì với khoảng thời gian không có công việc đó.

Du lịch thì đi đâu cũng thấy người với người, giá cả lại đắt đỏ…vậy thì nên làm gì đây? Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu nhiều người Nhật, thậm chí cho đến tận khi hôm sau đã bắt đầu Tuần lễ vàng.

Những ông bố chỉ biết cắm đâu đi làm, không có thú vui đặc biệt, họ sẽ chọn cách NẰM NHÀ.

 

Ảnh: https://news.yahoo.co.jp/byline/kandatoshiaki/20190427-00123986/

Các bà vợ thì không quen cảnh chồng suốt ngày ở nhà nên sinh ra cãi cọ không đâu.

Hiểu được tâm lý ấy, một dịch vụ thần thánh đã ra đời.

Dịch vụ TRÔNG NOM các ông bố

Dịch vụ chỉ diễn ra trong 10 ngày của Tuần lễ vàng 2019.

Nơi “trông giữ” là hội tường Namba Midousuji, nối với ga Namba, Osaka.

Hội trường rộng 200m2, với đầy đủ thiết bị sạc điện thoại, khu vực làm việc, góc đọc truyện, dịch vụ mát xa chân, phòng Golf,  bóng tập thăng bằng, đệm nằm, quầy nước uống và bia…
Tất cả những gì các ông bố cần để tự do “lười biếng” mà không bị vợ cằn nhằn đều có ở hội trường này.

Giá chỉ 500 yen (khoảng hơn 100,000 vnd)/ tiếng

Quả là cái giá đáng để bỏ ra khi muốn tận hưởng trọn ven ngày nghỉ theo cách riêng của mình mà không trở thành “đồ thừa thãi” trong nhà.

Nghe thì có vẻ tội nghiệp thật đấy, nhưng đây cũng là bí quyết giữ gìn tổ ấm theo cách của người Nhật mà!!

Kengo Abe 

[Chỉ 5 phút] Nhìn lại 29 cột mốc quan trọng của thời đại Heisei (Phần đầu)

Đã tìm ra “thầy bói”đoán đúng 100% tên Niên hiệu mới của Nhật Bản hậu Heisei

Không hề vui vẻ khi được nghỉ liên tục 10 ngày, người Nhật đang “tuyệt vọng” vì tuần lễ Vàng 2019

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: